(CLO) Sau phiên giảm sâu hơn 18 điểm, kịch bản vượt ngưỡng lịch sử 1.200 điểm sẽ khó khăn hơn, nhưng nếu thị trường vẫn duy trì được vùng tích lũy như hiện tại cũng là tín hiệu tốt lúc này.
Với 5 phiên tăng liên tiếp gần đây, nhiều công ty chứng khoán nhận định, VN-Index ngày 4/3 sẽ tiếp tục tăng để tiến đến ngưỡng cản 1.200 điểm. Tuy nhiên, diễn biến thực tế phiên hôm qua đã không giống như dự đoán khi thị trường chứng khoán đảo chiều giảm sâu, mặc dù đã có thời điểm VN-Index vượt mốc 1.190 điểm.
Chốt phiên, trên sàn HOSE có 95 mã tăng và 362 mã giảm, VN-Index giảm 18,43 điểm (-1,55%), xuống 1.168,52 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 673,4 triệu đơn vị, giá trị 16.801 tỷ đồng, tăng hơn 6% về khối lượng và 10% về giá trị so với phiên trước đó.
Đáng chú ý, tại rổ VN30 tất cả cổ phiếu đều giảm điểm, trừ VIC giữ tham chiếu, qua đó kéo chỉ số chung giảm 21 điểm. Trong đó, nhóm cổ phiếu tài chính giảm sâu nhất với TCH mất 4,2% xuống 21.800 đồng/cổ phiếu. Tiếp theo là SSI -4% xuống 33.450 đồng, TPB -3,7% xuống 28.650 đồng, STB -3,4% xuống 18.350 đồng, TCB -3,2% xuống 39.050 đồng, MBB -3% xuống 27.150 đồng, HDB -2,8% xuống 26.200 đồng. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị hơn 200 tỷ đồng trên toàn thị trường.
Trên sàn HNX, diễn biến HNX-Index tích cực hơn. Với 96 mã tăng và 101 mã giảm, HNX-Index tăng 1,67 điểm (+0,66%), lên 255,77 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 171,2 triệu đơn vị, giá trị 2.710,5 tỷ đồng.
Trên sàn UpCoM, chỉ số UpCoM-Index cũng giảm nhẹ 0,14 điểm (-0,18%), xuống 77,96 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 102,55 triệu đơn vị, giá trị 1.448 tỷ đồng.
Mặc dù có phiên giảm sâu, song Công ty chứng khoán MB (MBS) vẫn cho rằng, xu hướng tăng của thị trường kể từ cuối tháng 1 vẫn không thay đổi khi thị trường vẫn dao động trong một vùng giao dịch rộng từ 1.150 đến 1.185 điểm.
Theo MBS, thị trường phái sinh sau nhịp giảm trong phiên sáng cũng đóng cửa với basis cao hơn 7 điểm ở cả 4 hợp đồng, cho thấy nhà đầu tư vẫn kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục sau phiên giảm mạnh.
Tuy nhiên, MBS cũng cho rằng, kịch bản vượt ngưỡng lịch sử 1.200 điểm sẽ khó khăn hơn, nhưng nếu vẫn duy trì được vùng tích lũy như hiện tại cũng là tín hiệu tốt lúc này.
Đồng quan điểm, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) nhận định, lực cản mạnh tại vùng kháng cự 1.200 điểm có thể khiến VN-Index tiếp tục đối mặt với diễn biến rung lắc trong ngắn hạn.
Mặc dù vậy, KBSV cho rằng, xu hướng tăng vẫn đang giữ vai trò chủ đạo, kể cả trong trường hợp kịch bản điều chỉnh sâu, chỉ số có thể lùi xuống vùng hỗ trợ quanh 1.100-1.110 điểm.
Từ đó, nhà đầu tư được KBSV khuyến nghị nắm giữ vị thế trung hạn và có thể tiếp tục từng bước gia tăng vị thế ngắn hạn trở lại trong các nhịp điều chỉnh về lại ngưỡng hỗ trợ.
Trong khi đó, nhận định thị trường phiên 5/3, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, VN-Index dự báo sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong nửa đầu phiên và có thể sẽ có diễn biến hồi phục trở lại về cuối phiên.
Chỉ số có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ 1.150- 1.155 điểm. Đây là vùng cản được BVSC đánh giá sẽ giúp thị trường hồi phục trở lại. Tuy nhiên, nếu tiếp tục xuyên thủng vùng kháng cự này, chỉ số sẽ lùi về vùng hỗ trợ mạnh nằm tại 1.100-1.120 điểm trong ngắn hạn.
(CLO) Bộ đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, tiền thuê đất, thuế tiêu thụ đặc biệt trong năm 2024.
(CLO) Mới đây nhất, kể từ ngày 2/5, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) chính thức điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm và là ngân hàng đầu tiên điều chỉnh tăng lãi suất trong tháng 5/2024 ngay sau kỳ nghỉ lễ.