(CLO) Sau 15 trận đấu tại lễ hội chọi trâu Đồ sơn (TP Hải Phòng), có một số thông tin cho rằng trâu được tiêm thuốc kích thích. Tuy nhiên, Ban tổ chức lễ hội đã kiểm tra và khẳng định không có sự việc này.
Vừa qua, một số người dân nghi ngờ có hiện tượng tiêm thuốc kích thích cho trâu chọi trong Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn ngày 4/9/2022. Nếu có, sự việc sẽ ảnh hưởng đến tính công bằng của trận đấu, chất lượng thịt trâu sẽ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đức Hợp - Trưởng phòng phòng Du lịch văn hóa, thông tin quận Đồ Sơn, Phó ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn khẳng định: Tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, Ban tổ chức có nhận được thông tin nghi ngờ trâu số 15 bị tiêm thuốc kích thích trước khi vào sới chọi. Ngay sau khi nhận được thông tin, Ban tổ chức đã đưa trâu số 15 đi xét nghiệm chất kích thích.
Tuy nhiên, đến sáng 5/9, các kết quả xét nghiệm cho thấy trâu số 15 âm tính với các chất kích thích. Như vậy không có việc trâu chọi bị tiêm chất kích thích tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn.
Phó Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn cũng thông tin thêm, tất cả trâu chọi tham dự Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đều được xét nghiệm chất kích thích. Việc chủ trâu tiêm thuốc chất kích thích sẽ không tốt cho trâu chọi, vì khi bị tiêm thuốc kích thích các cơ của con trâu sẽ bị nhão, trâu chọi chỉ chọi được trận đầu, không thể tiến sâu được vào vòng trong.
Theo thông tin từ Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hải Phòng: Chi cục không phát hiện chất kích thích đối với thịt trâu bán tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Trên địa bàn thành phố Hải Phòng chưa ghi nhận trường hợp nào bị ngộ độc đối với thịt trâu chọi Đồ Sơn.
Trước đó, tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn, trâu số 15 có nhiều biểu hiện bất thường và hung dữ, nhiều người dân nghi ngờ con trâu này bị tiêm chất kích thích trước khi vào chọi.
(CLO) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) vừa có văn bản khẳng định, người được cho là 'Sư Thích Minh Tuệ' không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào.
(CLO) Liên hoan tiếng hát Làng Sen 2024 là bản hòa tấu ngân vang được cất lên bằng những lời ca, điệu múa ca ngợi công ơn trời biển của Bác Hồ, những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước.
(CLO) Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại dọc Trường Sơn, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh - người đã hai lần vào Trường Sơn làm nhiệm vụ phóng viên chiến trường trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước đã đến thăm Bảo tàng Trường Sơn, xúc động viết bài thơ "Hình bàn chân trên đá". Tòa soạn trân trọng giới thiệu bài thơ này cùng bạn đọc.
(CLO) Những ngày này, đường phố tại Thủ đô Hà Nội được trang hoàng băng rôn, áp phích, cờ đỏ sao vàng... để hướng tới kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).