Đại diện hai phía trong cuộc đàm phán tại La Habana, Cuba. Ảnh: Reuters
Phát biểu tại buổi tuyên bố kết thúc vòng đàm phán, trưởng đoàn đàm phán của ELN Gustavo Bell cho biết mặc dù hai bên không đạt được mục tiêu về thỏa thuận ngừng bắn song phương, nhưng tiến trình đàm phán đã đạt được nhiều bước tiến đáng kể. Ông cũng khẳng định đối thoại là biện pháp tốt nhất để giải quyết những bất đồng.
Ông Santos, người sắp chuyển giao quyền lực đã ký kết thỏa thuận hòa bình lịch sử với ELN vào năm 2016. Ông đã cử Ngoại trưởng maria Angela Holguin tới Cuba trong cuối tuần trướci trong nỗ lực giải quyết những bất đồng còn tồn đọng để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, trước khi Tổng thống đắc cử thuộc cánh hữu Ivan Duque nhậm chức vào ngày 7/8 tới.
Ông Bell khẳng định hai bên sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được nền hòa bình trọn vẹn trên toàn lãnh thổ Colombia. Ông cũng nói rằng: "Chúng tôi không hài lòng trọn vẹn khi không thể đạt được một thỏa thuận ngừng bắn song phương".
Ông nhấn mạnh rằng một thỏa thuận ngừng bắn là rất cần thiết để đảm bảo cho toàn xã hội có thể tham gia trực tiếp vào tiến trình xây dựng nền hòa bình. Đại diện đàm phán phía ELN Pablo Beltran cũng nói rằng ông hy vọng những nỗ lực sẽ được tiếp tục triển khai và các vòng đàm phán sẽ không bị gián đoạn dưới chính quyền mới của ông Duque.
Ông Duque đã từng hứa sẽ có những thay đổi trong thỏa thuận hòa bình và buộc những người lãnh đạo của FARC phải ngồi tù vì những tội ác của mình. Ông Santos từng bị người dân Colombia chỉ trích dữ dội, cho rằng ông đã nhường những phiến quân quá nhiều để đổi lấy một giải Nobel Hòa bình.
Colombia hiện vẫn đang trong tình trạng đối đầu với 1.500 thành viên của ELN kể từ khi tổ chức này được thành lập từ năm 1964 tới nay.
Hoàng VIệt (Theo Reuters)