(CLO) Một công ty của tỷ phú Israel Dan Gertler phải trao lại quyền kiểm soát các tài sản khai thác quặng và dầu mỏ có giá trị cho Cộng hòa Dân chủ Congo, chính phủ nước này công bố.
Nhóm chống tham nhũng Congo is Not for Sale (CNPAV) trước đó đã cảnh báo quốc gia giàu khoáng sản này sẽ mất 1,76 tỷ USD tiền bản quyền tiềm năng từ các hợp đồng khai thác đồng và coban nếu các quan chức không xem xét các hợp đồng với tập đoàn của Gertler.
Hai bên đã chính thức kết thúc hợp đồng nhiều năm sau khi các cuộc đàm phán kết thúc giữa ủy ban chính phủ và công ty Ventora Development, trước đây được gọi là Fleurette Group tỷ phú của Gertler, văn phòng báo chí của tổng thống cho biết và nói thêm rằng công ty đã đồng ý trả lại tài sản.
"Cộng hoà dân chủ Congo giành lại quyền kiểm soát các tài sản khai thác và dầu mỏ của mình", tuyên bố nêu rõ.
Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tỷ phú Gertler và hơn 30 doanh nghiệp của ông này vào tháng 12/2017 và tháng 6/2018, cáo buộc ông lợi dụng tình bạn với cựu Tổng thống Congo Joseph Kabila để đảm bảo các giao dịch khai thác béo bở.
Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cáo buộc Alain Mukonda thực hiện các khoản thanh toán vào các tài khoản ngân hàng ủy nhiệm cho tỷ phú Gertler sau khi ông được bổ nhiệm vào năm 2017. Bộ Tài chính cho biết Mukonda đã gửi tiền mặt với tổng trị giá từ 11 triệu đến 13,5 triệu USD vào tài khoản của các công ty mà ông thành lập cuối cùng thuộc về gia đình tỷ phú Gertler.
“Bộ Tài chính cam kết hỗ trợ các nỗ lực chống tham nhũng của Cộng hòa Dân chủ Congo bằng cách truy quét những kẻ lợi dụng hệ thống chính trị để thu lợi kinh tế và thu lợi bất chính từ nhà nước Congo", Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo cho biết trong tuyên bố.
Vụ việc này đã nâng số người và tổ chức bị trừng phạt trong mạng lưới của Gertler lên 46 người và đóng băng mọi tài sản của Hoa Kỳ của Mukonda và cấm người Mỹ giao dịch với ông này.
Tỷ phú Gertler đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.
Trong báo cáo của mình, CNPAV cáo buộc tỷ phú Gertler đã mua các giấy phép khai thác quặng và dầu mỏ với “giá thấp trước khi bán chúng cho các đối tác quốc tế, hoặc thậm chí bán lại cho chính phủ với lợi nhuận đáng kinh ngạc”.
(CLO) Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nói rằng, Mỹ sẽ tốt hơn nếu duy trì hệ thống thương mại mở thay vì áp đặt các mức thuế trừng phạt mới đối với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời cho biết thêm rằng Washington và Bắc Kinh nên hợp tác cùng nhau để giải quyết căng thẳng thương mại.
(CLO) Xoay quanh sự việc một cửa hàng kinh doanh bikini tố khách trả hàng khi đã mặc được một tuần gây nên nhiều tranh cãi về chính sách hoàn hàng trong vòng 15 ngày của Shopee.
(CLO) Giá vàng, bạc và bạch kim đã tăng vọt từ đầu năm đến nay và các chiến lược gia cho rằng các kim loại quý này có thể tiếp tục đạt mức cao kỷ lục mới trong những tháng tới.
(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo lệnh cấm và hạn chế nhập khẩu của phương Tây đối với nhiều sản phẩm của Nga và Trung Quốc sẽ làm tăng lạm phát ở Mỹ.
(CLO) IMF cảnh báo kế hoạch của phương Tây nhằm tịch thu trực tiếp dự trữ ngân hàng trung ương đang bị đóng băng của Nga hoặc sử dụng lợi nhuận mà họ tạo ra có thể làm suy yếu hệ thống tiền tệ toàn cầu.