Chiến thắng hiếm hoi của Xiaomi trước danh sách đen của Mỹ sẽ mở đường cho những gã khổng lồ Trung Quốc khác

Thứ năm, 20/05/2021 20:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà sản xuất điện thoại thông minh Xiaomi đã đạt được thỏa thuận với chính phủ Mỹ để đưa mình ra khỏi danh sách đen mà Mỹ đưa ra. Các nhà phân tích nói rằng chiến thắng của Xiaomi rất có thể sẽ mang lại hy vọng cho các công ty công nghệ Trung Quốc khác.

Các nhà phân tích cho rằng Xiaomi đã tạo ra một khuôn mẫu cho các doanh nghiệp Trung Quốc về cách đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ảnh: Wang Gang / VCG.

Các nhà phân tích cho rằng Xiaomi đã tạo ra một khuôn mẫu cho các doanh nghiệp Trung Quốc về cách đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ảnh: Wang Gang / VCG.

Nhà sản xuất điện thoại hàng đầu Trung Quốc Xiaomi Corp đã ghi được một chiến thắng hiếm hoi vào thứ 4 tuần trước khi trở thành một trong những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc đầu tiên tự đưa tên mình ra khỏi danh sách đen thương mại của chính phủ Mỹ và theo các nhà phân tích, thành công của nhà sản xuất điện thoại thông minh có thể mang lại hy vọng cho những người khác bị kẹt trong cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung.

Công ty có trụ sở tại Bắc Kinh này đã đạt được thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ để loại bỏ tên mình ra khỏi danh sách đen – một danh sách cấm các nhà đầu tư Mỹ sở hữu cổ phần trong công ty Trung Quốc và điều này sẽ dẫn đến việc hủy niêm yết của các công ty này trên các sàn giao dịch của Mỹ và bị xóa khỏi các chỉ số chuẩn toàn cầu.

Thỏa thuận được đưa ra sau khi Xiaomi đệ đơn kiện vào tháng 1 nhằm chống lại lệnh cấm - lệnh cấm này được thực hiện sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ định tên những công ty cụ thể có liên kết quân sự với Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền. Trước đó, một tòa án của Mỹ đã đứng về phía Xiaomi vào tháng 3 và tạm thời dừng lệnh cấm.

Theo Cameron Johnson, một đối tác của Xiaomi tại Tidal Wave Solutions cho hay, công ty Xiaomi với thâm niên 11 năm tuổi do tỷ phú Lei Jun sáng lập đã thực hiện một số bước quan trọng để tạo ra giải pháp hiệu quả cho các vấn đề của Mỹ.

Johnson cho biết: “Xiaomi đã sử dụng hệ thống pháp luật của Mỹ như một đồng minh của mình, bao gồm việc nộp đơn kiện và đưa ra trước thẩm phán một cách nhanh chóng”. Ông nói thêm, trong khi công ty đang kiện chính phủ Mỹ, họ cũng bắt đầu các cuộc đàm phán với chính phủ Mỹ để giảm bớt lo ngại của họ.

Theo công ty nghiên cứu IDC, Xiaomi hiện là nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ ba trên thế giới, công ty này đã tuyên bố trong vụ kiện của mình rằng việc họ liên kết với quân đội Trung Quốc là "điều vi hiến" vì nó sẽ tước bỏ quyền của công ty "mà không có thủ tục pháp lý".

Will Wong, một giám đốc nghiên cứu tại IDC, nói rằng ông sẽ không thể mong đợi Xiaomi đạt được chiến thắng này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy nếu Trump vẫn còn nắm quyền.

Ông nói: “Mặc dù Tổng thống Joe Biden được cho là sẽ tiếp tục giữ quan điểm cứng rắn với Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông đang thực hiện một cách tiếp cận có mục tiêu hơn.”

Wong nói, một trong những trọng tâm của chính quyền Mỹ hiện tại là công nghệ 5G. Không giống như gã khổng lồ viễn thông Huawei Technologies Co đã chứng kiến hoạt động kinh doanh điện thoại thông minh của mình bị tê liệt bởi các lệnh trừng phạt cắt đứt quyền tiếp cận công nghệ của Mỹ, Xiaomi đã không tham gia vào thiết bị mạng 5G, điều này đã giúp ích cho trường hợp của họ.

Quyết định giữa hai bên dự kiến sẽ được hoàn tất vào ngày 20 tháng 5, theo hồ sơ của tòa án. Trong khi đó, Xiaomi đã có một lập trường thận trọng, khi trả lời rằng họ đang “chú ý đến sự phát triển của vấn đề này” mà không cần giải thích chi tiết.

Các nhà phân tích cho biết sự phát triển này sẽ mang lại hy vọng cho các công ty công nghệ Trung Quốc khác đang bị Mỹ giám sát.

Ông Cameron cho biết: “Những gì Xiaomi đã làm là tạo ra một khuôn mẫu cho các doanh nghiệp Trung Quốc về cách đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ và các mối quan ngại khác trong tương lai”.

Tuy nhiên, các công ty công nghệ Trung Quốc vẫn phải tiếp tục đối mặt với rủi ro pháp lý đáng kể tại Mỹ.

Cùng ngày Xiaomi bị đưa vào danh sách đen vào tháng 1, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa ra quy tắc cuối cùng tạm thời về “Đảm bảo Chuỗi cung ứng Công nghệ và Dịch vụ Thông tin và Truyền thông (ICTS)”.

Trong số các quy định khác, quy tắc đặt ra các hạn chế đối với các giao dịch liên quan đến phần mềm liên lạc internet với hơn một triệu người dùng Mỹ.

Mặc dù quy tắc này không đề cập cụ thể đến Trung Quốc, nhưng các nhà phân tích đã chỉ ra rằng nó có thể gây rắc rối cho các công ty như gã khổng lồ internet Tencent Holdings, công ty trực tiếp sở hữu các nhà phát triển trò chơi như Riot Games với cơ sở người dùng khổng lồ ở Mỹ.

Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc đã tìm mọi cách để thách thức các quyết định của chính phủ Mỹ trước tòa.

Ngoài ra, ông Wong nói thêm: “Ví dụ của Xiaomi sẽ mang lại nhiều hy vọng hơn cho các công ty Trung Quốc, đặc biệt là cho những công ty không tham gia vào lĩnh vực kinh doanh thiết bị mạng 5G.

Huy Hoàng

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

Thị trường BĐS phía Tây “dậy sóng” với tòa căn hộ phong cách Singapore mới ra mắt

(CLO) Gần 1.000 nhân viên nhân viên kinh doanh đến từ nhiều đại lý đã có mặt tại sự kiện kick-off tòa căn hộ phong cách Singapore TC3 - The Canopy Harmony thuộc đại đô thị Vinhomes Smart City, cho thấy sức nóng chưa bao giờ giảm nhiệt của thị trường bất động sản khu vực này, đặc biệt trong bối cảnh Hà Nội đang “khát” nguồn cung.

Bất động sản