Chủ tịch Quốc hội dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ tại Tây Ninh

Thứ ba, 23/07/2019 13:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 23/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ truy điệu và an táng hài cốt các liệt sĩ được quy tập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và các liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Tham gia Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ (HCLS) có Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đã di quách hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ảnh; TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đã di quách hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ảnh; TTXVN

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong Lễ truy điệu, an táng HCLS của tỉnh Tây Ninh đợt này, có 245 HCLS, trong đó 239 HCLS do các Đội K70 (Bộ CHQS Tây Ninh), Đội K71 (Cục Chính trị Quân khu 7) tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến  tranh trên đất bạn Campuchia trong mùa khô năm 2018-2019 và 6 HCLS do các Đội K70, K71 quy tập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Hài cốt liệt sĩ tại lễ truy điệu. Ảnh TTXVN

Hài cốt liệt sĩ tại lễ truy điệu. Ảnh TTXVN

Ông Nguyễn Thanh Ngọc cũng khẳng định, phát huy truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Tây Ninh đã phối hợp tốt các cấp chính quyền, LLVT Campuchia trong tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh trên đất bạn Campuchia. Cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Tây Ninh luôn khắc ghi sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế vẻ vang. Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tây Ninh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp chăm lo tốt gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách bằng việc làm cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

Tại buổi lễ, sau phần dâng hương, dâng hoa viếng hương hồn các Anh hùng liệt sĩ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu đã di quách HCLS về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

PV

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức