Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba

Thứ năm, 04/07/2019 14:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 4/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHND Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: ĐBND

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền CHND Trung Hoa tại Việt Nam Hùng Ba. Ảnh: ĐBND

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng Đại sứ Hùng Ba nhận nhiệm vụ Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; tin tưởng, với kinh nghiệm hoạt động ngoại giao lâu năm, Đại sứ Hùng Ba sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường sự hiểu biết, tin cậy, thúc đẩy hợp tác, mở rộng giao lưu hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, từ đó, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp củng cố và phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Nhận dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 70 năm ngày Thiết lập mối quan hệ ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội mong muốn hai bên phối hợp tốt để tổ chức tốt sự kiện quan trọng này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố tình hữu nghị truyền thống và phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu, xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước hai bên sẽ tiếp tục có các chuyến thăm lẫn nhau để cùng trao đổi về các biện pháp tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực trong đó có quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam sẽ luôn tạo điều kiện cho các nhóm nghị sỹ hữu nghị của Việt Nam tăng cường hoạt động giao lưu các hoạt động của các đại biểu Quốc hội, nghị viện hai nước và đặc biệt là thúc đẩy giao lưu nhân dân. 

Trong thời gian làm nhiệm vụ của mình tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội  mong muốn Đại sứ Hùng Ba sắp xếp các chuyến thăm đến các địa phương để tìm hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam, qua đó mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa các địa phương hai nước.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian đón tiếp, Đại sứ Hùng Ba khẳng định quan hệ song phương giữa Trung Quốc - Việt Nam là mối quan hệ đặc biệt, do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dầy công xây dựng, với mục tiêu tăng cường quan hệ, vừa là đồng chí vừa là anh em và mưu cầu hạnh phúc cho người dân hai nước. Vì thế, sứ mệnh chung của hai nước là kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và thúc đẩy sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển hơn nữa. Đại sứ tin tưởng thực tiễn thành công của hai nước sẽ có những đóng góp chung cho thế giới.

Đại sứ Hùng Ba cho rằng, hiện nay, thế giới đang có những diễn biến phức tạp, vì thế việc tăng cường trao đổi song phương và tạo mối quan hệ tin cậy về chính trị là hết sức quan trọng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình rất coi trọng việc chú trọng tăng cường giao lưu hai Đảng, hai nhà nước và kiên trì quan điểm lấy người dân làm trung tâm, đồng thời coi trọng vai trò của cơ quan lập pháp trong việc xây dựng và phát triển đất nước.

Đồng tình với quan điểm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về việc thúc đẩy mối quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực, Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh, nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng chính là nhận thức của người dân, để cho người dân hiểu, ủng hộ chính sách của cả hai bên. Đại sứ quán Trung Quốc sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và cá nhân Đại sứ Hùng Ba mong nhận được sự ủng hộ của Quốc hội Việt Nam trong thời gian đảm nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

PV

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức