TP. HCM:

Cháy lớn tại khách sạn Đồng Khánh ở quận 5

Thứ hai, 12/04/2021 16:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 12/4, Công an quận 5 cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP. HCM vẫn đang phong toả hiện trường, điều tra làm rõ vụ cháy khách sạn Đồng Khánh ở khu vực.

Hình ảnh mái của khách sạn Đồng Khánh bốc cháy. Ảnh: Zingnews.vn

Hình ảnh mái của khách sạn Đồng Khánh bốc cháy. Ảnh: Zingnews.vn

Theo đó, vào khoảng 13h30 cùng ngày, trong cơn mưa lớn nhiều người dân sinh sống ở đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, TP. HCM phát hiện khói lửa bốc ra từ tầng cao của khách sạn Đồng Khánh trên đường này.

Người dân hô hoán dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành công. Do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Ít phút sau, ngọn lửa bùng phát, bao trùm cả khách sạn.

Nhận tin báo, Công an quận 5 cùng Phòng PC07, Công an TP. HCM đã điều động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy.

Vụ cháy xảy ra tại khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Ảnh: Google Maps

Vụ cháy xảy ra tại khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5. Ảnh: Google Maps

Đến gần 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng mới khống chế được vụ cháy. Vụ cháy không có thương vong nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

PV

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống