Chủ tịch nước: Vaccine là điều rất mong mỏi để công tác phòng chống dịch có hiệu quả hơn

Thứ sáu, 21/05/2021 19:09 PM - 0 Trả lời

(CLO) Kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện huyện Củ Chi (TP.HCM), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng vaccine hiện nay đang là điều rất mong mỏi, các nguồn lực cần dành cho việc này để công tác phòng, chống dịch có hiệu quả hơn, mang lại sự chủ động hơn cho phát triển kinh tế.

Theo đó, chiều 21/5, trong chương trình làm việc tại TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho người dân khám chữa bệnh tại Bệnh viện huyện Củ Chi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện huyện Củ Chi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trò chuyện với đội ngũ y, bác sỹ bệnh viện huyện Củ Chi.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước chúc mừng Bệnh viện về những kết quả tích cực đạt được trong công tác khám chữa bệnh thời gian qua, chất lượng nhân lực và chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, trong đó đã ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nhiệm vụ chuyên môn, được nhân dân tin tưởng. Biểu dương đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế TPHCM và Bệnh viện huyện Củ Chi đã có nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả phòng chống dịch và nhấn mạnh tinh thần không được để các bệnh viện trên cả nước bị ảnh hưởng do có ca mắc Covid-19. 

"Trước đại dịch Covid-19, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, trong đó, các y bác sĩ đã ngày đêm lao động quên mình, trực tiếp phòng, chống dịch ở mọi khâu, từ xét nghiệm, khoanh vùng, cách ly, dập dịch, đảm bảo sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Trong nhiều đợt dịch trước, chính nhờ sự nỗ lực, hy sinh của các y, bác sĩ, các lực lượng quân đội, công an và nhiều lực lượng khác, đã góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh", Chủ tịch nước nêu rõ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu ngành y tế phải có những biện pháp như tích cực có nguồn vaccine kịp thời hơn nữa để tiêm cho nhân dân trên tinh thần 5k+vaccine.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Vaccine hiện nay đang là điều rất mong mỏi, các nguồn lực cần dành cho việc này để công tác phòng, chống dịch có hiệu quả hơn, mang lại sự chủ động hơn cho phát triển kinh tế".

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước mong muốn ngành y tế, các cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện huyện Củ Chi, tiếp tục đóng góp hết sức mình ngăn chặn dịch, trước hết là các địa phương có dịch, kiểm soát không để dịch lan rộng.

Hiện nay, TPHCM đã xuất hiện một số ca mắc Covid-19, Chủ tịch nước cho rằng, nhiệm vụ quan trọng lúc này là không chỉ đề xuất giải pháp trực tiếp trước mắt mà cả những giải pháp căn cơ lâu dài.

"Trước mắt, cần khoanh vùng dập dịch nhanh, quyết liệt, đồng bộ. Phải giãn cách xã hội các khu ổ dịch lớn với phạm vi cần thiết. Truy vết quyết liệt, kịp thời, đến cùng để tìm ra những cá nhân mang mầm bệnh. Cùng với đó là bổ sung kịp thời các sinh phẩm, trang thiết bị y tế cho nhân viên y tế, đảm bảo đủ công cụ cần thiết để xử lý, nhất là xét nghiệm trên diện rộng", Chủ tịch nước yêu cầu.

Chủ tịch nước yêu cầu các cấp chính quyền ngăn chặn có hiệu quả trong phạm vi quốc gia, nhất là các đô thị lớn, các khu công nghiệp, khu du lịch, các bệnh viện, không để các bất ngờ xảy ra. Đây là vấn đề rất lớn đặt ra đối với các cấp, các ngành, nhất là các cán bộ, ngành y tế.

PV

Tin khác

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức
Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức