(CLO) Nhà đầu tư được khuyến nghị nên tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng bảo vệ lợi nhuận đã đạt được và chờ đợi thị trường điều chỉnh về các vùng giá hấp dẫn hơn để tham gia trở lại.
Thị trường chứng khoán phiên hôm qua 6/1 xác lập mức kỷ lục mới về thanh khoản, cùng với đó là lỗi nghẽn hệ thống lại xuất hiện. Tuy nhiên, sự cố đã khiến nhiều lệnh bán không được đẩy vào hệ thống trong nửa cuối phiên chiều, nên sắc xanh vẫn chiếm ưu thế và thị trường đã có chuỗi tăng liên tiếp phiên thứ 4.
Đóng cửa, VN-Index tăng 10,66 điểm (+0,94%), lên 1.143,21 điểm với 244 mã tăng, 197 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 790,5 triệu đơn vị, giá trị 18.002 tỷ đồng, tăng 3% về khối lượng và 11% về giá trị so với phiên trước đó.
Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua, toàn thị trường có 244 mã tăng/197 mã giảm, ở rổ VN30 có 17 mã tăng, 13 mã giảm và 0 mã giữ tham chiếu. Thanh khoản thị trường lập kỷ lục mới vào phiên giao dịch ngày hôm nay với giá trị khớp lệnh phiên đạt 15.929 tỷ đồng.
Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index cũng tăng 3,55 điểm (+1,71%), lên 211,68 điểm với 114 mã tăng và 80 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 148 triệu đơn vị, giá trị 2.072 tỷ đồng, giảm 12% về khối lượng và 14,3% về giá trị so với phiên 5/1.
Trên UPCoM, chỉ số cũng chịu rung lắc đầu phiên chiều sau đó đã bật lại khá tốt, để rồi chốt phiên, UPCoM-Index tăng 0,39 điểm (+0,52%), lên 74,82 điểm với 157 mã tăng và 107 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 58,4 triệu đơn vị, giá trị 982 tỷ đồng.
Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) nhận định, với việc tiếp tục kết phiên ở trên ngưỡng 1.130 điểm (đỉnh tháng 2/2018) thì trên khía cạnh kỹ thuật, ngưỡng kháng cự cần chú ý tiếp theo sẽ là quanh ngưỡng 1.200 điểm (đỉnh tháng 4/2018).
Theo SHS, nếu thị trường có thể tiếp tục tăng trong tuần 4-8/1 thì VN-Index sẽ đạt chuỗi 10 tuần tăng liên tiếp, kỷ lục mới trong giai đoạn từ 2010 đến nay với mức tăng trong cả quá trình hiện đang tiến gần ngưỡng 25% giá trị vốn hóa.
Diến biến này phần nào cũng cho thấy sức nóng của thị trường trong giai đoạn hiện tại. Tâm lý cứ mua là thắng đang tràn ngập, nhưng điều này cũng đẩy mức định giá của toàn thị trường lên cao nên nguy cơ điều chỉnh mạnh là có thể xảy ra, SHS lưu ý.
Đồng thời, theo SHS, việc các nhịp rung lắc xảy ra ngày càng thường xuyên hơn thì một đợt điều chỉnh có thể đang đến gần để giảm sức nóng của thị trường.
Nhà đầu tư được khuyến nghị nên tiếp tục cơ cấu danh mục theo hướng bảo vệ lợi nhuận đã đạt được trước đó và chờ đợi thị trường điều chỉnh về các vùng giá hấp dẫn hơn lần lượt quanh 1.085 điểm (MA20) và 1.020 điểm (MA50) để tham gia trở lại.
Cũng với sự thận trọng nhất định, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (FSC) dự báo, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh trong phiên tới và nhanh chóng quay trở lại đà tăng.
Theo FSC, mức 1.150 điểm được xem là ngưỡng kháng cự ngắn hạn của VN-Index, nhưng áp lực điều chỉnh không quá mạnh và đồ thị giá có thể sẽ mở rộng về các ngưỡng cao hơn khi rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn trong vùng lạc quan và xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn duy trì ở mức tăng.
(CLO) Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC, cơ quan hoạch định chính sách của Fed) tuyên bố giữ nguyên lãi suất trong phạm vi 5,25 - 5,5% khi kết thúc cuộc họp ngày 1/5, đồng USD đã giảm mạnh. Trong nước, giá USD thị trường tự do “lao dốc”.
(CLO) Lượng tiền mặt ít ỏi, Saigontel (SGT) của Chủ tịch Đặng Thành Tâm đang phải ‘xoay sở’ nguồn vốn bằng phương án phát hành 75 triệu cổ phiếu để lấy tiền đầu tư 7 dự án bất động sản công nghiệp.
(CLO) Trong phiên giao dịch cuối cùng trong tháng 4 ở thị trường Mỹ, vàng lại chấn động khi giá “rơi tự do”, nhiều thời điểm thủng mốc quan trọng 2.300 USD/ounce.