(CLO) Theo công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh và VN-Index có thể sẽ biến động quanh vùng 1.300 điểm. Thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực, rủi ro ngắn hạn giảm dần và dòng tiền lan tỏa đều hơn giữa các nhóm cổ phiếu.
Hôm qua (24/4), VN-Index khởi động tuần mới với một phiên tăng thuận lợi. Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục mở rộng biên độ trong phiên chiều và đã có lúc tiến sát mốc 1.300 điểm.
VN-Index thành công đóng cửa tại vùng gần cao nhất trong ngày tại 1.297,98 điểm tăng 14,05 điểm (+1,09%) nhận ảnh hưởng tích cực từ các mã như CTG (+6,1%), TCH (+4,4%), BID (+2,8%), VNM (+2,2%), SSI (+2,1%), VHM (+2,0%), BVH (+1,9%), REE (+1,9%), VRE (+1,6%), GAS (+1,2%),…
HNX cũng chứng kiến phiên giao dịch với sắc xanh lan toả và kết phiên tăng 2,34 điểm (+0,79%) lên 300,33 điểm.
HSX với tổng khối lượng khớp lệnh đạt gần 671 triệu đơn vị, tương đương gần 21,8 nghìn tỷ đồng (+3%). Trong khi đó, HNX ghi nhận thanh khoản giảm so với phiên trước đó với 107 triệu đơn vị khớp lệnh, tương đương 2,4 nghìn tỷ đồng (-21%).
Khối ngoại tiếp tục bán ròng trên HOSE với tổng giá trị 645 tỷ đồng tập trung ở các mã HPG (-290,7 tỷ đồng), FUEVFVND (-187,3 tỷ đồng), CTG (-181,9 tỷ đồng), VIC (-80,0 tỷ đồng), VCB (-54,2 tỷ đồng)..; trong khi mua ròng ở các mã VNM (+48,1 tỷ đồng), MSN (+44,1 tỷ đồng), STB (+38,3 tỷ đồng), VHM (+34,1 tỷ đồng), SSI (+29,2 tỷ đồng)…
Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) nhận định, triển vọng ngắn hạn của chỉ số tiếp tục nghiêng về hướng tích cực trong khi xu hướng tăng trung hạn không có sự thay đổi. Các rung lắc trong phiên dù vậy sẽ vẫn thường trực.
Đường giá vào nửa cuối tuần trước đã thành công đột phá vùng kháng cự quanh 1.275 điểm để thiết lập mức đỉnh cao lịch sử mới. Kháng cự gần nhất của chỉ số tại vùng 1.330 điểm, và các rung lắc sẽ ở mức đáng kể hơn rất nhiều khi chỉ số tiến dần về gần hơn khu vực này. Hỗ trợ gần nhất tại 1.260 điểm, vùng hoạt động của MA-20.
Thanh khoản xấp xỉ các phiên liền kề trước đó và cũng ngang bằng với mức trung bình 20 ngày. Cần lưu ý tình trạng "nghẽn lệnh" đã bắt đầu xuất hiện trở lại ở giai đoạn gần cuối phiên trong vài ngày trở lại đây, vì vậy số liệu thanh khoản có thể không phản ánh đúng diễn biến trên thị trường.
MACD tiếp tục tăng và đang nới rộng hơn khoảng cách với đường tín hiệu cũng như mức 0. Các chỉ báo động lượng cũng hoạt động ở vùng mạnh tính đến phiên hôm nay.
Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), dòng tiền đầu tư tiếp tục lan tỏa vào thị trường với 13/19 nhóm ngành tăng điểm. Trong khi đó, khối ngoại bán ròng trên cả 2 sàn HOSE và HNX. Tuy nhiên, độ rộng thị trường duy trì trạng thái tích cực cùng với thanh khoản ở mức cao vẫn sẽ ủng hộ xu hướng tăng điểm của thị trường.
Theo đánh giá của BSC, VN-Index sẽ vận động tích lũy quanh ngưỡng 1.300 điểm trong ngắn hạn trước khi hình thành xu hướng mới.
Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC) dự báo, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh và VN-Index có thể sẽ biến động quanh vùng 1.300 điểm.
Đồng thời, thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy rủi ro ngắn hạn có dấu hiệu giảm dần và dòng tiền lan tỏa đều hơn giữa các nhóm cổ phiếu. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý tăng nhẹ và vẫn ở mức bi quan. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung được nâng từ mức trung tính lên tăng.
(CLO) Bộ đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2024.
(CLO) Mới đây nhất, kể từ ngày 2/5, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chính thức điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm và là ngân hàng đầu tiên điều chỉnh tăng lãi suất trong tháng 5/2024 ngay sau kỳ nghỉ lễ.