Chủ tịch nước: TP. Hồ Chí Minh cần rút kinh nghiệm sâu sắc việc chậm giãn cách

Thứ sáu, 30/07/2021 18:28 PM - 0 Trả lời

(CLO) TP. Hồ Chí Minh phải rút kinh nghiệm sâu sắc việc chậm giãn cách, người dân ra đường còn đông và khi thực hiện không nghiêm, không kiên quyết thì sẽ không giải quyết được vấn đề phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn ngày 30/7.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, TP. Hồ Chí Minh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện theo Chỉ thị 15, 16, 16 nâng cao… nhưng vấn đề cốt lõi ở tổ chức thực hiện.

Do đó, Chủ tịch nước cho rằng, Thành phố cần rút kinh nghiệm sâu sắc việc chậm giãn cách mật độ dân cư khi đường phố còn đông. Bởi thực hiện không nghiêm, không kiên quyết thì Chỉ thị 16 hay 16+ cũng không giải quyết được vấn đề phòng chống dịch.

Chủ tịch nước cũng cho rằng, TP. Hồ Chí Minh kéo dài giãn cách ly xã hội thêm một thời gian nữa là cần thiết. Tuy nhiên, để giãn cách nghiêm và lâu dài thì phải lo cho dân, nhất là người nghèo, không được để dân thiếu đói. Nhà nước, MTTQ, đoàn thể, hệ thống chính trị cơ sở, tất cả tổ chức thiện nguyện chung tay hỗ trợ người dân.

Chủ tịch nước đề nghị TP. Hồ Chí Minh tổ chức tiêm vắc xin cho lực lượng thiện nguyện như lực lượng tuyến đầu chống dịch. Thành phố phải chủ động cấp thẻ các đối tượng lưu thông hàng hóa, vật tư; đội ngũ shipper chuyển hàng phải được tạo điều kiện thuận lợi.

Lưu ý mặc dù tỷ lệ tử vong thấp, nhưng Chủ tịch nước yêu cầu TP. Hồ Chí Minh cần tập trung trước hết và quan trọng nhất lúc này là bảo vệ an toàn tính mạng và sức khỏe cho người dân, giảm tối đa tử vong.

Chốt kiểm soát dịch tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo QĐND

Chốt kiểm soát dịch tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo QĐND

Đồng thời, Thành phố phải tăng cường hệ thống điều trị, không chỉ cho bệnh nhân COVID-19 mà các bệnh khác theo từng tầng và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người bị nhiễm bệnh báo tin mà không được chính quyền và cơ sở y tế quan tâm, tình trạng người ốm không được chăm sóc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng khẳng định tinh thần trong hệ thống chính trị, đó là “không có chuyện giành phần dễ về mình, phần khó về người”.

Về vấn đề tiêm vaccine, Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước, ngành y tế tiếp tục tập trung vaccine cho TP. Hồ Chí Minh. Thành phố phải tận dụng thời gian cách ly xã hội để tiêm vaccine an toàn cho người dân.

PV

Bình Luận

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức