Cơ quan y tế Mỹ cập nhật dữ liệu mới và đáng chú ý về Covid-19

Thứ bảy, 16/04/2022 15:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan Y tế của Mỹ (DHS) vừa cho công bố dữ liệu Covid-19 mới xung quanh sự khác biệt về tỷ lệ bệnh tật, nhập viện và tử vong giữa những người dân không được tiêm chủng đầy đủ và những người được tiêm chủng đầy đủ.

DHS phát hiện ra rằng vào tháng 3 những người không được tiêm chủng đầy đủ được chẩn đoán mắc Covid-19 với tỷ lệ chỉ cao hơn 1,1 lần so với những người đã được tiêm chủng đầy đủ. 

co quan y te my cap nhat du lieu moi va dang chu y ve covid 19 hinh 1

Ảnh minh hoạ: FDA

Chênh lệch về tỷ lệ nhập viện và tử vong cũng nhỏ hơn đáng kể so với các tháng trước. Theo số liệu tháng 3, những người không được tiêm chủng đầy đủ phải nhập viện với tỷ lệ cao hơn 2,4 lần so với những người được tiêm chủng đầy đủ và họ tử vong với tỷ lệ cao hơn 3,4 lần.

Trong khi đó, DHS so sánh báo cáo lần cuối vào tháng 1 với với dữ liệu tháng 12 trước đó, họ thấy những người dân không được tiêm chủng đầy đủ có nguy cơ nhập viện cao hơn 10 lần và nguy cơ tử vong do Covid-19 cao hơn tới 14 lần so với những người được tiêm chủng đầy đủ.

Dữ liệu tháng 1 và tháng 2 thì chỉ ra, những người không được tiêm chủng đầy đủ được chẩn đoán mắc Covid-19 với tỷ lệ cao hơn 1,3 lần so với những người được tiêm chủng đầy đủ trong hai tháng đó.

Vào tháng 1, những người không được tiêm chủng đầy đủ có nguy cơ nhập viện vì Covid-19 cao gấp 3,4 lần và nguy cơ tử vong cao hơn 7,4 lần. Vào tháng Hai, những người không được tiêm chủng đầy đủ có nguy cơ nhập viện vì Covid-19 cao gấp 2,8 lần và khả năng tử vong cao hơn 5,5 lần.

Như vậy, có thể thấy, sự chênh lệch về tỷ lệ mắc bệnh và mức độ bệnh đang thu hẹp theo thời gian giữa 2 nhóm nói trrên. Nguyên nhân được giải thích là do biến thể Omicron. Hiện, chủng Covid này đã được xác định trong hơn 99% các xét nghiệm được giải trình tự trong tuần bắt đầu từ ngày 13/3. Mà Omicron có khả năng lây truyền rất cao đối với cả những người được tiêm chủng đầy đủ, song lại không gây ra bệnh nặng.

Mai Anh (theo Yahoo)

Bình Luận

Tin khác

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

Nga có thể tịch thu tài sản tư nhân của Mỹ

(CLO) Nếu Mỹ tịch thu tài sản và tiền mặt bị đóng băng của Nga ở phương Tây, Nga cũng sẽ tịch thu tài sản của các công dân và nhà đầu tư Mỹ ở Nga, theo ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga, tuyên bố vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

20 binh sĩ Campuchia thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn

(CLO) Ít nhất 20 binh sĩ Campuchia đã thiệt mạng trong vụ nổ kho đạn tại một căn cứ quân sự phía tây nước này, theo Thủ tướng Hun Manet cho biết vào thứ Bảy (27/4).

Thế giới 24h
Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

Lốc xoáy bất thường khiến hàng chục người thương vong ở Quảng Châu, Trung Quốc

(CLO) Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người bị thương trong trận lốc xoáy xảy ra vào thứ Bảy ở Quảng Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Quảng Đông vốn đang phải ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.

Thế giới 24h
Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h