Chùm ảnh: Phụ huynh "đội mưa" đưa thí sinh đến các điểm thi vào lớp 10

Chủ nhật, 13/06/2021 09:30 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng nay 13/6, trời mưa tầm tã từ sáng sớm đúng vào thời điểm các em học sinh đến các điểm trường để dự thi vào lớp 10. Nhiều phụ huynh phải “đội mưa” đưa con đi trên những đoạn đường tắc, ngập nước.

Vào sáng 13/6, hơn 93.000 học sinh Hà Nội tiếp tục bước vào ngày thi thứ 2 của kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2021. Trong buổi thi này, các em sẽ làm bài thi môn Toán (trong 90 phút, từ 8h30 đến 10h) và Lịch sử (trong 45 phút, từ 10h30 đến 11h15).

Ghi nhận của PV tại điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót (quận Thanh Xuân) vào sáng 13/6, từ sáng sớm thời tiết đổ mưa lớn, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Các bậc phụ huynh đã chủ động đưa con đến trường từ sớm để kịp giờ thi.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận được vào sáng 13/6 tại điểm thi Trường THCS Phan Đình Giót:

Mưa lớn đúng vào thời điểm các em học sinh di chuyển đến điểm trường thi vào lớp 10 vào sáng nay 13/6.

Mưa lớn đúng vào thời điểm các em học sinh di chuyển đến điểm trường thi vào lớp 10 vào sáng nay 13/6.

Do thời tiết không thuận lợi, nhiều em học sinh khi đến trường mặc dù đã có áo mưa nhưng mưa quá to đã bị ướt hết vì mưa.

Do thời tiết không thuận lợi, nhiều em học sinh khi đến trường mặc dù đã có áo mưa nhưng mưa quá to đã bị ướt hết vì mưa.

Một phụ huynh đưa con đến điểm trường khi đã sát giờ thi cho biết, do thời tiết mưa lớn, đường tắc và bị ngập khiến 2 bố con gặp nhiều vất vả mới đến được điểm thi.

Một phụ huynh đưa con đến điểm trường khi đã sát giờ thi cho biết, do thời tiết mưa lớn, đường tắc và bị ngập khiến 2 bố con gặp nhiều vất vả mới đến được điểm thi.

Báo Công luận
Do mưa lớn, nhiều em học sinh ướt hết cả người khi đến được điểm thi.

Do mưa lớn, nhiều em học sinh ướt hết cả người khi đến được điểm thi.

Báo Công luận
Empty
Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ che ô cho các em học sinh đến thi.

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ che ô cho các em học sinh đến thi.

Chiếc ô mỏng che chắn nước mưa cho 2 mẹ con khi đến điểm thi.

Chiếc ô mỏng che chắn nước mưa cho 2 mẹ con khi đến điểm thi.

Báo Công luận
Chiếc ô chỉ che được phần đầu, còn hầu như các em đã ướt hết quần áo.

Chiếc ô chỉ che được phần đầu, còn hầu như các em đã ướt hết quần áo.

Báo Công luận
Một phụ huynh tranh thủ đưa nước cho con trước khi vào lớp.

Một phụ huynh tranh thủ đưa nước cho con trước khi vào lớp.

Sát giờ thi, những thí sinh cuối cùng đến điểm thi.

Sát giờ thi, những thí sinh cuối cùng đến điểm thi.

Nhiều người đi vội đã quên đồ đạc, bố mẹ phải quay lại nhờ lực lượng chức năng gửi vào cho con mình.

Nhiều người đi vội đã quên đồ đạc, bố mẹ phải quay lại nhờ lực lượng chức năng gửi vào cho con mình.

Năm nay, toàn TP Hà Nội có 93.362 học sinh đăng ký tham dự kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2021 với 4.500 phòng thi tại 192 điểm thi. Ngày 14/6 và 15/6, thí sinh dự thi vào các trường, khối chuyên của Hà Nội và chương trình song bằng.

Năm nay, toàn TP Hà Nội có 93.362 học sinh đăng ký tham dự kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2021 với 4.500 phòng thi tại 192 điểm thi. Ngày 14/6 và 15/6, thí sinh dự thi vào các trường, khối chuyên của Hà Nội và chương trình song bằng.

Hà Nội huy động 14.500 cán bộ, nhân viên được huy động tham gia làm công tác thi (nhiều hơn năm trước 2.500 người).

Hà Nội huy động 14.500 cán bộ, nhân viên được huy động tham gia làm công tác thi (nhiều hơn năm trước 2.500 người).

Quang Hùng

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống