Con gái “vua tôm” đăng ký bán số cổ phiếu “khủng” cho nhà đầu tư chiến lược

Thứ tư, 15/05/2019 16:24 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bà Lê Thị Minh Quý - Con gái ông Lê Văn Quang (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, người được mệnh danh là “vua tôm” ở Việt Nam) vừa đăng ký bán 4,05 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược.

3 cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú muốn bán tổng cộng 10,2 triệu cổ phiếu, chiếm 7,4% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành.

3 cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú muốn bán tổng cộng 10,2 triệu cổ phiếu, chiếm 7,4% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Theo tìm hiểu, ngày 4/4 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC). Và mới đây, một loạt cổ đông nội bộ của công ty này vừa đăng ký bán tổng cộng 10,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược thông qua phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 20/5 đến ngày 20/6.

Trong đó, 2 thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc là ông Lê Văn Điệp và ông Chu Văn An lần lượt đăng ký bán 3,93 triệu cổ phiếu và 2,22 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch được thực hiện thành công, ông Lê Văn Điệp còn nắm giữ 85.790 cổ phiếu, trong khi ông Chu Văn An nắm 83.360 cổ phiếu.

Đáng chú ý, bà Lê Thị Minh Quý (con gái ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và bà Chu Thị Bình - thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc) cũng muốn bán 4,05 triệu cổ phiếu. Theo đó, nếu giao dịch được thực hiện thành công thì số cổ phiếu mà bà Quý đang sở hữu sẽ giảm xuống còn 564.600 cổ phiếu, tỷ lệ 0,4%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 14/05, cổ phiếu MPC dừng ở mức 42.400 đồng/cổ phiếu, tăng 8% so với đầu năm 2019. Tạm tính tại mức thị giá này, tổng giá trị của cả 3 giao dịch thỏa thuận trên có thể lên đến hơn 400 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến việc phát hành cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, vào tháng 2/2019, đơn vị này đã thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành riêng lẻ 75,72 triệu cổ phiếu. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ Minh Phú sẽ tăng lên 2.157 tỷ đồng. Ngoài ra, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) diễn ra đầu năm, Minh Phú cũng đang cân nhắc 2 phương án là bán toàn bộ lượng cổ phiếu chào bán cho 1 nhà đầu tư hoặc bán cho 3 nhà đầu tư khác nhau.

Được biết, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú tiền thân là doanh nghiệp tư nhân Minh Phú được vợ chồng ông Lê Văn Quang thành lập năm 1992 với số vốn 120 triệu đồng. Sau 25 năm phát triển, Minh Phú đã trở thành cái tên lớn nhất trong ngành thuỷ sản Việt Nam. Đến năm 2017, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú từng đứng ở vị trí thứ 53 trong 100 doanh nghiệp ngành thuỷ sản lớn nhất thế giới năm 2017 được UnderCurrentNews công bố.

Nguyễn Thanh Vĩnh

Tin khác

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam bước qua sóng gió

(NB&CL) Đó là lời khẳng định của Tổng Giám đốc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) Lê Hồng Hà trong buổi trò chuyện với PV Báo Nhà báo & Công luận. Theo Tổng Giám đốc Lê Hồng Hà, trước những khó khăn, thách thức, chúng tôi đã nỗ lực hết sức để giữ vững và duy trì sản xuất kinh doanh, từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và hướng tới phục hồi, phát triển.

Thị trường - Doanh nghiệp
Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

Nam A Bank tiếp tục giữ đà tăng trưởng

(CLO) Ngày 26/04, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) đã công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với nhiều kết quả tăng trưởng tích cực, lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tiếp tục bám sát các mục tiêu kinh doanh năm 2024.

Thị trường - Doanh nghiệp
Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

Khí đốt Nga đang tìm cách vượt qua lệnh trừng phạt của châu Âu

(CLO) Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov nói với các nhà báo hôm 27/4, các nhà sản xuất Nga sẽ tìm cách vượt qua các biện pháp trừng phạt tiềm tàng đối với hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Moscow.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solskyi đã bị bắt giữ sau khi bị coi là nghi phạm chính thức trong cuộc điều tra tham nhũng khu đất trị giá hơn 7 triệu USD khi ông còn là người đứng đầu một công ty nông nghiệp lớn và là thành viên Quốc hội.

Thị trường - Doanh nghiệp
Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát đình trệ

(CLO) Dữ liệu kinh tế vĩ mô mới nhất do Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ ra rằng nền kinh tế nước này có thể đang tiến tới tình trạng lạm phát đình trệ, Business Insider đưa tin. Tờ báo cho biết thêm, những dấu hiệu ảm đạm cho thấy những thách thức khó khăn phía trước.

Thị trường - Doanh nghiệp