Cơ sở pháp lý quan trọng nâng tầm, vị thế Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ năm, 21/04/2016 14:28 PM - 0 Trả lời

“...Điều mà các nhà báo, hội viên HNBVN hết sức vui mừng đó là Luật Báo chí lần này đã có hẳn một điều khoản riêng (điều 8) về HNBVN. Trong đó khẳng định HNBVN là một hội chính trị - xã hội – nghề nghiệp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Đây là lần đầu tiên các chức năng, nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam được luật hóa. Điều này cho thấy vai trò, vị trí, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng được tăng cường trong đời sống chính trị xã hội của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.” – Ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định như vậy khi trò chuyện với báo Nhà báo và Công luận xung quanh vấn đề “luật hóa” Hội Nhà báo Việt Nam.

(NBCL) “...Điều mà các nhà báo, hội viên HNBVN hết sức vui mừng đó là Luật Báo chí lần này đã có hẳn một điều khoản riêng (điều 8) về HNBVN. Trong đó khẳng định HNBVN là một hội chính trị - xã hội – nghề nghiệp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Đây là lần đầu tiên các chức năng, nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam được luật hóa. Điều này cho thấy vai trò, vị trí, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng được tăng cường trong đời sống chính trị xã hội của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình.” – Ông Hồ Quang Lợi – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định như vậy khi trò chuyện với báo Nhà báo và Công luận xung quanh vấn đề “luật hóa” Hội Nhà báo Việt Nam.

[caption id="attachment_93846" align="aligncenter" width="655"]Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư- tại Hội báo toàn quốc 2016. Ảnh: Nguyễn Mạnh Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư- tại Hội báo toàn quốc 2016. Ảnh: Nguyễn Mạnh[/caption]

Niềm vui nhân đôi...

+ Luật Báo chí (sửa đổi) vừa được thông qua với nhiều điểm mới. Ông đánh giá như thế nào sự kiện mới này?

- Luật Báo chí 2016 gồm 6 chương với 61 điều (tăng 25 điều), trong đó có 32 điều mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Báo chí hiện hành, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 tới. Có thể nói đây là một tin vui, một niềm phấn khởi lớn đối với giới báo chí và công chúng báo chí. Giới báo chí rất vui mừng đón nhận Luật Báo chí mới, mong muốn luật sớm có hiệu lực. Điều này vừa tạo nền tảng, vừa tạo động lực cho người làm báo. Khi Luật Báo chí có hiệu lực và đưa vào cuộc sống, sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc xây dựng một nền báo chí ngày càng tiên tiến, hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của người dân, xã hội, góp phần xây dựng một đất nước ngày càng dân chủ và phát triển. Đồng thời, tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy lao động sáng tạo của giới báo chí, thu hút sự quan tâm của xã hội cùng góp sức xây dựng một nền báo chí ngày càng tiến bộ, lành mạnh và tích cực. Tôi tin đời sống báo chí sẽ ngày càng sôi động , chặt chẽ hơn, hữu ích hơn. Đối với những hội viên HNBVN, lần này niềm vui dường như được nhân đôi bởi việc “luật hóa” HNBVN.

- Niềm vui nhân đôi? Là sao thưa ông?

+ Điều mà các nhà báo, hội viên HNBVN vui mừng đó là Luật Báo chí lần này đã có hẳn một điều khoản riêng (điều 8) về HNBVN. Trong đó khẳng định HNBVN là một hội chính trị - xã hội – nghề nghiệp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Đây là lần đầu tiên các chức năng, nhiệm vụ của Hội Nhà báo Việt Nam được luật hóa một cách rõ ràng. Điều này cho thấy vai trò, vị trí, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng tăng cường trong đời sống chính trị -xã hội của đất nước, tạo điều kiện thuận lợi cho Hội thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Những quy định pháp lý chặt chẽ trong Luật sửa đổi sẽ điều chỉnh nhận thức và hành vi của không chỉ các nhà báo, hội viên mà là tất cả mọi người, ai cũng có nghĩa vụ phải chấp hành, tuân thủ một cách nghiêm túc. Một cách đơn giản và rõ ràng là ai phạm luật thì đều buộc phải xử lý bằng pháp luật. Đây được coi là chiếc gậy pháp lý có tính răn đe hữu hiệu.

Vừa là nền tảng, vừa là động lực
+ Được biết, ở khoản 2, điều 8 về HNBVN đã “luật hóa” vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Xin ông cho biết thêm về vấn đề này? - Theo điều 8, Hội Nhà báo Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn ban hành và tổ chức thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo... Luật quy định cụ thể về đạo đức nghề nghiệp là một yếu tố có tính nền tảng, và chỉ trên nền tảng, các nhà báo mới có thể hoàn thành trọng trách của mình. Báo chí của chúng ta có một sứ mệnh cao cả và thiêng liêng, đó là luôn hướng hoạt động theo các giá trị nhân văn tốt đẹp. Trước đây HNBVN có đưa ra quy ước đạo đức rồi nâng lên quy định đạo đức nghề nghiệp, nay còn được đưa thành điều luật. Điều đó cho thấy vấn đề đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trở thành điều cốt tử, cần được chú trọng quan tâm hết sức sâu sắc, từ những nhà chỉ đạo quản lý, đến các nhà báo và cả xã hội.
+ Vậy còn dưới góc độ quản lý, nhiệm vụ và quyền hạn này quan trọng như thế nào, thưa Phó Chủ tịch Thường trực?
- Tôi nghĩ, công tác quản lý nhà báo, hội viên chặt chẽ và tốt hơn. Hội Nhà báo Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức thực hiện những quy định pháp lý về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; nhà báo có nghĩa vụ tuân thủ quy định về đạo đức nghề nghiệp và nếu vi phạm về đạo đức nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị thu hồi thẻ nhà báo. Không ai có thể đùa với luật pháp, một khi luật đi vào cuộc sống sẽ có tính bắt buộc và răn đe rất cao. Bước tiến mới này sẽ góp phần nâng cao vị thế, uy tín của HNBVN; đồng thời cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong vấn đề quản lý hội viên. Vai trò, uy tín của HNBVN sẽ được tăng cường
+ Vấn đề “bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên” cũng được quy định trong điều luật này. Phải chăng, việc “luật hóa” nhiệm vụ này sẽ tạo áp lực lớn hơn đối với những người làm công tác hội? - Tôi không nghĩ như vậy. Trước đây Điều lệ của HNBVN đã nói rất rõ, HNBVN có trách nhiệm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên. Bây giờ điều này không chỉ dừng lại ở Điều lệ mà được nâng lên và quy định rõ ràng trong Luật Báo chí . Nó sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các hoạt động của Hội. Từ nay, HNBVN khi thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của mình sẽ có cơ sở pháp lý vững chắc mà mọi thành phần xã hội phải tuân thủ và tôn trọng. Điều này không những không cản trở, gây áp lực mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp hội hoạt động. Theo đó, khi làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan bảo vệ pháp luật hay chính quyền thì tiếng nói của các cấp hội sẽ dựa trên cơ sở pháp luật, và chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn.
+ Với việc luật hóa HNBVN, tôi nghĩ điều được nhất vẫn là sẽ tạo nên một môi trường hoạt động nghề nghiệp tốt nhất cho những người làm báo...? - Đúng vậy. Thực tế là các nhà báo hoạt động nghề nghiệp nhiều khi ở trong điều kiện khó khăn và nguy hiểm, có những nhà báo thể hiện phẩm chất dấn thân, cống hiến rất cao. Chính vì thế báo chí trong nhiều năm qua có những đóng góp rất tích cực trong việc chống tham nhũng và các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Nhiều vụ việc được đưa ra ánh sáng, được xét xử nghiêm minh do sự góp sức, vào cuộc hiệu quả của giới báo chí. Không ít nhà báo đã bị đe dọa, cản trở, hành hung khi đang làm nhiệm vụ... Trong bối cảnh đó, việc Luật Báo chí mới “luật hóa” HNBVN đã đáp ứng được sự mong đợi của các nhà báo, hội viên, tạo niềm tin cho giới báo chí làm tốt hơn công việc của mình. Các nhà báo- hội viên được nhân dân, đồng nghiệp, pháp luật bảo vệ. Trong một xã hội thượng tôn pháp luật thì điều này hết sức có ý nghĩa. Có thể thấy rằng, với việc Luật hóa Hội Nhà báo Việt Nam vừa góp phần nâng cao vị thế của Hội vừa tăng thêm phần trách nhiệm đối với những người làm công tác hội. Luật hóa HNBVN là dành cho cả xã hội chứ không chỉ dành cho riêng nhà báo, hội viên. Nó tạo hành lang pháp lý trong vấn đề bảo vệ quyền làm nghề, sau nữa là vấn đề liên quan đến đời sống vật chất tinh thần của người làm báo...
+ Vâng, xin cảm ơn ông!

HÀ VÂN

(Thực hiện)

Tin khác

Thêm 100.000 bản phụ san tranh panorama 'Chiến dịch Điện Biên Phủ' được Báo Nhân Dân in tặng bạn đọc

Thêm 100.000 bản phụ san tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ" được Báo Nhân Dân in tặng bạn đọc

(CLO) Đáp ứng mong đợi của bạn đọc cả nước, Báo Nhân Dân đã quyết định in thêm 100.000 bản tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” từ nguồn xã hội hóa. Từ ngày 20/5, bạn đọc có thể nhận phụ san đặc biệt tại cơ quan thường trú Báo Nhân Dân ở các tỉnh, thành phố.

Nghề báo
Xuất bản cuốn sách 'Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi'

Xuất bản cuốn sách "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi"

(CLO) Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" nhằm tri ân, ghi nhớ những đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; đồng thời khẳng định, vai trò của tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị to lớn, định hướng cho công cuộc xây dựng nền văn hoá Việt Nam hiện nay.

Nghề báo
Thu hồi giấy phép hoạt động của Tạp chí Pháp luật và Kinh tế Châu Âu

Thu hồi giấy phép hoạt động của Tạp chí Pháp luật và Kinh tế Châu Âu

(CLO) Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành quyết định về việc thu hồi Giấy phép hoạt động Tạp chí Pháp luật và Kinh tế Châu Âu thuộc Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư Châu Âu.

Nghề báo
Trung tâm Báo chí TP HCM - điểm đến thân quen của đội ngũ báo chí

Trung tâm Báo chí TP HCM - điểm đến thân quen của đội ngũ báo chí

(CLO) Ngày 17/5, Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án thành lập Trung tâm Báo chí TP HCM.

Nghề báo
Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo 'Hạ nhiệt giá vé máy bay được không?'

Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo "Hạ nhiệt giá vé máy bay được không?"

(CLO) Lần đầu tiên, đại diện của 4 hãng hàng không nội địa gồm VietnamAirlines, VietJet, Vietravel Airlines và Bamboo Airways sẽ trực tiếp nói về những nguyên nhân khiến giá vé máy bay tăng cao trong thời gian vừa qua; Xu hướng thị trường hàng không trong giai đoạn tới cũng như nhiều vấn đề nóng bỏng liên quan đến chủ đề này.

Nghề báo