Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, chúc Tết tại Bến Tre

Thứ hai, 04/02/2019 20:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 4/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và chúc Tết Công an tỉnh Bến Tre, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết Công an tỉnh Bến Tre. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc Tết Công an tỉnh Bến Tre. Ảnh: TTXVN

Tại các nơi đến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bến Tre; đồng thời ghi nhận và chia sẻ những khó khăn, vất vả mà các đơn vị phải trải qua để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho.

Gửi lời chúc Tết, thăm hỏi ân cần đến toàn thể các cán bộ, chiến sĩ, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đơn vị sẽ tiếp tục đồng lòng, sát cánh là chỗ dựa tin cậy cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Bến Tre thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn trong năm 2019. Các cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết ý chí và hành động hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công an tỉnh Bến Tre đã báo cáo Chủ tịch Quốc hội những thành tích, kết quả đạt được trong thời gian qua như: lực lượng Công an các cấp trong tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác giữ vững an ninh chính trị; tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Những kết quả, thành tích của lực lượng Công an tỉnh Bến Tre đã được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh biểu dương, khen ngợi, được quần chúng nhân dân tin tưởng. Trong đó, ba năm liền, Công an tỉnh Bến Tre được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc.

Đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự Tết cổ truyền của dân tộc, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Từ đó, Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

PV

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức