"Chủ tịch Perez sẽ phạt các CLB tháo chạy 100 triệu bảng"

Thứ tư, 21/04/2021 19:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đây là nhận định của Gary Neville. Cựu danh thủ Man Utd cho rằng những câu lạc bộ Anh có thể bị phạt 100 triệu bảng vì tháo chạy khỏi European Super League.

Theo đó, chỉ trong 56 giờ đồng hồ sau khi tuyên bố thành lập, European Super League đang đứng trước nguy cơ lớn sụp đổ khi 8 CLB đã tuyên bố rút lui (bao gồm 6 CLB ở Anh là Man Utd, Man City, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Arsenal và 2 CLB ở Italia là Inter, AC Milan). Giờ đây, chỉ có 4 CLB là Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid và Juventus.

Gary Neville, một trong những người kịch liệt phản đối European Super League, cho rằng những sự phản ứng gay gắt đã có kết quả. Tuy nhiên, anh cũng tin rằng 8 CLB tháo chạy có thể sẽ bị phạt nặng nề.

Gary Neille muốn Chủ tịch Florentino Perez phạt các CLB tháo chạy 100 triệu bảng. Ảnh: internet

Gary Neille muốn Chủ tịch Florentino Perez phạt các CLB tháo chạy 100 triệu bảng. Ảnh: internet

Chia sẻ trên Sky Sports, Gary Neville cho biết: "Tôi thực sự khó tin khi Man Utd lại đi ký vào văn bản thành lập European Super League. Với tư cách là người hâm mộ Man Utd, tôi không đồng tình với việc Joel Glazer chấp thuận tham gia vào giải đấu này.

Những sự phản ứng mạnh mẽ từ dư luận cho thấy rằng hành động của Joel Glazer đã sai nghiêm trọng. Tôi muốn Chủ tịch Florentino Perez sẽ phạt các CLB rút lui khỏi European Super League 100 triệu bảng. Tôi hy vọng họ sẽ đấu đá lẫn nhau".

Trước đó, Gary Neville cho rằng nước cờ của 12 CLB hoàn toàn sai lầm, đi ngược lại với sự phát triển của bóng đá. Anh chia sẻ: "Cá nhân tôi luôn ủng hộ cải tổ bóng đá nhưng phải theo hướng bền vững.

Tôi không bao giờ ủng hộ sự ra đời của European Super League. Các CLB đưa ra ý tưởng đó nên cảm thấy xấu hổ. Man Utd và Liverpool là những CLB giàu truyền thống của bóng đá Anh. Tôi không nghĩ rằng họ lại đồng ý tham gia giải đấu không có thể thống gì cả.

Man Utd đang thi đấu ở Europa League. Arsenal và Tottenham cũng vậy. Thế mà bây giờ họ lại muốn có đặc quyền góp mặt vĩnh viễn ở giải đấu hàng đầu mà chẳng cần phấn đấu gì cả. Thật không tin nổi.

Đó chỉ là ý tưởng điên rồ của những người không hiểu gì về bóng đá nghĩ ra. Nó chỉ hướng tới lợi nhuận, chứ không có ý nghĩa phát triển bóng đá".

PV

Tin khác

Ninh Bình: 600 vận động viên tham gia Giải đạp xe Vì môi trường xanh

Ninh Bình: 600 vận động viên tham gia Giải đạp xe Vì môi trường xanh

(CLO) Sáng nay, ngày 27/4/2024, tại Khu du lịch Đảo Khê Cốc (xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư) đã diễn ra Giải đạp xe "Vì môi trường xanh".

Thể thao
Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh

Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh

(CLO) Nhận định West Ham vs Liverpool, 18h30 ngày 27/4 tại Ngoại hạng Anh; dự đoán tỉ số West Ham vs Liverpool cùng các chuyên gia phân tích.

Thể thao
Thua Iraq, U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết U23 châu Á

Thua Iraq, U23 Việt Nam dừng chân ở tứ kết U23 châu Á

(CLO) Đội tuyển U23 Việt Nam đã phải dừng bước ở giải U23 châu Á 2024 sau khi thua đáng tiếc với tỷ số 0-1 trước U23 Iraq trong trận tứ kết giải diễn ra vào rạng sáng ngày 27/4.

Thể thao
Real Madrid nới rộng cách biệt với Barca lên 14 điểm trên BXH La Liga

Real Madrid nới rộng cách biệt với Barca lên 14 điểm trên BXH La Liga

(CLO) Ở trận cầu giữa Sociedad vs Real Madrid tại vòng 33 La Liga 2023/24, pha lập công duy nhất của Guler giúp cho CLB Hoàng gia giành thắng lợi tối thiểu 1-0, qua đó tạm nới rộng cách biệt với đội xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng La Liga là Barcelona lên thành 14 điểm (84 so với 70).

Thể thao
Thua Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam lỡ cơ hội tranh vé vớt đi World Cup 2024

Thua Kyrgyzstan, đội tuyển futsal Việt Nam lỡ cơ hội tranh vé vớt đi World Cup 2024

(CLO) Đội tuyển futsal Việt Nam thất bại đầy tiếc nuối 2-3 trước đội tuyển futsal Kyrgyzstan ở trận đấu diễn ra chiều 26/4, qua đó đánh mất cơ hội giành vé thi đấu trận play-off cuối cùng tranh suất tham dự World Cup 2024.

Thể thao