Cơ chế, chính sách đặc thù là đòn bẩy để Thanh Hóa bứt phá

Thứ năm, 04/11/2021 05:47 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo đại biểu Quốc hội, Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đặc thù là đòn bẩy để Thanh Hóa khơi dậy tiềm năng, lợi thế, tạo bứt phá để phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới trong tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Thảo luận về nội dung này trước Quốc hội, đại biểu Quốc hội Vũ Xuân Hùng, đoàn Thanh Hoá cho rằng: Việc Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù là thực hiện chính sách nhất quán chủ trương của Đảng để tạo cơ chế, chính sách cho các địa phương có tiềm năng, lợi thế có thêm nguồn lực tạo đòn bẩy để bứt phá nhanh phát triển kinh tế - xã hội và có sức lan tỏa đến các địa phương khác trong vùng.

co che chinh sach dac thu la don bay de thanh hoa but pha hinh 1

Đại biểu QH Vũ Xuân Hùng (ảnh st)

Nhấn mạnh về sự cần thiết về cơ chế, chính sách đặc thù cho tỉnh Thanh Hóa, đại biểu Hùng cho biết, Thanh Hóa có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh trong 2 cuộc kháng chiến và thời kỳ bảo vệ Tổ quốc, kinh tế - xã hội, có sự giao thoa, kết nối vùng với các tỉnh Bắc Trung Bộ, các tỉnh Duyên hải miền Trung, các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ.

Với vị trí địa lý đặc thù, hội tụ đủ 3 vùng miền núi, trung du, đồng bằng ven biển, có hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối vùng như đường bộ, đường sắt, đường không, đường thủy, những năm vừa qua, kinh tế - xã hội của Thanh Hóa phát triển tốc độ cao, quy mô nền kinh tế của tỉnh đang đứng thứ 8 cả nước, thu hút đầu tư, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá cao.

Năm 2020 thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 31.000 tỷ đồng và đứng thứ 11 toàn quốc. Toàn tỉnh có 8 khu công nghiệp thu hút được trên 2,4 triệu lao động, trong đó có Khu kinh tế Nghi Sơn là 1 trong 8 khu kinh tế trọng điểm ven biển của quốc gia với diện tích 106.000 hecta, thu hút khoảng trên 260 dự án trong và ngoài nước.

Điển hình là Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn có vốn đầu tư 9,3 tỷ USD, hiện nay đang đáp ứng 40% nhu cầu tiêu thụ xăng, dầu cho cả nước. Mặt khác, Thanh Hóa có tiềm năng, lợi thế lớn về phát triển du lịch, nghỉ dưỡng ven biển, du lịch sinh thái, du lịch danh lam thắng cảnh lịch sử như di sản thế giới thành nhà Hồ Di, tích đặc biệt Lam Kinh, v.v. và thu hút du lịch của Thanh Hóa hiện nay xếp thứ tư toàn quốc.

co che chinh sach dac thu la don bay de thanh hoa but pha hinh 2

Dự án hoá dầu ở Thanh Hoá có tổng mức đầu tư hơn 9 tỷ USD, quy mô 10 triệu tấn dầu thô mỗi năm (ảnh st)

Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, số huyện, số xã đạt tiêu chí nông thôn mới đứng tóp đầu cả nước. Đặc biệt là mô hình xây dựng thôn, bản nông thôn mới thành công đang được triển khai, nhân rộng trên cả nước. Với tiềm năng lợi thế sẵn có, năm 2000 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 58 về xây dựng Thanh Hóa thành cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển phía Bắc của Tổ quốc. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng giao cho Ban cán sự đảng Chính phủ xây dựng cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư tài chính, phân cấp tổ chức bộ máy, biên chế cho tỉnh Thanh Hóa tương đồng với các thành phố lớn của đất nước.

Đồng tình nhất trí rất cao với 8 cơ chế, chính sách với Thanh Hóa trong nghị quyết của Quốc hội, ông Hùng khẳng định, những nội dung này phù hợp với tiềm năng, lợi thế sẵn có của Thanh Hóa, là động lực để Thanh Hóa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Khẳng định việc ban hành nghị quyết là cần thiết, đại biểu Quốc hội Trần Văn Tiến, đoàn Vĩnh Phúc cho rằng, ban hành nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đối với tỉnh Thanh Hóa nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 58 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa, tạo điều kiện để huy động nguồn lực, tăng cường khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, đồng thời hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành mục tiêu Bộ Chính trị đã đặt ra. 

Thành Vinh

Bình Luận

Tin khác

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức
Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Hà Nội tăng cường xe buýt phục vụ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(CLO) Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ 30/4, 1/5, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch vận tải hành khách công cộng phục vụ Nhân dân.

Tin tức