Công an TP. HCM chỉ đạo xử lý nghiêm đối tượng tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7"

Thứ hai, 30/08/2021 18:18 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công an TP. HCM, Quận ủy, UBND Q.7 đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các ban ngành xử lý nghiêm đối tượng tự xưng "Ban chỉ đạo quận 7".

Chiều 30/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP. HCM tổ chức họp báo định kỳ để cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tới các cơ quan báo chí.

cong an tp hcm chi dao xu ly nghiem doi tuong tu xung ban chi dao quan 7 hinh 1

Đối tượng Hồ Hữu Nhân sử dụng thẻ giả?

Tại buổi họp báo, Công an quận 7 (TP. HCM) đã thông tin về đối tượng tự xưng là “Ban chỉ đạo quận 7”, “là quản lý địa bàn này”... lớn tiếng chửi bới, thách thức nhân viên và bảo vệ siêu thị gây bức xúc dư luận.

Thượng tá Hoàng Đình Thạch, Phó Trưởng công an quận 7 cho biết vụ việc xảy ra vào 16 giờ ngày 29/8 tại siêu thị Aeon Citimart Garden Plaza trên  phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM. Đương sự trong clip là ông Hồ Hữu Nhân, sống tại quận 7, TP. HCM. 

Theo Thượng tá Thạch, chiều 29/8, ông Nhân chở vợ đi siêu thị mua sữa cho con thì vụ việc xảy ra như clip đăng tải trên mạng xã hội.

Như báo Nhà báo & Công luận thông tin, chiều ngày 29/8 trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội ghi lại cảnh một đối tượng lớn tiếng chửi bới một nhân viên bảo vệ tại siêu thị ở quận 7.

Trong lúc lớn tiếng chửi bới, đối tượng này tự xưng là "Ban chỉ đạo quận 7", “là quản lý địa bàn này” mặc cho bảo vệ của siêu thị và người phụ nữ đi cùng khuyên can.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an quận 7 đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Tại cuộc họp báo, Thượng tá Hoàng Đình Thạch xác nhận, ông Nhân không phải là thành viên của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 quận 7 hay bất cứ tổ chức nào về phòng chống Covid-19.

Về tấm thẻ mà ông Nhân đưa ra để hù dọa bảo vệ siêu thị, thì ông Nhân trình bày là được bạn tặng. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ để trả lời dư luận.

Cũng theo Thượng tá Thạch, Ban giám đốc Công an TP. HCM, Quận ủy Q. 7, UBND Q.7 đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các ban ngành xử lý nghiêm theo đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ, đúng luật, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, "sai đến đâu, xử lý đến đó".

Được biết, thẻ của đối tượng nhân sử dụng có nội dung do Tổ chức Tình nguyện quốc tế SJ Việt Nam phối hợp cùng Hội Phụ nữ Cục Ngoại tuyến, Bộ Công an và Viện Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam cấp.

Tuy nhiên, Tổ chức tình nguyện Quốc tế SJ phản bác về việc cấp thẻ cộng tác cho người có tên là Hồ Hữu Nhân. 

Hoàng Tuấn

Bình Luận

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức