Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức chỉ đạo làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 6 người tử vong

Thứ ba, 30/03/2021 16:40 PM - 0 Trả lời

(CLO) Liên quan đến vụ cháy ở TP. Thủ Đức khiến 6 người trong một gia đình tử vong và 1 người bị bỏng nặng, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức đã chỉ đạo Công an TP. Thủ Đức khẩn trương điều tra làm rõ.

Căn nhà xảy ra vụ hoả hoạn làm 6 người chết. Ảnh: TĐ

Căn nhà xảy ra vụ hoả hoạn làm 6 người chết. Ảnh: TĐ

Như Báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 30/3, Công an TP. Thủ Đức nhận được tin báo về vụ cháy lớn tại một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP. Thủ Đức. Ngay lập tức, lãnh đạo Công an TP. Thủ Đức đã chỉ đạo lực lượng PCCC phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường triển khai công tác cứu hỏa.

Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra vào lúc rạng sáng không ai phát hiện nên khi lực lượng chức năng đến hiện trường thì lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà.

Sau khi dập tắt đám cháy, công an phát hiện 6 người trong nhà đã tử vong. Riêng ông Lục Chấn Tâm (SN 1967) bị bỏng nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng, nguyên nhân khiến 6 người tử vong trong căn nhà rộng khoảng 60m2 có thể do ngạt khỏi. Căn nhà bị cháy được xây dựng rất thấp, chỉ có 1 lối ra duy nhất nên khi xảy ra cháy, các nạn nhân không thoát ra được.

Một số xe máy bị thiêu rụi được cơ quan chức năng thu kiểm. Ảnh: TĐ

Một số xe máy bị thiêu rụi được cơ quan chức năng thu kiểm. Ảnh: TĐ

Danh tính nạn nhân đến nay được xác định, gồm: Bà Bùi Thị Loan (SN 1969, vợ ông Tâm), anh Lục Kiến Oai, chị Lục Tuyết Trinh (con gái), chị Bùi Thuý An (con dâu), cháu Thái Nghi (cháu nội) và cháu Lục Kiến Phong (cháu ngoại).

Sau khi nhận được tin báo, ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức đã chỉ đạo Công an TP. Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân.

Chiều nay, Ban giám đốc Công an TP. HCM đã chỉ đạo Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng, những người liên quan.

Hoàng Tuấn

Tin khác

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây 'giải nhiệt'

Nắng nóng gay gắt, hàng nghìn lượt người đổ về Công viên nước Hồ Tây "giải nhiệt"

(CLO) Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết ở Hà Nội rất oi bức, nền nhiệt ngoài trời có lúc lên đến 40 độ C nên nhiều người dân đã đến Công viên nước Hồ Tây để "giải nhiệt" và vui chơi.

Đời sống
Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xử phạt tài xế xe khách lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã xử lý tài xế xe Limousine có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua phản ánh của người dân.

Đời sống
Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn quốc đã xử lý 14.515 trường hợp trong đó có 3.916 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Đời sống
Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

Ninh Bình tạm cấm xe tại một số tuyến đường dịp lễ 30/4 và 1/5

(CLO) Để phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện trong dịp lễ 30/4 - 1/5, Công an TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện di chuyển qua trung tâm thành phố Ninh Bình.

Đời sống
Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

Miền Bắc: Chuẩn bị đón 7 ngày mưa giông, đề phòng mưa đá, giông lốc

(CLO) Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối 30/4 - 7/5, miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông cần đề phòng mưa đá, lốc xoáy.

Đời sống