Công an thông tin vụ nổ bình gas ở phố Kim Mã, Hà Nội

Thứ hai, 10/08/2020 19:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Bước đầu Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) khẳng định nguyên nhân vụ nổ lớn tại 531 phố Kim Mã (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) khiến 3 người bị thương, một số tài sản bị hư hỏng là do nổ bình gas; đồng thời xác định được danh tính các nạn nhân.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xảy ra nổ bình ga ở Hà Nội. Ảnh: TL.

Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xảy ra nổ bình ga ở Hà Nội. Ảnh: TL.

Theo thông tin từ Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội), hiện Công an quận vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ nổ tại 531 phố Kim Mã (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) khiến 3 người bị thương, một số tài sản bị hư hỏng.

Bước đầu cơ quan công an xác định danh tính 3 người bị thương trong vụ nổ ở nhà hàng Grand Tomato tại 531 phố Kim Mã là anh Đỗ Văn P. (SN 1995, ở quận Hà Đông, TP Hà Nội), chị Đỗ Thị Th. (SN 1995, ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) và chị Trần Ngọc H. (SN 2001, ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Nguyên nhân ban đầu là do nổ bình gas.

Sau khi vụ nổ xảy ra, cả 3 nạn nhân đã khẩn trương được đưa đến Bệnh viện Đại học Giao thông vận tải sơ cấp cứu và sau đó được chuyển lên Viện bỏng Quốc gia trong tình trạng bỏng ngoài da tay, chân, mặt.

Trước đó, vào khoảng 9h20 ngày 10/8, tại nhà hàng Grand Tomato địa chỉ 531 đường Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội xảy ra một vụ nổ lớn khiến 3 người bị thương.  

Theo nhân chứng, vào thời gian trên tại nhà 531 đường Kim Mã xảy ra một tiếng nổ lớn khiến mảnh kính lớn từ tầng 2 của tòa nhà văng xuống đường, rơi trúng xe taxi đang lưu thông.

Chiếc taxi đỗ gần hiện trường bị hư hỏng. Ảnh: TL.

Chiếc taxi đỗ gần hiện trường bị hư hỏng. Ảnh: TL.

Rất may mắn tài xế trong xe không bị sao. Tuy nhiên chiếc xe bị vỡ kính trên nóc do kính và cành cây rơi xuống. 

Vụ việc cũng khiến 3 người ở trong căn nhà 531 bị bỏng (một nam đầu bếp và 2 nữ nhân viên của nhà hàng bị thương) phải đưa vào bệnh viện Giao thông vận tải cấp cứu, giao thông ùn tắc trong thời gian dài.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an địa bàn có mặt bảo vệ hiện trường, giúp đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an quận Ba Đình khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân vụ việc.

Mộc Lan

Tin khác

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

Nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến bao giờ?

(CLO) Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, đợt nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30/4, từ ngày 1 - 2/5 nắng nóng có khả năng giảm dần.

Đời sống
Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

Ngày nghỉ lễ đầu tiên có hơn 2.000 du khách xuất cảnh qua Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai

(CLO) Theo cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai, ngày nghỉ đầu tiên dịp lễ 30/4 và 1/5 đã có hơn 2.000 du khách từ các tỉnh thành miền xuôi qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai sang du lịch ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Đời sống
Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Người anh hùng phá hơn 100 quả bom trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) Ở độ tuổi 97 nhưng cụ Cao Xuân Thọ (xã Hoằng Giang, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) vẫn hừng hực khí thế khi kể lại những ngày tham gia phá bom, phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Đời sống
Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

Gần 80 người thương vong trong ngày đầu nghỉ lễ

(CLO) Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông khiến gần 80 người thương vong.

Đời sống
120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

120 giàn pháo hoa phục vụ Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024

(CLO) 120 giàn pháo hoa được lực lượng chức năng thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá lắp đặt trước bờ biển đối diện sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn để chuẩn bị cho Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Đời sống