Tất nhiên làm những việc này không dễ, mất nhiều công sức, thời gian và cũng không hẳn là đáp ứng thị hiếu của số đông độc giả nhưng chúng tôi tin rằng thông tin tin cậy, xác thực của VietNamNet cộng với một lối làm báo mới, trẻ trung, hình thức hiện đại hấp dẫn sẽ vẫn thu hút bạn đọc. Đây cũng là trách nhiệm, là nghĩa vụ của VietNamNet đối với đất nước, với dân tộc trong việc đưa lại những thông tin góp phần giáo dục, nâng cao dân trí, phục vụ đời sống tinh thần của người Việt Nam.
Chúng tôi tự hào về Tinh thần dấn thân của VietNamNet
+ 18 năm qua báo VietNamNet thành một thương hiệu báo điện tử có vị thế chính trị xã hội và sức lan toả lớn trong xã hội. Với ông, điều đáng tự hào nhất mà VietNamNet đã làm được là gì?
- Tinh thần dấn thân của VietNamNet luôn là điều chúng tôi tự hào và cố gắng để giữ vững. 18 năm qua, có nhiều vấn đề tưởng như rất khó để làm thật tốt thì VietNamNet đã làm, đã cất lên tiếng nói của mình như vấn đề chủ quyền của Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa, những bài góp ý gây tiếng vang cho Đại hội Đảng 10, 11.
Đã có lúc, bất chấp mọi nguy hiểm đến tính mạng, phóng viên VietNamNet đã đi cùng tàu ngư dân ra tới Hoàng Sa để cung cấp cho độc giả những hình ảnh, thông tin ở quần đảo máu thịt của đất nước giữa thời điểm nơi này đang là điểm nóng. Tinh thần này luôn được chúng tôi nêu cao và truyền lại cho thế hệ phóng viên tiếp sau để luôn giữ vững ngọn lửa dấn thân của VietNamNet.
+ Vậy, còn hiện tại VietNamNet đang đối diện với những khó khăn gì để đạt được mục tiêu đề ra?
- Khó khăn của chúng tôi cũng là khó khăn mà rất nhiều tờ báo đang gặp phải, đó là việc vừa phải thu hút độc giả để đảm bảo nguồn thu cho báo vừa phải đảm bảo độ uy tín, tin cậy của báo chứ không thể “câu view” bằng tin lá cải.
Chúng tôi xác định cho mình hai hướng đi chính: Thứ nhất, phải hấp dẫn độc giả, phải đi vào những vấn đề gần gũi, hướng tới con người, những giá trị tốt đẹp của con người để mỗi độc giả đều có thể tìm thấy mình, những vấn đề xung quanh mình ở đó. Thứ hai, phải thể hiện trách nhiệm, tâm và tầm đối với những vấn đề lớn của đất nước, những bất cập còn tồn tại trong xã hội cần báo chí góp một tiếng nói xây dựng và hoàn thiện.
Trong quá trình này, chúng tôi phải nỗ lực và hoàn thiện mình rất nhiều. Chúng tôi tin rằng, với sự tin tưởng và yêu mến của độc giả, với những đóng góp xây dựng của đông đảo bạn đọc cũng như trí thức gần xa, với một tinh thần đồng lòng, nhất trí như VietNamNet đang có hiện nay, chúng tôi sẽ bước qua được những khó khăn để VietNamNet luôn là một tờ báo có trách nhiệm, tin cậy và hấp dẫn bạn đọc.
Hằng Nga
(Thực hiện)