Công an tỉnh Sóc Trăng có tân giám đốc

Thứ bảy, 20/11/2021 16:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Đại tá Lâm Thành Sol, 50 tuổi, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng.

Ngày 20/11, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng nhận nhiệm vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an.

cong an tinh soc trang co tan giam doc hinh 1

Trung tướng Lương Tam Quang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đại tá Lâm Thành Sol, tân Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

Đồng thời trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận nhiệm vụ và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng thay cho đại tá Nguyễn Minh Ngọc.

Đại tá Lâm Thành Sol (50 tuổi, quê quán huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh), có trình độ chuyên môn Tiến sĩ An ninh điều tra.

Trước đây, đại tá Lâm Thành Sol công tác ở Công an tỉnh Trà Vinh, sau đó được điều động giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ. Đến tháng 7/2018, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Còn đại tá Nguyễn Minh Ngọc (56 tuổi, quê quán ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An), trình độ chuyên môn: Thạc sĩ An ninh điều tra.

Tháng 9/2014, Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm đại tá Nguyễn Minh Ngọc từ Trưởng phòng Tham mưu Tổng cục An ninh giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Đến tháng 2/2020, Đại tá Ngọc được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho đến nay.

Thế Vũ

Bình Luận

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức