(CLO) "Khi rót vốn đầu tư tại Mỹ, công dân Việt Nam có cơ hội trở thành công dân toàn cầu". Đó là khẳng định của Cố vấn chiến lược của USIS - ông Francis Hùng chia sẻ tại Hội thảo "Đầu tư sang Mỹ hưởng quyền công dân toàn cầu" vừa diễn ra tại Hà Nội.
Khi hội nhập vào cơ chế kinh tế thị trường toàn cầu, Việt Nam đang ngày càng được các quốc gia trên thế giới quan tâm và mở rộng cửa chào đón giao thương trong đó có thị trường Hoa Kỳ.
Hiện nay, Hoa Kỳ là một cường quốc kinh tế trên thế giới nên thị trường bất động sản (BĐS) tại quốc gia này luôn là một kênh hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Năm nay, theo dự đoán của các chuyên gia, thị trường này sẽ khởi sắc theo đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế này.
[caption id="attachment_88699" align="aligncenter" width="640"]
Ông Francis Hùng cùng ông Ky Boyle - Phó Chủ tịch Tập đoàn CMB chia sẻ thông tin tại Hội thảo[/caption]
Theo đánh giá của đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), trong các cuộc giao thương giữa quốc gia, không chỉ có DN Hoa Kỳ bày tỏ mong muốn Việt Nam tăng cường đầu tư vào thị trường BĐS mà các DN Việt Nam cũng thể hiện thiện chí và sự quan tâm khá cao.
Tuy nhiên, đầu tư BĐS cần có sự tư vấn từ chuyên gia để đảm bảo an toàn, hạn chế rủi ro thấp nhất. Chính vì vậy, theo chia sẻ của LS. Kate Kalmykov – Trưởng bộ phận EB - 5 của hãng luật Greenberg Traurig, nếu đầu tư EB - 5 (*) và phát triển thương mại đến thị trường Mỹ qua visa L - 1A (**), không chỉ có các doanh nghiệp (DN) mà các nhà đầu tư cá nhân đều có thể hạn chế được rủi ro cũng như nâng cao cơ hội trở thành công dân toàn cầu.
Xu hướng thế giới ngày càng phẳng, con người có thể sinh sống và làm việc khắp nơi trên toàn cầu đang tạo ra nhu cầu rất lớn về "đa quốc tịch", tạo nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư phát triển mạng lưới trên toàn thế giới.
Theo chia sẻ của đại diện USIS, qua nhiều năm tư vấn cho cá nhân, công ty có nhu cầu đầu tư vào thị trường Mỹ cũng như lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ tại Việt Nam, xu hướng đầu tư sang Mỹ để hưởng quyền công dân toàn cầu ngày càng gia tăng không chỉ tại Việt Nam mà còn tại nhiều quốc gia trên thế giới.
Luật pháp Hoa Kỳ tuy rất cởi mở nhưng cũng rất chặt chẽ trong vấn đề về quyền công dân. Đây là một quá trình cần có sự tư vấn hỗ trợ các kiến thức về tài chính, thông tin pháp luật một cách đầy đủ để nhà đầu tư có thể nhanh chóng "chuẩn hóa" và "đạt chuẩn" các yêu cầu từ giới chinh sách Hoa Kỳ.
Đại diện USIS cũng bày tỏ, không chỉ là vốn, là các tài sản có giá trị được chứng thực, các cá nhân, DN muốn đầu tư tại quốc gia này cần thể hiện một khả năng kinh doanh và quản trị nguồn vốn đó hiệu quả thông qua sự am hiểu luật pháp, sự nhạy bén và linh hoạt trong đầu tư đặc biệt là lĩnh vực BĐS.
Công dân toàn cầu sẽ mang lại nhiều cơ hội mới cho DN, cá nhân về quyền lợi cũng như khả năng kinh doanh của mình tại nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.
(*) EB - 5: là chương trình đầu tư của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm tạo việc làm cho thường trú nhân và công dân tại quốc gia này. Với suất đầu tư 500.000 USD, nhà đầu tư gián tiếp đầu tư vào một dự án tại Hoa Kỳ, được hoàn vốn sau 6 năm và có lãi suất hàng năm. Đây cũng là hình thức đầu tư hợp pháp và hiệu quả nhất để gia đình đạt được thẻ xanh tại Hoa Kỳ.
(**) L - 1A: là loại visa không định cư cho phép một công ty chuyển nhà quản lý/điều hành đến Hoa Kỳ để điều hành một chi nhánh/công ty con tại quốc gia này nhưng có liên quan đến nước sở tại.
Quỳnh Liên