Chủ tịch Quốc hội Iran nhiễm virus SARS-CoV-2

Thứ sáu, 03/04/2020 12:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Iran hiện là nước có nhiều lãnh đạo cấp cao bị nhiễm SARS-CoV-2 nhất thế giới. Trường hợp mới đây nhất là Chủ tịch Quốc hội nước này, ông Ali Larijani.

Đài truyền hình quốc gia Iran hôm thứ 5 đưa tin Chủ tịch quốc hội Ali Larijani đã được xét nghiệm sau khi xuất hiện một số triệu chứng nghi nhiễm Covid-19 và có kết quả là dương tính. Ông này hiện đã được cách ly và điều trị.

Larijani, 62 tuổi, lãnh đạo cấp cao nhất sau Giáo chủ và Tổng thống Iran, được bầu lại vào năm 2016 cho nhiệm kỳ thứ hai với tư cách là Chủ tịch Quốc hội. Ông là một trong những quan chức cao cấp nhất bị nhiễm bệnh cho đến nay.

Iran đã chạy đua với thời gian để ngăn chặn sự lây lan của virus Corona mới kể từ khi ghi nhận các trường hợp đầu tiên vào ngày 19/2.

Sáng sớm thứ Năm (2/4), Iran ghi nhận thêm 124 trường hợp tử vong mới do Covid-19, nâng tổng số lên tới 3.160 ca tử vong và hơn 50.000 người mắc bệnh.

Chủ tịch Quốc hội Iran dương tình với Covid-19. Ảnh: timesofisrael

Chủ tịch Quốc hội Iran dương tình với Covid-19. Ảnh: timesofisrael

Thông báo được đưa ra khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani cảnh báo tại một cuộc họp nội các rằng nước này vẫn có thể sẽ phải chiến đấu với đại dịch Covid-19 thêm một năm nữa.

Ông nói: "Virus Corona không phải là thứ mà chúng ta có thể chỉ ra vào một ngày xác định và khẳng định nó sẽ biến mất vào thời điểm đó". Virus này đã không tha một ai, từ người dân thường cho tới các nhà lập pháp Iran hoặc các quan chức khác.

Ít nhất 23 trong số 290 thành viên của cơ quan lập pháp đã dương tính với virus mới cho đến nay, hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết hôm thứ ba.

Covid-19 cũng đã giết chết ít nhất 12 thành viên và cựu quan chức chính phủ, theo báo cáo chính thức. Tehran đã quyết định cấm tất cả các chuyến du lịch liên tỉnh cho đến ít nhất là ngày 8/4. 

Tuy nhiên, các thành phố của Iran vẫn chưa được đặt vào tình trạng giới nghiêm, mặc dù chính phủ đã nhiều lần kêu gọi người Iran ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Iran đã đóng cửa các trường học và trường đại học cũng như bốn địa điểm hành hương Shiite quan trọng, bao gồm đền thờ Fatima Masumeh ở Qom, trung tâm của Iran.

Iran không khuyến khích du lịch, hủy bỏ ngày cầu nguyện thứ Sáu hàng tuần và tạm đóng cửa quốc hội.

Mai Bùi (theo france24)

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h