Chụp ảnh đứng trên quốc kỳ, Hoa hậu Thái Lan bị kiện

Thứ tư, 24/11/2021 17:50 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trước khi lên đường dự thi Miss Universe 2021 tại Israel, Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan Anchilee Scott-Kemmis đã gặp rắc rối về pháp luật do bức ảnh quảng bá trước khi tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Cụ thể, theo Bangkok Post hôm 24/11, cảnh sát đang tiến hành động thái chống lại Anchilee Scott-Kemmis (đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan). Động thái này xuất phát từ hình ảnh cho thấy nữ hoàng sắc đẹp này mặc đồ đỏ, đội vương miện, vác cờ Thái Lan và đứng trên những đường sọc đỏ, trắng, xanh đậm trông giống với quốc kỳ xứ chùa vàng.

chup anh dung tren quoc ky hoa hau thai lan bi kien hinh 1

Bức ảnh khiến tân Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan bị kiện. Ảnh: Miss Universe Thailand.

Hình ảnh này được đăng lên mạng cách đây ít ngày để quảng bá tên tuổi của nàng hậu 22 tuổi trong hành trình đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Vụ kiện được Sonthiya Sawasdee - cựu cố vấn của Ủy ban Hạ viện về luật, tư pháp và nhân quyền, đệ trình lên Pol Lt Gen Samran Nuanma - Ủy viên Cục cảnh sát Đô thị (MPB) ngày 23/11.

Ông Sonthiya Sawasdee cáo buộc Anchilee Scott-Kemmis và ban tổ chức chương trình vi phạm Đạo luật Quốc kỳ năm 1979 và thông báo của Văn phòng Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sử dụng quốc kỳ cho mục đích thương mại.

Sonthiya Sawasdee cho rằng thật vô lý khi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 không biết việc đứng trên quốc kỳ là hành động sai trái. Ông muốn biết liệu cuộc thi đã thông qua Văn phòng Thủ tướng trước khi sử dụng hình ảnh quốc kỳ hay chưa.

Sonthiya Sawasdee cũng khẳng định không có ý định đưa Anchilee vào tù và việc mình làm chỉ đang nhằm bảo vệ sự thiêng liêng của lá cờ quốc gia. Vị này kêu gọi nhà chức trách điều tra việc dùng hình ảnh cờ Thái Lan kể trên và lo ngại hành động của một nữ hoàng sắc đẹp có ảnh hưởng lớn đến công chúng như Anchilee Scott-Kemmis sẽ làm gương xấu cho giới trẻ.

chup anh dung tren quoc ky hoa hau thai lan bi kien hinh 2

Tối 23/11, người đẹp 22 tuổi khởi hành từ Thái Lan đến Israel để tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Ảnh: MISS UNIVERSE THAILAND.

Decha Kittiwitthayanan - người đứng đầu mạng lưới luật sư Thanai Klai Took cho biết tội chống lại quốc kỳ có thể bị phạt tù tối đa hai năm, phạt tiền 40.000 bath (khoảng 1.200 USD).

Tuy nhiên, một chuyên gia đứng đầu mạng lưới luật sư Thanai Klai Took tin rằng hoa hậu 22 tuổi sẽ không đối mặt với cáo buộc hình sự vì hành động của cô dường như không có ác ý.

TPN Global - đơn vị sở hữu bản quyền Miss Universe Thailand, cho rằng một số người đang hiểu sai thông điệp bức ảnh nhằm mục đích thù ghét. Ban tổ chức hy vọng người dân ủng hộ Anchilee Scott-Kemmis tại cuộc thi Miss Universe 2021 tổ chức ở Israel.

Ở một diễn biến khác, Anchilee Scott-Kemmis đã khởi hành từ quê nhà đến Israel để tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Tối 23/11, lượng lớn người hâm mộ, phóng viên đã đến tạm biệt và cổ vũ cho người đẹp trước giờ máy bay cất cánh. Mỹ nhân xứ chùa vàng trở thành đối thủ của Kim Duyên trong cuộc đua giành vương miện Miss Universe năm nay.

Anchilee Scott-Kemmis sinh năm 1999, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2021 vào ngày 24/10 vừa qua. Mang trong mình dòng máu lai Thái – Úc, cô sở hữu gương mặt sắc sảo, cuốn hút. Tuy nhiên, thời điểm giành được vương miện, người đẹp nhận phản ứng trái chiều bởi thân hình “lệch chuẩn” với chiều cao 1m83, nặng 71kg và số đo ba vòng 98-72-88.

BV

Bình Luận

Tin khác

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

Bảo tàng tỉnh Gia Lai tiếp nhận hơn 200 kỷ vật của Anh hùng Núp

(CLO) Việc trao tặng những kỷ vật của Anh hùng Núp cho Bảo tàng tỉnh Gia Lai với mong muốn lan tỏa những câu chuyện vô cùng thú vị về một người con ưu tú của các dân tộc Tây Nguyên.

Đời sống văn hóa
Chiêm ngưỡng bức tranh panorama tái hiện sinh động, hào hùng về chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiêm ngưỡng bức tranh panorama tái hiện sinh động, hào hùng về chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Bức tranh panorama được vẽ bằng chất liệu sơn dầu với chiều dài 132m, cao 20,5 m, đường kính 42 m (tổng diện tích 3.225 m2) đã tái hiện hoàn toàn chiến dịch Điện Biên Phủ hào hùng, đầy máu xương mà ông cha đã hi sinh để giành lại độc lập dân tộc.

Đời sống văn hóa
Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

Khẳng định công lao của Giáo sư Đào Duy Anh đối với cách mạng và nền học thuật Việt Nam

(CLO) Ngày 28/4, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Hội thảo “Giáo sư Đào Duy Anh: Từ chiến sĩ cách mạng đến học giả uyên bác” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Giáo sư Đào Duy Anh (1904 - 2024).

Đời sống văn hóa
Quân dân cả nước và bạn bè quốc tế đồng lòng chung sức với chiến sĩ Điện Biên

Quân dân cả nước và bạn bè quốc tế đồng lòng chung sức với chiến sĩ Điện Biên

( CLO) Khi Chiến dịch Điện Biên Phủ bước vào giai đoạn then chốt, Trung ương Đảng quyết tâm giành toàn thắng, đã động viên quân dân toàn quốc cùng nỗ lực hết sức để hỗ trợ cho các chiến sĩ, đảm bảo cung cấp đầy đủ cho đồng đội trên tiền tuyến và phối hợp chiến đấu với chiến trường Điện Biên Phủ.

Đời sống văn hóa
Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

Du khách mãn nhãn với màn pháo hoa khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) Tối ngày 27/4, chương trình bắn pháo hoa tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã diễn ra khiến nhiều người dân hò reo, dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc đẹp của màn pháo hoa nghệ thuật.

Đời sống văn hóa