Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội có chiều sâu

Thứ sáu, 07/12/2018 20:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 7/12, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội về công tác mặt trận của Thành phố năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, trong năm 2018, công tác phản biện xã hội đã được cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo, chính quyền phối hợp chặt chẽ. Nội dung, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo, kịp thời xây dựng mô hình, cơ chế duy trì thành phong trào bền vững.

Về cơ bản, các văn bản quy phạm pháp luật và các nghị quyết, văn bản liên quan nhiều đến quyền, trách nhiệm và lợi ích của nhân dân đều chuyển qua mặt trận để tổ chức phản biện trước khi trình HĐND các cấp thông qua. Đặc biệt, MTTQ TP Hà Nội đã đẩy mạnh chương trình phối hợp giảm nghèo bền vững; vận động các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp xây sửa nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn Thành phố năm 2018 là 4.566 nhà.

Báo Công luận
 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HNM

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận và đánh giá cao vai trò của MTTQ TP Hà Nội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thủ đô. Thời gian qua, Mặt trận các cấp đã kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, tăng cường công tác đối thoại, có nhiều mô hình tốt được nhân rộng tại các địa phương. Công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo tốt các chính sách cho người có công.

Trong bối cảnh hội nhập và tác động của nền kinh tế thế giới cũng như tác động của mạng xã hội, Hà Nội đang đối mặt với nhiều thách thức như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, cơ sở hạ tầng còn chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển,...  Bí thư Thành ủy đề nghị MTTQ cần tăng cường sự phối hợp với các đơn vị, địa phương để thường xuyên nắm bắt tâm tư tình cảm, có nhiều đổi mới trong phương pháp vận động quần chúng; đồng thời, chuẩn bị tốt cho Đại hội Mặt trận các cấp.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận những kết quả mà MTTQ TP Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Các phong trào đi vào thực chất, công tác giám sát và phản biện xã hội có chiều sâu; tăng cường đối ngoại nhân dân; có nhiều điểm sáng trong công tác chăm lo người nghèo, người có công; nhiều cách làm chủ động, sáng tạo, điển hình như thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Trần Thanh Mẫn mong muốn MTTQ TP Hà Nội tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong đổi mới hoạt động mặt trận. Đồng thời, đề nghị MTTQ TP triển khai nghiêm túc việc tổ chức tốt Đại hội Mặt trận các cấp; thí điểm có lộ trình việc hợp nhất Trưởng ban Dân vận với Chủ tịch Mặt trận tại cơ sở, từ đó rút kinh nghiệm. Tiếp tục đổi mới nội dung hoạt động trong nhiệm kỳ tới; đổi mới thông tác thông tin tuyên truyền; quan tâm công tác giám sát phản biện đi vào chiều sâu, tránh hình thức; tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ...

P.V

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức