Chủ tịch nước bổ nhiệm hai Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao

Thứ ba, 09/06/2020 16:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa có quyết định bổ nhiệm hai Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao là ông Nguyễn Duy Giảng và bà Nguyễn Hải Trâm.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Lê Minh Trí trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Duy Giảng và bà Nguyễn Hải Trâm

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Lê Minh Trí trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Duy Giảng và bà Nguyễn Hải Trâm

Thực hiện sự ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, ngày 9/6, tại Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại buổi lễ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã công bố các quyết định ngày 5/6/2020 của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Hải Trâm, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Giảng, Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Cùng với các quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, trước đó, ngày 5/5/2020, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng đã ký các quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo đó, bổ nhiệm Thiếu tướng Tạ Quang Khải, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Trung ương giữ chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Sơn, Kiểm sát viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao giữ chức danh Kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã trao quyết định và chúc mừng 4 cán bộ được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và chức danh Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của riêng các đồng chí mà còn là niềm vinh dự tự hào của ngành Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, ông Nguyễn Duy Giảng, tân Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao bày tỏ trên cương vị công tác mới, sẽ cùng tập thể lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nỗ lực, cố gắng lãnh đạo, chỉ đạo ngành kiểm sát đạt nhiều kết quả tốt hơn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

PV

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức