Công bố kết quả Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X - năm 2015

Thứ ba, 14/06/2016 18:30 PM - 0 Trả lời

Chiều 14/6/2016, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã tổ chức họp báo công bố kết quả của Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X- năm 2015. Theo đánh giá, đây là một mùa Giải thành công với số tác phẩm và đơn vị tham gia vào loại nhiều nhất; Các tác phẩm dự Giải đều được nâng cao và có sự đồng đều về chất lượng…

(CLO) Chiều 14/6/2016, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã tổ chức họp báo công bố kết quả của Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X- năm 2015. Theo đánh giá, đây là một mùa Giải thành công với số tác phẩm và đơn vị tham gia vào loại nhiều nhất; Các tác phẩm dự Giải đều được nâng cao và có sự đồng đều về chất lượng…

Các đồng chí: Phạm Văn Linh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Phó Chủ tịch Hội đồng Giải BCQG; Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Giải BCQG; Mai Đức Lộc- Phó Chủ tịch HNBVN, Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải BCQG lần thứ X - năm 2015 đồng chủ trì buổi họp báo.

Năm nay là mùa Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X và là năm thứ 2 thực hiện Quyết định số 1694/QĐ-TTg ngày 22/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Nâng cao chất lượng Giải Báo chí Quốc gia. Đây cũng là mùa Giải đầu tiên trong nhiệm kỳ mới của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa X (2015 - 2020)

[caption id="attachment_102900" align="aligncenter" width="600"]Toàn cảnh buổi họp báo Toàn cảnh buổi họp báo[/caption]

Như đánh giá của Ban tổ chức, qua 10 năm tổ chức Giải Báo chí Quốc gia, đây là năm có số tác phẩm và đơn vị tham dự Giải vào loại nhiều nhất với 1.660 tác phẩm của 169 đơn vị và cá nhân. Điểm cần nhấn mạnh năm nay là Giải nhận được sự tham gia rất tích cực của các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố (61/63 đơn vị), cho thấy các cấp Hội địa phương và các hội viên thực sự quan tâm tới Giải, mặt khác sức lan tỏa cũng như giá trị của Giải ngày càng được khẳng định và tôn vinh. Số lượng các cơ quan báo chí và cộng tác viên cũng đều tăng (207 cộng tác viên). Năm nay là năm thứ 5, Hội đồng Giải có cơ chế riêng đối với ảnh báo chí, cho phép tác giả ảnh báo chí gửi thẳng tác phẩm về Hội đồng Giải không qua tuyển chọn ở cơ sở. Số lượng tác phẩm ảnh báo chí dự Giải năm nay đạt 113 tác phẩm, trong đó có 43 cá nhân gửi ảnh.

Do đó, các tác phẩm dự Giải đã phản ánh trung thực các sự kiện chính trị lớn của đất nước trong năm 2015, năm có nhiều sự kiện trọng đại như: Cả nước tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, thực hiện Nghị quyết TƯ 4 Khóa XI về xây dựng Đảng, thực hiện các nghị quyết, chính sách điều hành kinh tế – xã hội của Chính phủ trong năm 2015; việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” v.v… Số lượng tác phẩm viết về bảo vệ chủ quyền biển, đảo khá nhiều, có chất lượng tốt.

https://youtu.be/K65QIsMJwY8

Và theo nhận xét của Hội đồng Giải, nhìn chung, các tác phẩm dự Giải đáp ứng được các tiêu chí xét chọn: Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước trong năm; phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đấu tranh với các thế lực thù địch, các hoạt động chống phá Nhà nước và chế độ. Giới thiệu những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong trong hoạt động kinh tế, trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và các mặt đời sống; trong xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; ngăn chặn suy giảm kinh tế, khắc phục hậu quả thiên tai; vấn đề phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhiều vấn đề kinh tế-xã hội khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, về Cộng đồng ASEAN…

[caption id="attachment_102895" align="aligncenter" width="600"]Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN phát biểu tại buổi họp báo. Đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN phát biểu tại buổi họp báo.[/caption]

Tại buổi họp báo, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN cho biết: Chất lượng chung được 2 Hội đồng Sơ khảo và Chung khảo đánh giá là các tác phẩm đã phản ánh đầy đủ diện mạo, khách quan tình hình đất nước, những nỗ lực của cả hệ thống chính trị thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ. Các tác phẩm dự Giải đều được nâng cao và có sự đồng đều về chất lượng, không có sự cách biệt quá lớn về chất lượng giữa các tác phẩm của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương… Nhiều cấp Hội có tác phẩm dự Giải có tính phát hiện tốt, có sức ảnh hưởng xã hội. Có nhiều tác phẩm được thể hiện một cách chuyên nghiệp, bàn bản (nhất là truyền hình, báo in).

