Hà Nội muốn xây dựng hồ sơ đưa 'Phở' trở thành di sản văn hoá của nhân loại
(CLO) Hà Nội sẽ đề xuất, xây dựng hồ sơ trình UNESCO để “Phở” là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.
Theo dõi báo trên:
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, lãnh đạo một số bộ ngành, địa phương và đông đảo nhân dân đã tham dự lễ khai mạc.
Phát biểu khai mạc Lễ hội, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, lễ hội được tổ chức nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về trách nhiệm xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn phát triển văn hóa, thể thao và du lịch với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.
Trong khuôn khổ của lễ hội, nhiều hoạt động lớn được tổ chức như: Triển lãm tranh cổ động “Bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch”; hội diễn sân khấu chèo không chuyên toàn quốc; liên hoan múa rối quốc tế; triển lãm linh vật nghê, trưng bày cổ vật, triển lãm ảnh "Qua những miền di sản"; tổ chức đoàn khảo sát sản phẩm du lịch Ninh Bình; giải vô địch cờ vua trẻ xuất sắc toàn quốc; giải vô địch quần vợt thanh niên, thiếu niên toàn quốc năm 2018; đại hội thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình lần thứ VI…
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến khẳng định: Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2018 được tổ chức tại Ninh Bình, mảnh đất cố đô lịch sử, không chỉ làm phong phú các sự kiện chào mừng kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018), mà còn có ý nghĩa quan trọng nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh kinh tế và di sản văn hóa của tỉnh Ninh Bình, tạo động lực thúc đẩy phát triển văn hóa, thể thao, du lịch gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và khu vực.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình tin tưởng sâu sắc rằng, trong thời gian dự lễ hội ở vùng đất cố đô lịch sử này, các đại biểu và du khách sẽ được tham quan những danh lam thắng cảnh nổi tiếng, thưởng thức những nét đẹp văn hóa của người dân cố đô và hình ảnh mảnh đất, con người Ninh Bình sẽ mãi lắng đọng trong tâm trí bè bạn.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ VHTT&DL, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia đối với đôi Long sàng tại đền thờ Vua Đinh.
Chương trình Khai mạc Lễ hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch quốc gia - Ninh Bình năm 2018 còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc. Đặc biệt là chương trình nghệ thuật chào mừng với tên gọi “Non nước ngàn năm” gồm 3 chương: Hồn thiêng sông núi, Hương sắc Ninh Bình, Non nước Việt Nam với nhiều hoạt cảnh và ca khúc đã giúp người xem khắc sâu ấn tượng về một Ninh Bình vừa cổ kính, uy linh bởi chiều sâu văn hóa, lịch sử vừa năng động và hiện đại bởi quá trình hội nhập và phát triển kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực du lịch.
Thu Hằng
(CLO) Hà Nội sẽ đề xuất, xây dựng hồ sơ trình UNESCO để “Phở” là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.
(CLO) Lễ hội Tháp Bà Ponagar là một trong những lễ hội dân gian truyền thống có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, thể hiện những nét giao thoa độc đáo giữa hai nền văn hóa Chăm - Việt.
(CLO) Tối 1/5, UBND huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Đền thờ Lê Khắc Cẩn. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Lễ hội Hoa Phượng đỏ thành phố Hải Phòng năm 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền Di sản”.
(CLO) Thủy cung không nước - Waterless Aquarium (Trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, Hà Nội) ứng dụng công nghệ để mô phỏng sinh vật biển, mang đến cho du khách trải nghiệm thú vị về một thế giới đại dương đầy màu sắc.
(CLO) Thừa Thiên Huế đón khoảng 110.000 khách du lịch đến địa phương, tổng lượng khách đã đặt phòng lưu trú ước đạt 58.000 lượt (trong đó có khoảng 43.000 khách nội địa và 15.000 khách quốc tế), tổng doanh thu ước đạt 170 tỷ đồng.