Chủ tịch nước: Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân công lao của các gia đình có công với cách mạng

Thứ năm, 20/05/2021 17:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân công lao của gia đình có công với cách mạng, đã hy sinh lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước trình bày hành động của mình.

Chủ tịch nước trình bày hành động của mình.

Chiều 20/5, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các ứng viên ĐBQH khóa 15 thuộc tổ bầu cử số 10 gồm huyện Củ Chi và Hóc Môn tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri. Đây là chương trình hội nghị được trực tuyến đến với 11 điểm cầu trên địa bàn để cử tri theo dõi.

Cùng tham dự có các ứng viên: ông Trần Đức Cường - chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam; ông Nguyễn Thanh Hiệp - phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư chi bộ Phòng khám đa khoa Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TP. HCM và thiếu tướng Phan Văn Xựng - chính ủy Bộ Tư lệnh TP. HCM.

Báo Công luận

Trước lúc tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri vào chiều ngày 20/5, sáng cùng ngày đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn và đoàn lãnh đạo TP. HCM do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên dẫn đầu đã đến dâng hương tại di tích Nhà thương Giếng Nước và đến dâng hoa, dâng hương, trồng cây lưu niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hi sinh tại khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã ba Giồng.

Đây là 2 khu di tích ghi lại những chiến công và sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ trong cuộc kháng chiến cứu nước.

Tại Nhà thương Giếng Nước vào ngày 28/8/1941, các anh hùng Hà Huy Tập - nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương; Võ Văn Tần - nguyên Bí Thư Xứ ủy Nam Kỳ; Nguyễn Thị Minh Khai - nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn; Nguyễn Hữu Tiến - nguyên thành ủy viên Sài Gòn - Chợ Lớn; cùng nhiều chiến sĩ cách mạng đã anh dũng hi sinh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn TP. HCM đến dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại di tích Nhà thương Giếng Nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn TP. HCM đến dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tại di tích Nhà thương Giếng Nước.

Ngã ba Giồng là trường bắn mà thực dân Pháp lập ra để tử hình các chiến sĩ cách mạng, là nơi ông Nguyễn Văn Cừ - Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương - và ông Phan Đăng Lưu - ủy viên thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương - cùng rất nhiều đồng bào, chiến sĩ tham gia khởi nghĩa, đã bị sát hại.

Tiếp đó, đoàn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm một số gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Trong đó đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Huỳnh Thị Sè (96 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn); thăm mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Nết (91 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn); và tới nhà riêng thăm thương binh Lê Văn Cao (73 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn) là thương binh nặng và là người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày.

Chủ tịch nước đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các mẹ và gia đình. Chủ tịch nước bày tỏ niềm vui khi thấy các mẹ luôn giữ được sự khỏe mạnh, minh mẫn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Sè.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Sè.

Đáp lại những lời hỏi thăm ân cần của Chủ tịch nước, các mẹ Việt Nam anh hùng gửi lời cảm ơn, đồng thời bày tỏ cảm động trước ân tình đồng chí Chủ tịch nước đã vượt đường sá xa xôi tới thăm.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ và tri ân công lao của các thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng đã đóng góp xương máu, hy sinh lớn lao cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức