Chung sức đóng góp để “sẻ chia” đối với nạn nhân chất độc da cam

Thứ ba, 28/12/2021 05:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong nước và đồng bào ở nước ngoài, phát huy đạo lý truyền thống của dân tộc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam…

Chiều 27/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt đại biểu dự Đại hội điển hình tiên tiến “Vì nạn nhân chất độc da cam” lần thứ IV, giai đoạn 2021-2026.

Bày tỏ vui mừng được gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội, do Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ, năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19, ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân.

chung suc dong gop de se chia doi voi nan nhan chat doc da cam hinh 1

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các đại biểu.

Song, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đồng hành, đồng thuận của Nhân dân, trong năm qua, nước ta đã bảo đảm được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, chăm lo cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch. Nhiều chính sách đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các đối tượng chịu ảnh hưởng của đại dịch.

Tới đây, tại Kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV, Quốc hội sẽ tiếp tục bàn và quyền định về các cơ chế, chính sách để phục hồi phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, những năm qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn xã hội đã đặc biệt quan tâm công tác khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung, hậu quả chiến tranh hóa học nói riêng và đã đạt được kết quả khá tích cực. Tuy nhiên, vẫn chưa thể đáp ứng, bù đắp và xoa dịu cho hết những nỗi đau, sự hy sinh, mất mát của các thế hệ chiến sỹ, người hoạt động cách mạnh đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, cũng như các nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc da cam trong những năm qua.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Mẫn biểu dương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp đã luôn chủ động, khắc phục khó khăn, có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam của cả nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao; ghi nhận và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ hội các cấp. Trân trọng và cảm động trước những tình cảm, sự tận tâm của những người vợ, người mẹ, người chị, người em hàng ngày, hàng giờ chăm sóc, nuôi dưỡng nạn nhân cũng như sự nỗ lực, vươn lên của các nạn nhân chất độc da cam trong cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội biểu dương và khen ngợi các tổ chức, cá nhân ở trong nước và quốc tế, đồng bào ta ở nước ngoài đã có nhiều đóng góp về vật chất và tinh thần cho nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, góp phần giúp nạn nhân giảm bớt khó khăn, xoa dịu nỗi đau, từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng bày tỏ xúc động, khâm phục và hoan nghênh các đại biểu tiêu biểu dự Đại hội lần này, là những tấm gương sáng với ý chí và nghị lực mạnh mẽ, phi thường, không chấp nhận hoàn cảnh nghiệt ngã, vượt qua khó khăn, không ỷ lại, không nản chí, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ được người cùng cảnh ngộ. Nhiều cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam luôn nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành tấm gương sáng trong xã hội.

Nêu rõ, giải quyết và khắc phục hậu quả chất độc hóa học sau chiến tranh là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, mang tính nhân đạo sâu sắc, là trách nhiệm của toàn xã hội, nhằm tri ân đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn và kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài, phát huy đạo lý truyền thống của dân tộc “ăn quả nhớ người trồng cây”, “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tiếp tục có nhiều hành động thiết thực giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Đồng thời, kêu gọi các cá nhân và tổ chức quốc tế, nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới hãy đồng lòng, hành động, ngăn chặn nguy cơ chiến tranh nói chung, chiến tranh hóa học nói riêng trong tương lai ở bất kỳ quốc gia nào; chung sức đóng góp kịp thời, mọi mặt về vật chất, động viên về tinh thần đối với nạn nhân chất độc da cam Việt Nam; thắp sáng lên tình nhân ái quốc tế, cộng đồng…

N.H

Bình Luận

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức