Thị trường chứng khoán vẫn có động lực tăng trưởng trong trung hạn
(CLO) Theo Báo cáo của Mirae Asset, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có đà tăng trưởng trong trung hạn.
Theo dõi báo trên:
Hôm qua (27/5), VN-Index chính thức có phiên giảm mạnh sau 6 phiên tăng liên tiếp. Áp lực bán tăng cao trong phiên trước khi thị trường đón nhận thêm các thông tin tiêu cực về tình hình Covid-19 tại TP. HCM.
Thị trường đóng cửa tại 1.303,57 điểm, giảm 13,13 điểm (-1%) chịu ảnh hưởng tiêu cực từ các mã như TCH (-3,9%); SSI (-3,3%); MSN (-3,2%); BID (-2,7%); MBB (-2,7%); TCB (-2,7%); CTG (-2,5%); PLX (-2,5%); HDB (-2,4%); TPB (-2,4%)...
Đồng thời, HNX cũng ghi nhận tình hình không mấy khả quan khi suy giảm 0,41 điểm (-0,13%), đóng cửa tại 304,45 điểm.
HSX ghi nhận tổng khối lượng khớp lệnh đạt 685 triệu đơn vị, tương đương 21,9 nghìn tỷ đồng (+7,1%); HNX đạt 138 triệu đơn vị khớp lệnh, tương đương 3,1 nghìn tỷ đồng (+3,7%).
Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên HOSE với tổng giá trị lên tới 103,29 tỷ đồng, tập trung ở các mã như PLX (+136 tỷ đồng); VNM (+67,1 tỷ đồng); VCB (+44,3 tỷ đồng); VRE (+36,9 tỷ đồng); MSN (+34,3 tỷ đồng)...; trong khi bán ròng ở các mã HPG (-115,6 tỷ đồng); VPB (-82,2 tỷ đồng); TPB (-71,8 tỷ đồng); MBB (-52,2 tỷ đồng); VHM (-50,3 tỷ đồng)...
Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) cho rằng, trạng thái ngắn hạn vẫn nghiêng về hướng lạc quan nhưng sẽ trở nên yếu đi khi ít nhất tạo ra mức hoạt động thường xuyên bên dưới MA-5 và xa hơn là MA-20. Xu hướng trung hạn vẫn là tăng.
Hỗ trợ gần nhất của chỉ số tại vùng 1270 điểm - khu vực hoạt động của MA-20 và cũng là vùng đỉnh trước đó của chỉ số trong tháng 4. Trong trường hợp pha điều chỉnh diễn biến phức tạp, đây có thể là khu vực tạo ra sự cân bằng trở lại cho VN-Index. Kháng cự gần nhất vẫn duy trì tại 1330 điểm.
Thanh khoản tăng thêm trong hôm qua, xấp xỉ mức trung bình 20 ngày. Tình trạng nghẽn lệnh dù vậy diễn ra rất sớm trong buổi chiều và vì vậy khối lượng giao dịch thực tế (nếu không nghẽn lệnh) chắc chắn sẽ ở mức cao hơn rất đáng kể.
MACD chững lại đôi chút nhưng vẫn đang duy trì cao hơn đáng kể cả đường tín hiệu lẫn mức 0. Các chỉ báo động lượng đang hoạt động ở vùng mạnh.
Theo Công Ty Chứng khoán MB (MBS), thị trường điều chỉnh giảm là điều bình thường vì sau hơn 6 phiên tăng liên tiếp, các cổ phiếu đã có mức tăng bình quân từ 20 đến 30% sẽ kích thích các nhà đầu tư hiện thực hóa lợi nhuận. Đây cũng là phiên điều chỉnh rõ nét nhất kể từ khi thị trường bước vào đợt tăng mới vừa qua, bên cạnh đó vùng 1.320 – 1.330 điểm cũng là vùng cản mạnh.
Thanh khoản được đẩy lên mức kỷ lục mới và luôn có những ý kiến trái chiều giữa người bán và người mua. Dẫu vậy thì điều cần làm lúc này là ưu tiên quản lý rủi ro, đưa tỷ trọng danh mục về mức cân bằng hoặc thấp.
Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định, dòng tiền đầu tư suy giảm mạnh so với phiên trước khi có 4/19 ngành vận động khả quan. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục mua ròng trên cả 2 sàn HOSE và HNX. Độ rộng thị trường nằm ở trạng thái tiêu cực với thanh khoản tăng mạnh cho thấy áp lực chốt lãi ngắn hạn mạnh mẽ.
Với phiên điều chỉnh như vậy, VN-Index nhiều khả năng sẽ tích lũy ngắn hạn trong vùng giá 1.300 - 1.320 điểm trong các phiên giao dịch tới.
Kỳ Hoa
(CLO) Theo Báo cáo của Mirae Asset, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn có đà tăng trưởng trong trung hạn.
(CLO) Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có tuần bán ròng trên thị trường chứng khoán khối lượng gần 3.000 tỷ đồng. Lượng bán tập trung nhiều ở nhóm cổ phiếu bất động sản.
(CLO) Nhờ thanh lý các khoản đầu tư thu về 673 tỷ tại Quý 4 mà CC1 đã ‘thoát lỗ’ trong năm 2023. Nợ phải trả đang cao gấp 3 lần vốn chủ nhưng CC1 vẫn đặt mục tiêu cao cho năm 2024
(CLO) Hoạt động kinh doanh Quý 1 của DIC Corp (DIG) cho thấy khoản lỗ tới 121,2 tỷ đồng. Công ty đang chuẩn bị huy động thêm 3.000 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu.
(CLO) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Saigon Glory vì hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.