Chủ tịch Quốc hội: Vaccine là “vũ khí” quan trọng, quyết định để chấm dứt và chiến thắng bệnh tật

Thứ năm, 10/06/2021 21:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều nay (10/6), thăm và làm việc tại Học viên Quân y, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, xác định vaccine là “vũ khí” quan trọng, quyết định để chấm dứt và chiến thắng bệnh tật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Học viện Quân y.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Học viện Quân y.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặc biệt đánh giá cao sự chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Học viện Quân y đã nghiên cứu, chế tạo thành công bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện chủng vi-rút corona mới (SARS-CoV-2) bằng phương pháp realtime RT-PCR, được sử dụng tại hơn 100 cơ sở y tế trong cả nước và xuất khẩu sang 18 quốc gia trên thế giới.

Học viện cũng tiếp tục nghiên cứu, chế tạo thành công bộ kít xét nghiệm Amphabio PCR với khả năng xét nghiệm nhanh, số lượng lớn cùng lúc, hiện đang được sử dụng hiệu quả tại tỉnh Bắc Giang. Học viện Quân y đã được Bộ Y tế tin tưởng giao triển khai thử nghiệm lâm sàng vacicine Nanocovax phòng Covid-19 từ tháng 12/2020.   

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay, trên thế giới có gần 300 tổ chức nghiên cứu vaccine phòng chống Covid-19, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu học viện Quân y cần đẩy nhanh nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng đảm bảo vaccine chất lượng cao, sản xuất hàng loạt, có tính cạnh tranh cao.

"Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, xác định vaccine là “vũ khí” quan trọng, quyết định để chấm dứt và chiến thắng bệnh tật. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.  

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Học viện Quân y phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương đẩy nhanh triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Nanocovax phòng Covid-19, phấn đấu có kết quả sớm để có vắc xin phòng bệnh cho cộng đồng. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm phòng thí nghiệm, nghiên cứu sản xuất vaccine tại Trung tâm Nghiên cứu y dược học quân sự của Học viện Quân y.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm phòng thí nghiệm, nghiên cứu sản xuất vaccine tại Trung tâm Nghiên cứu y dược học quân sự của Học viện Quân y.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Học viện Quân y tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như: Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng tiếp cận, hội nhập với trình độ khoa học công nghệ và nền giáo dục tiến tiến của thế giới; tiếp tục tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng điều trị, đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm; kết hợp chặt chẽ giữa điều trị với nghiên cứu khoa học và huấn luyện đào tạo; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ; nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học.

Học viện Quân y được thành lập ngày 10/3/1949, là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và điều trị lớn về y, dược học của quân đội và cả nước. Bên cạnh các nhiệm vụ chính trị được giao, Học viện đã triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch và thử nghiệm lâm sàng vacicine V NANOCOVAX phòng covid 19.

Cụ thể, Học viện đã triển khai nghiên cứu thành công “Bộ trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro phát hiện SARS-CoV2)” và được Bộ Y tế cấp phép lưu hành (ngày 04/12/2020). Đến nay, khoảng 2,5 triệu test xét nghiệm Covid-19 đã được chuyển giao sử dụng trên 100 cơ sở y tế trong toàn quốc và đã xuất khẩu sang 18 quốc gia trên thế giới. Đã nghiên cứu thành công bộ kít xét nghiệm mới có khả năng xét nghiệm nhanh, số lượng lớn mẫu cùng lúc và đang được triển khai tại CDC/Bắc Giang.

Học viện cũng đã tổ chức triển khai thử nghiệm lâm sàng vacicine Nanocovax phòng Covid-19 do công ty cổ phần sinh học dược Nanogen sản xuất từ tháng 12/2020 và được tiến hành theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 3 bắt đầu từ tháng 6/2021 được tiến hành đa trung tâm, trên 13.000 người tình nguyện đủ 18 tuổi trở lên; Học viện đã tiến hành tổ chức tập huấn công tác thu thập thông tin người tình nguyện, bố trí khám tuyển, phân luồng đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch. Bắt đầu tổ chức khám sàng lọc và thu tuyển người tình nguyện từ ngày 06/6/2021.

Quốc Trần

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức