Cùng dự có các đồng chí: Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Hà Ngọc Chiến; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh; Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ…
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu I. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Trải qua 74 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Quân khu I đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ ác liệt, anh dũng hy sinh, mưu trí dũng cảm lập lên nhiều chiến công vang dội. Dù trong hoàn cảnh nào, lực lượng vũ trang Quân khu I luôn khẳng định lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân; đoàn kết, sáng tạo, biết dựa vào dân, gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc Việt Bắc; đoàn kết quốc tế, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt thân mật các sĩ quan, cán bộ lãnh đạo của Quân khu I. Ảnh: quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý: Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến phức tạp, khó lường. Trước sự tác động mạnh mẽ của tình hình thế giới và khu vực, đất nước ta đứng trước những cơ hội và thách thức mới. Các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, do đó, nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ đặt ra những yêu cầu mới.
Trước tình hình đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu I cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, các Nghị quyết và Kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII một cách sâu sắc.
Trong đó, phải thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự - quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang Quân khu, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Lực lượng vũ trang Quân khu cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường bản chất giai cấp công nhân; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí chiến đấu, kiên định với mục tiêu lý tưởng và những vấn đề có tính nguyên tắc mà Đảng ta đã khẳng định.
Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.
Bên cạnh đó cần thực hiện tốt quan điểm của Đảng về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng hoạt động có hiệu quả, góp phần thiết thực nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân khu vực biên giới.
Cần thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tham gia giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, bão lụt, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng, với truyền thống trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng, lực lượng vũ trang Quân khu I tiếp tục đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó.
PV