Tuy nhiên, đồng chí Hồ Quang Lợi cũng đã chỉ ra những điểm yếu chung về nghiệp vụ là thể hiện chưa sâu, chưa tới tầm của vấn đề mà tác giả đặt ra. Tuy số lượng tác phẩm có tăng nhưng nhìn chung chưa có tác phẩm thật nổi bật, có tiếng vang lớn. Năm nay là năm thứ năm Hội đồng Giải có cơ chế riêng đối với ảnh báo chí (cho phép tác giả ảnh báo chí gửi thẳng tác phẩm về Hội đồng Giải, không qua tuyển chọn ở cơ sở). Số tác giả và số lượng tác phẩm ảnh báo chí đã có tăng hơn năm trước, tuy nhiên, số lượng vẫn chưa nhiều như mong đợi, chất lượng vẫn chưa cao, chưa phản ánh sát, đúng diện mạo ảnh báo chí trong năm; Chất lượng Giải báo điện tử chưa xứng tầm với loại hình mới này. . Mặc dầu đã được lưu ý nhưng vẫn còn một số đơn vị xác định sai và gửi nhầm thể loại, gửi tác phẩm phạm quy, một số tác phẩm dự Giải là loạt bài, chùm bài, quá dài.

Về công tác chấm Giải, Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN Hồ Quang Lợi đánh giá: Hội đồng Sơ khảo gồm 62 thành viên, Hội đồng Chung khảo gồm 41 thành viên đã thực hiện đúng quy chế chấm Giải, làm việc với tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao nhất, chấm tác phẩm theo các tiêu chí về chất lượng nội dung và hình thức thể hiện. Bên cạnh đó, các Ban giúp việc của Hội đồng đã nỗ lực triển khai các công việc Sơ khảo với tiến độ sớm hơn gần 1 tháng và đúng yêu cầu của Giải, đã giúp cho công tác chấm Giải được thuận lợi hơn…

[caption id="attachment_102899" align="aligncenter" width="600"]IMG_0208 Buổi họp báo thu hút sự quan tâm của nhiều cơ quan báo chí, thông tấn trên cả nước.[/caption]

Do đó, trong số 1.660 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả dự Giải, Hội đồng Sơ khảo đã chấm và họp 2 vòng theo Quy chế và đã chọn được 142 tác phẩm xuất sắc nhất thuộc 4 loại hình báo chí (báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử) vào Chung khảo. Đây là những tác phẩm tiêu biểu, có tính phát hiện, phản ánh sinh động mọi mặt của đời sống, tập trung phản ánh những vấn đề lớn của đất nước, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có chất lượng tốt về hình thức thể hiện. Qua đánh giá của các thành viên Hội đồng Chung khảo, tác phẩm vào vòng Chung khảo năm nay có độ đồng đều cao, chất lượng khá hơn. Số lượng tác phẩm của các tỉnh, thành phố đoạt giải nhiều hơn những năm trước.

Trong 2 ngày 3 - 4/6/2016, với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm và nghiêm túc, Hội đồng Chung khảo (gồm 41 thành viên do đồng chí Thuận Hữu- Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Chủ tịch) đã hoàn thành việc chấm các tác phẩm báo chí của vòng Chung khảo. Kết quả có 92 tác phẩm được lựa chọn vào Giải, trong đó 8 tác phẩm giải A, 25 tác phẩm giải B, 40 tác phẩm giải C và 19 tác phẩm giải Khuyến khích.

Tại buổi họp báo, trả lời các câu hỏi của phóng viên còn đôi chút băn khoăn xung quanh công tác chấm Giải, đồng chí Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực HNBVN, Phó Chủ tịch HĐ Giải BCQG khẳng định: Xuyên suốt quan điểm chỉ đạo mà Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã đưa ra thì chất lượng vẫn luôn là yếu tố hàng đầu và quan trọng nhất, vì vậy mà các tác phẩm đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X này chính là những tác phẩm xuất sắc nhất, đáp ứng đầy đủ những tiêu chí của Giải đề ra.

Như thông lệ, Lễ tổng kết và trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X - năm 2015 sẽ được tổ chức trang trọng đúng vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (tối ngày 21/6/2016) tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, được truyền trực tiếp trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và một số Đài truyền hình địa phương.

8 tác phẩm đoạt Giải A Giải BCQG lần thứ X- năm 2015 gồm:

- Giải A dành cho Tin, bài phản ánh, phỏng vấn (Báo in): Tác phẩm: Loạt bài 3 kỳ “Trận đánh lớn” mang tên FTA, của tác giả Trịnh Thị Thùy Liên (Hà Tâm- Thùy Liên)

– Chi hội Nhà báo Báo Đầu tư;

- Giải A dành cho Xã luận, bình luận, chuyên luận (Báo in): Tác phẩm "Lợi ích nhóm” và “Chủ nghĩa tư bản thân hữu” – cảnh báo nguy cơ”, của tác giả Vũ Ngọc Hoàng, cộng tác viên – Chi hội Nhà báo Tạp chí Cộng sản.

