Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt cựu chiến binh bộ đội đặc công

Thứ hai, 16/12/2019 21:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 16/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp mặt 67 tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp, chiến sĩ đặc công tiêu biểu qua các thời kỳ cách mạng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: quochoi.vn

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ xúc động được gặp các cựu chiến binh Bộ đội Đặc công - những người đã có nhiều cống hiến, hy sinh xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, gần 53 năm qua, các thế hệ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công đã luôn khắc sâu lời dạy của Bác, đoàn kết, chiến đấu ngoan cường, anh dũng, mưu trí, táo bạo, lập nên nhiều chiến công làm cho kẻ thù luôn bị động, khiếp sợ. Binh chủng Đặc công không ngừng trưởng thành, lớn mạnh và luôn nỗ lực, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương, các cựu chiến binh bộ đội đặc công tiếp tục có nhiều đóng góp vào công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước, hăng hái thi đua, lao động sản xuất, kinh doanh. Nhiều cựu chiến binh Bộ đội Đặc công đã trở thành cán bộ chủ chốt của Đảng, chính quyền, đoàn thể ở địa phương, trong đó có đồng chí đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, nhiều đồng chí là những doanh nhân thành đạt, chủ doanh nghiệp tiêu biểu...

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà các cựu chiến binh Bộ đội Đặc công đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò của Ban liên lạc Cựu chiến binh Bộ đội Đặc công thời gian qua đã tập hợp lực lượng cựu chiến binh Bộ đội Đặc công trên cả nước, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, động viên, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, giúp nhau thoát nghèo, đặc biệt là tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng đội đưa về địa phương, về với thân nhân, gia đình…

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, với vai trò của mình, Quốc hội luôn coi trọng đặc biệt các chính sách đối với người có công. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các cựu chiến binh, đặc biệt là lực lượng cựu chiến binh Bộ đội Đặc công tiếp tục phát huy việc giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng để giữ vững, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân. Lực lượng cựu chiến binh đặc công nói riêng và cựu chiến binh cả nước nói chung phải là lực lượng rất vững mạnh, tiêu biểu cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là chỗ dựa vững chắc của Đảng, của Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà lưu niệm các Cựu chiến binh Bộ đội Đặc công. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng quà lưu niệm các Cựu chiến binh Bộ đội Đặc công. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, cựu chiến binh đặc công sẽ tiếp tục truyền lửa, truyền kinh nghiệm quý báu để xây dựng Binh chủng đặc công ngày càng tinh nhuệ; không ngừng nêu cao ý chí tự lực tự cường, hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, hợp pháp, xóa nghèo bền vững, xây dựng quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Hội Cựu chiến binh, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Bộ đội Đặc công vận động các hội viên phát huy truyền thống, thực hiện tốt các hoạt động tình nghĩa, tạo sự kết nối, gắn bó giữa cựu chiến binh với cựu chiến binh và giữa cựu chiến binh với Ban liên lạc, với các tổ chức Hội.

PV

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức