Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc

Thứ hai, 08/04/2019 09:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 7/4, tại Doha, Qatar, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc Thẩm Dược Dược.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc. Ảnh: quochoi.vn

Bên lề Đại hội đồng lần thứ 140 Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-140) tại Thủ đô Doha, Qatar, chiều 4/7 (giờ địa phương, tối cùng ngày theo giờ Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Ðại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc Thẩm Dược Dược.

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Thẩm Dược Dược và các thành viên trong Đoàn đại biểu Nhân đại Trung Quốc cùng tham dự IPU-140 tại Qatar.

Nêu rõ, 2019 là năm đặc biệt đánh dấu 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng, hai bên sẽ hợp tác chặt chẽ để thực hiện nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy quan hệ tốt đẹp trên tất cả các mặt chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư… Hiện kim ngạch thương mại hai nước đã đạt hơn 100 tỷ USD. Trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước cũng diễn ra hết sức phong phú trên kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại IPU-140 kể từ cuộc gặp tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Hoa vào năm 2015 nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cho rằng, chủ đề của IPU năm nay rất thực tiễn, Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc chúc mừng và đánh giá cao bài phát biểu thực chất của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên thảo luận toàn thể của Đại hội đồng.

Theo Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc, trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Trung Quốc và Việt Nam cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cùng nhau thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Thẩm Dược Dược nhấn mạnh, sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã chọn Việt Nam là quốc gia đầu tiên đến thăm, và chuyến thăm này đã đóng góp vào việc mở ra một chương mới trong quan hệ hai nước.

Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Thẩm Dược Dược nhấn mạnh, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cũng đánh dấu 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc; đồng thời, cho rằng, hai nước đã cùng chứng kiến những cơ hội mới trong phát triển quan hệ song phương, cũng như sự phát triển của mỗi nước.

Cũng theo Phó Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc, cần tiếp tục đa dạng hóa quan hệ hợp tác giữa Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy vai trò của hợp tác Nghị viện trên tất cả các lĩnh vực hoạt động. Với vai trò là cơ quan đại diện cho nhân dân, Nhân đại Trung Quốc và Quốc hội Việt Nam cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác, cùng nhau thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước phát triển bền vững; thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu giữa các Hội nghị sỹ hữu nghị hai nước…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Qatar Sheikh Abdallah Bin Nasir Bin Khalifa Al Thani. Ảnh: quochoi.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Qatar Sheikh Abdallah Bin Nasir Bin Khalifa Al Thani. Ảnh: quochoi.vn

Trước đó, ngày 7/4, tại Doha, Qatar, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có các cuộc hội kiến Thủ tướng Qatar Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Karu Jayasuriya và Chủ tịch Quốc hội Gruzia Irakli Kobakhidze.

Tối 7/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới thăm, làm việc với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Qatar.

PV

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức