Chủ tịch nước tiếp xúc cử tri thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 03/03/2016 19:34 PM - 0 Trả lời

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ngày 3/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 3.

(CLO) Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII, ngày 3/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri quận 1 và quận 3.

[caption id="attachment_84825" align="aligncenter" width="500"]Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi cử tri quận 1, TP Hồ Chí Minh Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm hỏi cử tri quận 1, TP Hồ Chí Minh[/caption]

Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ qua và mong muốn sẽ có nhiều đổi mới trong tiếp xúc cử tri để hoạt động của Quốc hội ngày càng gần dân và hiệu quả hơn.

Nhiều ý kiến cử tri đánh giá cao thành công của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII và hoan nghênh kỳ họp thứ 11, dù là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ, nhưng vẫn dành thời gian thông qua nhiều dự án luật, trong đó có các dự án luật quan trọng.

Một số ý kiến cử tri thể hiện bức xúc trước tình trạng văn bản kiến nghị chuyển lòng vòng qua nhiều cấp, không xử lý dứt khoát; đề nghị các bộ ngành giúp dân khắc phục thiên tai, nhất là cơn đại hạn đang ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống hàng triệu người dân Đồng bằng sông Cửu Long; việc quy hoạch lại thủy lợi, nghiên cứu nâng cao giá trị sản phẩm sau thu hoạch, không xuất khẩu sản phẩm thô...

Về việc chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, cử tri đề nghị trong nhiệm kỳ tới, trong thành phần Quốc hội nên có thêm số lượng đại biểu chuyên trách, giảm số đại biểu kiêm nhiệm, vì cho rằng đa phần các đại biểu kiêm nhiệm bị chi phối nhiều bởi công tác quản lý, chưa toàn tâm toàn ý trong vai trò người đại biểu nhân dân.

Thay mặt tổ đại biểu tiếp thu ý kiến của cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của cử tri trong cả nhiệm kỳ qua, nhiều vấn đề nóng bỏng đã được đề xuất tới đoàn đại biểu, đây là sự tiếp sức rất có ý nghĩa để đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành chức trách trong 5 năm qua, dù cũng còn một số tồn tại.

Ghi nhận những phản ánh của cử tri về những vấn đề chưa được giải quyết, Chủ tịch nước đề nghị, cử tri sẽ tiếp tục kiến nghị, nêu ra những tồn tại với đoàn đại biểu Quốc hội, khẳng định tiếp tục dành thời gian quan tâm theo dõi, làm tròn trách nhiệm với cử tri, nỗ lực tối đa, không để lại việc khó cho Quốc hội khóa mới. Chủ tịch nước đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp tục làm tròn trách nhiệm đến khi kết thúc nhiệm kỳ và tiếp tục phối hợp với Thành phố cùng đoàn đại biểu nhiệm kỳ sau tháo gỡ và giải quyết những tồn tại đáp ứng sự tin tưởng, gửi gắm của cử tri.

Chủ tịch nước mong muốn, với truyền thống của cử tri thành phố Hồ Chí Minh, trong đợt bầu cử sắp tới, người dân sẽ tiếp tục nhiệt tình, đi đông, bầu đủ, lựa chọn được người có đức có tài vào vị trí người đại biểu nhân dân, đồng thời phát huy quyền dân chủ thông qua các cuộc tiếp xúc; giúp các đại biểu làm tốt nhiệm vụ.

Thế Vũ

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức