Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm và tặng quà cho học sinh tại Cà Mau

Thứ tư, 25/11/2020 19:34 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cà Mau, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến dự lễ khánh thành các công trình dân sinh, thăm và tặng quà cho học sinh tại Cà Mau.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng học bổng cho học sinh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng học bổng cho học sinh.

Sáng ngày 25/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội đã đến dự lễ khánh thành tại trường Mẫu giáo Sơn Ca, công trình cầu giao thông liên ấp Cái Rô - Hợp Tác, cụm trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thạnh Hưng (xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

Đây là các công trình do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vận động các đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ hơn 39 tỷ đồng để địa phương vùng căn cứ cách mạng Tân Hưng có thêm cơ sở vật chất khang trang phục vụ cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Trong đó, trường Mẫu giáo Sơn Ca có tổng giá trị đầu tư xây dựng gần 8 tỷ đồng, với tổng diện tích xây dựng trên 1.790m2, gồm 4 phòng học và phòng ban giám hiệu, phòng hành chính quản trị, phòng giáo dục thể chất, phòng y tế, 1 nhà bếp, 1 nhà bảo vệ, nhà xe…và đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 9/2020.

Cầu giao thông liên ấp Cái Rô - Hợp Tác có tổng giá trị đầu tư xây dựng gần 4,5 tỷ đồng. Chiều dài cầu là 112m gồm phần cầu 66,25m, gồm 05 nhịp; đường vào cầu 45,75m; chiều rộng 04m; có trọng tải 05 tấn.

Riêng cụm trường Tiểu học – Trung học cơ sở Thạnh Hưng có diện tích 5.190m², với tổng số 24 phòng gồm 10 phòng học, còn lại là các phòng chức năng, phòng chuyên môn; sân chơi, bãi tập và một số công trình phụ khác. Trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2019 và là trường 2 cấp học đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của tỉnh Cà Mau.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng 1 tivi 65 inch cho trường Mẫu giáo Sơn Ca và 250 thùng sữa cho các em học sinh ở các điểm trường; tặng 15 suất học bổng cho học sinh cụm trường Tiểu học - Trung học cơ sở Thạnh Hưng.

Đồng thời, các đơn vị tài trợ đi cùng đoàn cũng trao tặng cho xã Tân Hưng 20 căn nhà đại đoàn kết và 500 bồn nhựa trữ nước ngọt, tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng.

Minh Luân

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức