Chiều tối 5/7: Ghi nhận thêm 527 ca mắc COVID-19, trong đó có 482 ca trong khu cách ly

Thứ hai, 05/07/2021 19:07 PM - 0 Trả lời

(CLO) Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 12h30 đến 18h30 ngày 5/7, nước ta ghi nhận thêm 527 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 514 ca mắc trong nước.

Địa phương ghi nhận nhiều nhất TP. Hồ Chí Minh 270 ca, Bình Dương 114, Đồng Tháp 62, Tiền Giang 11, Phú Yên 11, Khánh Hòa 10, Đồng Nai 8, An Giang 6, Bình Phước 4, Bà Rịa – Vũng Tàu 4, Bình Định 3, Tây Ninh 3, Bắc Giang 3, Quảng Ngãi 2, Bắc Ninh 1, Nghệ An 1, Lâm Đồng 1.

Trong 514 ca mắc trong nước có 482 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Hiện nay công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh được tiến hành rất khẩn trương (ảnh TL).

Hiện nay công tác phòng chống dịch COVID-19 tại TP. Hồ Chí Minh được tiến hành rất khẩn trương (ảnh TL).

Như vậy, trong ngày 5/7, Việt Nam ghi nhận thêm 1.102 ca mắc mới. Hiện tại, có 14/54 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam.

Có 8 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn là Bắc Kạn, Gia Lai, Kiên Giang, Cần Thơ, Ninh Thuận, Bến Tre, Thừa Thiên - Huế, Sóc Trăng.

Trong số các bệnh nhân mắc COVID-19 tại nước ta đã có 8.026 ca đã khỏi bệnh, 12.919 ca đang điều trị và 90 ca tử vong.

Cả nước có 21.035 ca mắc, trong đó có 1.871 ca nhập cảnh và 19.164 ca mắc trong nước.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 17.594 ca, trong đó có 5.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Trinh Phúc

Bình Luận

Tin khác

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu

(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.

Sức khỏe
Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

Dịch bệnh thế giới diễn biến phức tạp, Bộ Y tế chỉ đạo phòng chống dịch từ xa

(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.

Sức khỏe
Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

Giả mạo chữ ký lãnh đạo Bệnh viện Nhi trung ương để huy động tiền từ thiện

(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.

Sức khỏe
Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe