(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bắt đầu chuyến công du ba nước châu Âu vào Chủ nhật (5/5), nhằm cải thiện quan hệ giữa hai bên trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu đang gia tăng.
Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến Pháp, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Âu của ông. Ông cho biết hôm Chủ Nhật rằng ông hy vọng Trung Quốc và Pháp mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho quan hệ giữa hai nước và có những đóng góp mới cho hòa bình, ổn định và phát triển trên thế giới.
Chủ tịch Trung Quốc nói: “Tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ giúp củng cố tình hữu nghị lâu dài của chúng ta, tăng cường tin cậy chính trị, xây dựng sự đồng thuận chiến lược và làm sâu sắc thêm trao đổi và hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau”.
Đây là lần đầu tiên sau 5 năm ông Tập Cận Bình công du đến châu Âu, sau chuyến thăm vào năm 2019. Chủ tịch Trung Quốc từng có hai chuyến thăm Pháp vào năm 2014 và 2019 để kỷ niệm 50 và 55 năm quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Pháp.
"Khi chúng ta kỷ niệm 60 năm quan hệ ngoại giao, tôi có cảm giác rất lạ khi đặt chân trở lại đất nước xinh đẹp của các bạn. Thay mặt Chính phủ và người dân Trung Quốc, tôi mong muốn nhân cơ hội này để mở rộng mối quan hệ của chúng ta", Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập cho biết.
Ông Tập Cận Bình đã được Thủ tướng Pháp Gabriel Attal chào đón tại sân bay Orly ở Paris. Vào thứ Hai, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp đón và chiêu đãi nhà lãnh đạo Trung Quốc trong chuyến thăm cấp nhà nước này.
Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, nhằm cải thiện mối quan hệ giữa Trung Quốc và châu Âu. Châu Âu và Trung Quốc có mối quan hệ kinh tế bền chặt - thương mại EU-Trung Quốc ước tính đạt 2,3 tỷ euro mỗi ngày.
Sau chuyến thăm Pháp, Chủ tịch Trung Quốc sẽ tới Serbia và Hungary trong chuyến công du châu Âu này.
(CLO) Hôm 17/5, bồi thẩm đoàn liên bang Delaware (Mỹ) tuyên bố AstraZeneca phải bồi thường thiệt hại cho Pfizer 107,5 triệu USD vì thuốc trị ung thư phổi Tagrisso của AstraZeneca vi phạm quyền sáng chế của đơn vị Wyeth thuộc Pfizer.
(CLO) Hình ảnh vệ tinh cho thấy 3 máy bay phản lực Nga bị phá hủy và các tòa nhà bị hư hại tại căn cứ không quân Belbek ở thành phố cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea hôm 16/5.
(CLO) Nghiên cứu mới đã chứng minh có một khu vực ở rìa hố đen nơi vật chất không thể ở trên quỹ đạo được nữa mà thay vào đó sẽ rơi xuống, đúng như lý thuyết hấp dẫn mà Albert Einstein dự đoán.
(CLO) Tập đoàn kỹ thuật Arup của Anh đã mất 25 triệu USD sau khi những kẻ lừa đảo sử dụng deepfake giả dạng một người quản lý cấp cao để ra lệnh chuyển tiền.