Chống đối, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn có thể bị xử lý hình sự

Thứ bảy, 11/12/2021 16:55 PM - 0 Trả lời

(CLO) Người chống đối, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn có thể bị xử phạt hành chính ở mức cao nhất hoặc xử lý hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng…

Gần đây có tình trạng một số "ma men" có chiêu trò mới nhằm đối phó với cơ quan chức năng, đó là khóa xe cố thủ bên trong, hay bỏ lại phương tiện khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra, đo nồng độ cồn. Hiện tượng này đang gia tăng trong vài tháng trở lại đây.

Một chiến sĩ của Phòng CSGT Công an TP. Hải Phòng cho biết, khi các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy đã gặp phải không ít những trường hợp đối phó, chống đối, thậm chí chống người thi hành công vụ chỉ vì “sợ” bị đo nồng độ cồn.

Một trong những "chiêu trò" phổ biến nhất đó là khi bị CSGT dừng xe kiểm tra nồng độ cồn là tài xế cố thủ trong ô tô hoặc xuống xe khóa cửa ô tô (hoặc khóa cổ xe máy) rồi bỏ đi. Các lái xe này đợi đến hôm sau hết nồng độ cồn mới đến làm việc với lực lượng chức năng rồi đóng tiền phạt.

chong doi khong chap hanh kiem tra nong do con co the bi xu ly hinh su hinh 1

Ông Phan Văn N. điều khiển xe ô tô mang BKS: 74A- 059.89 có hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn đã bị xử phạt tổng số tiền 41,1 triệu đồng. Ảnh: TL

Nhiều người cho rằng, khi làm như thế chỉ bị phạt 1,5 triệu đồng và một ít chi phí phụ (cẩu xe, phí giam giữ xe) về hành vi không tuân theo hiệu lệnh của CSGT, quá rẻ so với mức phạt có thể lên đến 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng nếu bị xử phạt về vi phạm nồng độ cồn.

Tuy nhiên, Nghị định 100/2019/NĐ-CP đã quy định rõ, trong trường hợp người điều khiển phương tiện không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn sẽ bị xử lý ở mức độ cao nhất về vi phạm nồng độ cồn, cho dù người điều khiển có đo nồng độ hay không. Vì vậy, không có chuyện khi người vi phạm khóa xe bỏ đi chỉ bị phạt với hành vi không chấp hành hiệu lệnh CSGT.

Thực tế cho thấy đã có nhiều trường hợp chống đối bị cơ quan chức năng xử phạt mạnh tay. Có thể kể đến vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Phan Văn N. (41 tuổi, trú tại thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Ông N. đã bị UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Theo đó, ông N. bị xử phạt trong trường hợp không chịu đo nồng độ cồn, cố thủ trong xe, tổng mức xử phạt là 41,1 triệu đồng.

Trước đó, lực lượng CSGT - Trật tự Công an thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Lê Hồng Phong (thị xã Quảng Trị), đã ra hiệu lệnh dừng, kiểm tra đối với xe ô tô mang BKS: 74A- 059.89 do ông Phan Văn N. điều khiển.

Tuy nhiên, ông N. không hợp tác với lực lượng chức năng mà còn khóa trái cửa và cố thủ trong xe. Sau nhiều giờ tuyên truyền vận động nhưng không có kết quả, lực lượng chức năng phải dùng biện pháp nghiệp vụ để mở cửa xe ô tô trên.

Khi ra khỏi xe, ông N. vẫn không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và không xuất trình được các loại giấy tờ để lực lượng chức năng kiểm tra theo quy định. Công an thị xã Quảng Trị đã lập biên bản các vi phạm theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, niêm phong xe ô tô BKS 74A- 059.89 nói trên đưa về nơi tạm giữ để xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, trong số tiền phạt 41,1 triệu đồng trên, ngoài bị phạt 35 triệu đồng do không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ, ông N. còn bị phạt 16 triệu đồng do không có giấy phép lái xe, không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, không mang theo giấy đăng ký xe và không mang theo giấy chứng nhận kiểm đinh an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện.

Có thể thấy, hành vi chống đối người thi hành công vụ khi người tham gia giao thông khi có "ma men" nhập đang ở mức báo động. Phần sâu xa hơn đây là sự coi thường pháp luật, sự an toàn và tính mạng của những người khác.

Nhiều người khi bàn đến vấn đề này đã rất bất bình với hành vi của một bộ phận lái xe sử dụng rượu bia nhưng vẫn lái xe. Hành vi này rất nguy hiểm, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới sinh mạng của mình và người khác. Và việc chống đối lực lượng chức năng là hành vi trái pháp luật, cần phải nghiêm trị, đem lại sự bình yên cho xã hội và an toàn cho người tham gia giao thông.

Nêu ý kiến về thực trạng này, luật sư Nguyễn Xuân Toán, Văn phòng luật sư Bình An (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người lái ôtô và các loại xe tương tự, nếu không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ thì sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Đối với người lái xe máy và các loại xe tương tự, không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ thì sẽ bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng.

Ngoài ra, trong quá trình kiểm tra xử lý vi phạm, người chống đối, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn có thể bị xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng… tùy theo mức độ, kể cả xem xét xử lý hình sự.

Minh Lý

Bình Luận

Tin khác

Cục Đường bộ Việt Nam được giao quản lý cầu Mỹ Thuận 2

Cục Đường bộ Việt Nam được giao quản lý cầu Mỹ Thuận 2

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) giao Cục Đường bộ Việt Nam quản lý các hạng mục, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông bao gồm cầu Mỹ Thuận 2 và đường, các công trình phụ trợ gắn liền với đường (gồm cả cầu đường bộ dưới 25m).

Giao thông
Bắt nhóm đối tượng mang 4kg vàng trị giá 7,2 tỷ đồng từ Lào về bán kiếm lời

Bắt nhóm đối tượng mang 4kg vàng trị giá 7,2 tỷ đồng từ Lào về bán kiếm lời

(CLO) 4 đối tượng khai nhận mua 4 kg vàng từ thủ đô Viêng Chăn (Lào) với giá 7,2 tỷ đồng nhằm đưa về Việt Nam bán kiếm lời.

Giao thông
Dịp hè 2024, đường sắt chạy nhiều tàu khách xuất phát từ ga Sài Gòn đi miền Trung

Dịp hè 2024, đường sắt chạy nhiều tàu khách xuất phát từ ga Sài Gòn đi miền Trung

(CLO) Tin từ công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy nhiều đoàn tàu từ ga Sài Gòn đi các tỉnh miền Trung và ngược lại để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp hè 2024.

Giao thông
Suất đầu tư cao tốc Phủ Lý - Nam Định lên tới 375 tỷ đồng/km

Suất đầu tư cao tốc Phủ Lý - Nam Định lên tới 375 tỷ đồng/km

(CLO) Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề nghị tỉnh Nam Định rà soát phương án đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Phủ Lý - Nam Định khi suất đầu tư dự án lên tới 375 tỷ đồng/km.

Giao thông
Mở rộng “cầu hàng không”, khách du lịch Ấn Độ dễ dàng tới Việt Nam

Mở rộng “cầu hàng không”, khách du lịch Ấn Độ dễ dàng tới Việt Nam

(CLO) Sáng 16/5, Vietnam Airlines phối hợp cùng Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và các đối tác tổ chức thành công chuỗi sự kiện khai trương Trung tâm thông tin du lịch Việt Nam tại Ấn Độ và chính thức đưa máy bay thân rộng Airbus A350 vào khai thác trên đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Delhi (Ấn Độ) thay cho các máy bay thân hẹp Airbus A321.

Giao thông