Chính thức công bố TOP 5 giải thưởng Zing Music Awards 2017

Thứ ba, 09/01/2018 13:39 PM - 0 Trả lời

(CLO) Top 5 của “ZMA” năm nay chứng tỏ sự phân hóa rõ rệt của thị trường nhạc Việt khi 6 nghệ sĩ Min, Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn, Hương Tràm, Noo và Rhymastic chiếm 33/70 đề cử Top 5.

Tại buổi họp báo vừa được tổ chức tại TP.HCM Ban Tổ chức Zing Music Awards 2017 vừa chính thức công bố Top 5  trước báo giới và trên trang web chính thức tại  http://awards.zing.vn.

Báo Công luận
 

Top 5 ZMA chứng tỏ sự phân hóa rõ rệt của thị trường nhạc Việt khi 6 tên tuổi hàng đầu là Min, Sơn Tùng, Soobin Hoàng Sơn, Hương Tràm, Noo và Rhymastic chiếm đến 33/ 70 đề cử Top 5; Trong đó, nữ nghệ sĩ Min đang dẫn đầu với 8 đề cử. Thành công của 2 ca khúc là “Ghen” và “Có em chờ” đã giúp  nữ nghệ sĩ được đề cử ở nhiều hạng mục quan trọng như Ca khúc của năm, Nghệ sĩ của năm, MV của năm, Nữ nghệ sĩ được yêu thích. Nam nghệ sĩ Sơn Tùng theo sau với 7 đề cử và Soobin với 6 đề cử. Hương Tràm vẫn giữ vững phong độ từ Top 10 vào Top 5 với 5 đề cử. Với việc phá hết kỉ lục nhạc Việt và liên tục đứng đầu #zingchart, “Em gái mưa” đã mang đến một năm rực rỡ cho Hương Tràm.

Việc Rhymastic vào đề cử của ZMA với 3 hạng mục Ca khúc của năm, Nhạc sĩ của năm và Ca khúc Dance/ Electronic được yêu thích tiếp tục khẳng định sự thành công và phát triển mạnh mẽ của Underground trong năm qua.

 

Báo Công luận
 

Năm 2017 được nhìn nhận là năm chuyển giao của các thế hệ Vpop khi những tên tuổi kỳ cựu của làng nhạc Việt vắng bóng trên bảng đề cử nhưng nam nghệ sĩ Noo Phước Thịnh vẫn giữ vững phong độ của mình với 3 đề cử MV của năm, Nam nghệ sĩ được yêu thích nhất và Ca khúc Pop/ Ballad được yêu thích nhất.

Báo Công luận
 

Top 5 cũng chứng kiến sự so kè quyết liệt của 2 siêu hít của làng nhạc Việt là “Em gái mưa” (Hương Tràm) với 254 triệu lượt nghe và Lạc Trôi (Sơn Tùng) với 232 triệu lượt nghe trên Zing MP3. Đây là 2 ca khúc vừa có trong Top 5 Ca khúc của năm, vừa có trong Top 5 MV của năm và được đề cử ở hạng mục Ca khúc theo thể loại nhạc (Em Gái Mưa – Pop/ Ballad và Sơn Tùng – Ca khúc Dance/ Electronic). Hiện nay giữa “Em gái mưa” và “Lạc Trôi”, rất khó dự đoán tác phẩm nào sẽ được vinh danh ở hạng mục Giải thưởng quan trọng nhất của ZMA là “Ca khúc của năm”.

 Bên cạnh Hương Tràm, Sơn Tùng, Min và Soobin Hoàng Sơn, Chi Dân gây bất ngờ khi đánh bại các đối thủ nặng ký, trong đó có cả Noo Phước Thịnh khi có mặt trong Top 5 Nghệ sĩ của Năm. Ở giải Nghệ sĩ mới của năm, Chi Pu đã xuất sắc vượt qua các gương mặt khác để có tên trong Top 5 bên cạnh Jaykii, Kai Đinh, Ali Hoàng Dương và Han Sara.

5 ứng viên nặng ký cho giải Nhạc sĩ của năm gồm Đỗ Hiếu, Khắc Hưng, Mr.Siro, Rhymastic và Tăng Nhật Tuệ. Trước đây, trong Top 10 còn có các tên tuổi nổi bật của năm như Only C và Sơn Tùng – MTP.

