Chủ tịch Barca nói gì về việc để mất Lionel Messi?

Thứ bảy, 07/08/2021 07:16 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch câu lạc bộ Barca Joan Laporata đã có cuộc họp báo về việc không thể ký hợp đồng mới với siêu sao Lionel Messi chiều qua 6/8.

Sự kiện: Lionel Messi

Chủ tịch Joan Laporta cho biết rằng, CLB Barca nhận ra sự thật rằng đội bóng không thể ký hợp đồng mới với Lionel Messi từ cách đây 2 ngày. Hậu quả mà ban lãnh đạo cũ, thời Chủ tịch Josep Bartomeu để lại là quá lớn và ban lãnh đạo mới không có đủ thời gian để xoay chuyển tình thế.

"Cách đây 2 ngày (4/8), chúng tôi đã đi đến kết luận rằng việc ký hợp đồng mới là bất khả thi. Hôm qua, tôi đã có cuộc gặp gỡ cuối cùng với bố của Lionel Messi. Chúng tôi đã thống nhất rằng đôi bên không thể tiếp tục gắn bó. Chúng tôi đã hy vọng rằng La Liga có thể mềm dẻo hơn trong quy định tài chính, nhưng chúng tôi cũng hiểu bằng Barca đã vượt qua giới hạn về quỹ lương”, ông Laporta nói.

Chủ tịch Barca - Joan Laporta trong buổi họp báo. Ảnh: Getty

Chủ tịch Barca - Joan Laporta trong buổi họp báo. Ảnh: Getty

Theo giới truyền thông Tây Ban Nha, CLB Barca đang nợ khoảng 1,3 tỷ Euro, còn Joan Laporta tiết lộ rằng mùa trước đội bóng đã lỗ tới 487 triệu Euro. Theo vị Chủ tịch Barca, đội bóng đang ở trong tình trạng 1:4, nghĩa là nếu muốn chi 25 triệu Euro tiền lương thì phải giảm được 100 triệu Euro.

“Ban đầu, chúng tôi đã soạn một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, sau đó nâng lên thành 5 năm. Lionel Messi cũng muốn ở lại và đã làm mọi cách. Chúng tôi từng nghĩ rằng hợp đồng sẽ được ký kết, nhưng không thể thực hiện vì luật công bằng tài chính tại La Liga”.

Vị Chủ tịch Barca khẳng định thông báo chia tay Lionel Messi không phải chiêu trò để Barca gây sức ép lên Ban tổ chức La Liga. Siêu sao người Argentina chắc chắn sẽ không ở lại sân Nou Camp.

Tuy nhiên, ông Joan Laporta tiết lộ rằng nếu nhận gói hỗ trợ tài chính để ký hợp đồng mới với Lionel Messi, Barca sẽ phải chấp nhận thoả thuận chia sẻ lợi nhuận bản quyền truyền hình với La Liga trong vòng 50 năm tới.

"Tôi không thể đưa ra quyết định như vậy. Barca đã có truyền thống 122 năm tuổi. Đội bóng phải xếp trên mọi thứ, ngay cả cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại”, vị Chủ tịch Barca chia sẻ.

Ông Laporta cũng tin rằng không có Lionel Messi, đội chủ sân Nou Camp vẫn sẽ giành chiến thắng và mang niềm vui tới cho người hâm mộ.

PV

Bình Luận

Tin khác

Thua Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam lỡ cơ hội tranh vé vớt đi World Cup 2024

Thua Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam lỡ cơ hội tranh vé vớt đi World Cup 2024

(CLO) Đội tuyển futsal Việt Nam thất bại đầy tiếc nuối 2-3 trước đội tuyển futsal Kyrgyzstan ở trận đấu diễn ra chiều 26/4, qua đó đánh mất cơ hội giành vé thi đấu trận play-off cuối cùng tranh suất tham dự World Cup 2024.

Thể thao
U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024: Quyết chiến

(CLO) Nhận định U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4 tại VCK U23 châu Á 2024; dự đoán tỉ số U23 Iraq vs U23 Việt Nam cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

U23 Indonesia thắng sốc Hàn Quốc, giành vé vào bán kết U23 châu Á 2024

(CLO) Đội tuyển U23 Indonesia đã gây ra cú sốc lớn khi đánh bại U23 Hàn Quốc tỷ số 11-10 ở loạt luân lưu để lần đầu tiên giành tấm vé vào bán kết giải U23 châu Á 2024, diễn ra tối muộn 25/4.

Thể thao
Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

Man City đánh bại Brighton, rút ngắn cách biệt với Arsenal

(CLO) Đánh bại Brighton tỷ số 4-0 nhờ màn tỏa sáng của Phil Foden và De Bruyne, câu lạc bộ Man City rút ngắn điểm số với đội đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh là Arsenal xuống còn 1 điểm.

Thể thao
Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

Hơn 400 vận động viên tranh tài Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia tại Quảng Bình

(CLO) Ngày 25/4, tại TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã diễn ra lễ khai mạc giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024.

Thể thao