- Giải A dành cho Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí,  ghi chép (Báo in): Tác phẩm Loạt bài 5 kỳ: "Đầu tư cho nông nghiệp”, của nhóm tác giả Vũ Viết Đoàn, Lê Quang Nhung – Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân

- Giải A dành cho tin, bài phản ảnh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, tọa đàm, chuyên đề phát thanh tổng hợp (Phát thanh): Tác phẩm "Từ đại thắng mùa xuân năm 1975 đến những mùa xuân đại thắng trong thời bình" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hằng Nga, Nguyễn Thị Thu Hòa, Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Sỹ Khánh, Nguyễn Văn Cường – Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam

- Giải A dành cho Phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký (Phát thanh): Tác phẩm "Chống gian lận xăng dầu – Cuộc chiến không khoan nhượng" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Hải, Trần Đình Tường Lam, Trần Thị Ngân Triều, Cấn Xuân Lượng - Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Nai – Hội Nhà báo tỉnh Đồng Nai.

 

- Giải A dành cho tin, phóng sự, ký sự (Báo hình): Tác phẩm "Lại thêm một món nợ" của nhóm tác giả Thanh Huyền, Lê Hằng, Mai Thanh, Đài Phát thanh- Truyền hình Nghệ An – Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

- Giải A dành cho Bình luận, giao lưu, tọa đàm (Báo hình): Tác phẩm "Biến tướng kinh doanh đa cấp tại Việt Nam" của nhóm tác giả Minh Hường, Huy Hoàng, Bạch Hoàn, Thúy Lan, Đức Dũng, Ngọc Minh, Trung Duy, Đức Tiến, Thanh Thảo, Đình Hưng, Quý Huy, Minh Hằng- Trung tâm Tin tức VTV24, Liên Chi hội Nhà báo Đài Truyền hình Việt Nam

- Giải A dành cho Phim tài liệu truyền hình (Báo hình): Tác phẩm "Biển đảo Việt Nam nguồn cội tự bao đời" của nhóm tác giả Nguyễn Quý Hòa, Lâm Thành Quý, Trương Bá Hùng, Trần Ngọc Hùng, Phạm Xuân Nghị, Nguyễn Hoàng Linh, Hồ Tiến Thảo, Trần Thanh Triều, Lê Quốc Phong, Phan Văn Hiếu, Trương Văn Minh - Đài Truyền hình TP.HCM – Hội Nhà báo TP.HCM.

                                                               Bài: Ngọc Lành

Ảnh: Nguyễn Mạnh

Video: Hữu Phương - Hà Tuấn

Tin khác

Trung tâm báo chí đã phát huy và triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao

Trung tâm báo chí đã phát huy và triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao

(NB&CL) Là đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng, tổ chức và vận hành Trung tâm báo chí (TTBC), trong đó nhiệm vụ trọng tâm là cung cấp thông tin phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, các cán bộ TTBC đã có những ngày triển khai thực hiện nhiệm vụ đầy nỗ lực và quyết tâm.

Nghề báo
Dù sự kiện diễn ra ở đâu, thời điểm nào, phóng viên Báo QĐND đều phản ánh kịp thời, sinh động và toàn diện

Dù sự kiện diễn ra ở đâu, thời điểm nào, phóng viên Báo QĐND đều phản ánh kịp thời, sinh động và toàn diện

(NB&CL) Năm nay, để tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Báo Quân đội Nhân dân (QĐND) đã tổng lực triển khai nhiệm vụ với lực lượng đông đảo, ngoài số phóng viên thường trú tại Tây Bắc, BBT Báo QĐND đã tổ chức thành 5 tổ phóng viên tinh nhuệ, bảo đảm phản ánh đầy đủ, sinh động, toàn diện các nội dung, sự kiện; đồng thời phát huy được lợi thế là cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện…

Nghề báo
Trao giải cuộc thi Viết, Vẽ 'Hành trình mùa xuân lên rừng, xuống biển'

Trao giải cuộc thi Viết, Vẽ "Hành trình mùa xuân lên rừng, xuống biển"

(CLO) Ngày 8/5, tại TP. Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Hội đồng Đội T.Ư, Quỹ Học bổng Vừ A Dính tổ chức trao giải cuộc thi Viết, Vẽ "Hành trình mùa xuân lên rừng, xuống biển".

Nghề báo
Báo Nhân Dân và Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác

Báo Nhân Dân và Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh tăng cường hợp tác

(CLO) Chiều 8/5, Cơ quan Thường trực Báo Nhân Dân tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh (UTH) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.

Nghề báo
Nhà báo Phạm Khắc Phục: Tác nghiệp một sự kiện lớn sẽ tôi luyện thêm những kỹ năng mới

Nhà báo Phạm Khắc Phục: Tác nghiệp một sự kiện lớn sẽ tôi luyện thêm những kỹ năng mới

(CLO) Mặc dù đã được đến với Tây Bắc, tỉnh Điện Biên nhiều lần nhưng chuyến tác nghiệp dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ này để lại cho nhiều nhà báo, phóng viên những cảm xúc đáng nhớ, trong đó có nhà báo Phạm Khắc Phục - Truyền hình Quốc Hội Việt Nam.

Nghề báo