 

Báo Công luận
 

Từ Top 5, Nhóm “Giải thưởng của năm” sẽ do Hội đồng nghệ thuật bình chọn để đưa ra các tác phẩm, nghệ sĩ xuất sắc để vinh danh ở đêm trao giải vào ngày 24.01 tại nhà hát Hòa Bình. Các giải thưởng theo thể loại nhạc và Yêu thích sẽ do khán giả tiếp tục bình chọn ra Top 1.

 Zing Music Awards (ZMA) là giải thưởng âm nhạc trực tuyến thường niên do Zing MP3 tổ chức với mục đích tôn vinh nỗ lực của các nghệ sĩ, phản ánh bức tranh toàn cảnh về thị trường âm nhạc, cũng như thị hiếu khán giả nghe nhạc trực tuyến.

 

Báo Công luận
 

Giải thưởng vào số liệu bảng xếp hạng #zingchart của Zing MP3 để đưa ra danh sách đề cử, Hội đồng nghệ thuật và khán giả sẽ chọn ra những tác phẩm hoặc nghệ sĩ đạt giải tùy theo từng hạng mục.

 

Báo Công luận
 

Năm nay, ZMA có 14 hạng mục, chia thành 3 nhóm giải thưởng: “Giải thưởng của năm”, “Giải thưởng theo thể loại nhạc” và “Giải thưởng yêu thích”, trong đó “Giải thưởng của năm” là nhóm giải thưởng chính và quan trọng nhất của ZMA.

Báo Công luận
 

 ZMA hiện được đánh giá là giải thưởng uy tín nhất trên thị trường nhạc Việt có sự cân bằng giữa yếu tố chuyên môn và thị trường. Đây cũng là giải thưởng nhạc trực tuyến đầu tiên và duy nhất của Việt Nam.

 

Thu Hiền

Tin khác

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

Gần 300 ứng viên tham dự cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024

(CLO) Sáng 27/4, tại Hà Nội, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam năm 2024 chính thức khởi động nhằm tìm kiếm gương mặt Đại sứ du lịch hội tụ nhan sắc, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh, góp phần quảng bá đến bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam hiện đại, năng động và không ngừng phát triển cùng với những cảnh quan du lịch tuyệt đẹp được thiên nhiên ban tặng.

Giải trí
Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

Phim của Mai Thu Huyền sắp rời rạp vì không có suất chiếu

(CLO) Theo người sáng lập đơn vị thống kê phòng vé độc lập Box Office Vietnam, trong ngày 26/4, bộ phim "Đóa hoa mong manh" của Mai Thu Huyền chỉ còn 5 suất chiếu trên cả nước và có thể sẽ rời rạp với doanh thu hơn 400 triệu đồng.

Giải trí
Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

Huỳnh Võ Hoàng Sơn đại diện Việt Nam thi nam vương quốc tế 2024

(CLO) Á vương Huỳnh Võ Hoàng Sơn sẽ có mặt để dự thi tại Ayuttaya, Bangkok, Thái Lan từ ngày 18/5 tới 27/5. Anh được đơn vị nắm bản quyền lựa chọn tại chương trình Road to Manhunt Vietnam 2024 (Nam vương quốc tế) với sự tranh tài của hơn 50 hồ sơ gửi về.

Giải trí
Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

Hành trình 'ngược gió' đầy nỗ lực của 'đóa hoa mong manh'

(CLO) Trong một bài phỏng vấn, khi nhắc đến hai chữ cơ duyên và điều tâm đắc nhất khi thực hiện Đóa hoa mong manh, đạo diễn – nhà sản xuất – diễn viên Mai Thu Huyền từng tiết lộ, chị cảm thấy khá hài lòng với những gì đã thực hiện được cho bộ phim.

Giải trí
'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

'Lật mặt 7: Một điều ước' phá kỷ lục phim 'Mai' của Trấn Thành

(CLO) Hàng trăm khách mời đã đến tham dự sự kiện ra mắt phim "Lật mặt 7: Một điều ước"; phim của đạo diễn Lý Hải cũng xác lập kỷ lục phòng vé mới khi bán được 105.000 vé, đánh bại phim "Mai" của Trấn Thành.

Giải trí