Covid-19 đã “phá hủy” 22 triệu việc làm ở các nước giàu có

Thứ sáu, 09/07/2021 15:49 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), đại dịch Covid-19 đã phá hủy 22 triệu việc làm ở các nước giàu có.

Một nhà hàng đóng cửa tại Nhà ga Union ở Washington, DC vào ngày 12 tháng 5 năm 2021. Khi nền kinh tế mở cửa trở lại, các nhà điều hành nhà hàng hiện đang vật lộn để tìm nhân công. Ảnh: CNN.

Một nhà hàng đóng cửa tại Nhà ga Union ở Washington, DC vào ngày 12 tháng 5 năm 2021. Khi nền kinh tế mở cửa trở lại, các nhà điều hành nhà hàng hiện đang vật lộn để tìm nhân công. Ảnh: CNN.

OECD là một diễn đàn dành cho các thành viên, hiện là chính phủ của 34 nước kinh tế thị trường phát triển nhất thế giới cũng như 70 nước không phải là thành viên, cùng nhau bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề kinh tế cũng như các vấn đề chung khác. Hiện OECD có 34 thành viên, hầu hết trong số đó là các quốc gia có thu nhập cao.

Trụ sở của tổ chức hiện nay cũng như tiền thân OEEC trước đó từ năm 1949 là ở Lâu đài La Muette ở Paris, Pháp.

Trong một báo cáo hôm thứ 4 cảnh báo nguy cơ gia tăng nhanh chóng tình trạng mất việc làm trong thời gian dài, tổ chức có trụ sở tại Paris cho biết việc làm trên khắp các nước của Tổ chức OECD dự kiến sẽ không phục hồi như trước đại dịch trước năm 2023.

Báo cáo cho biết: “Sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ đang diễn ra trên khắp các nước OECD vẫn chưa đủ để đưa mức việc làm trở lại mức trước đại dịch ở hầu hết các nền kinh tế thành viên.”

Nhóm ước tính, đại dịch đã làm tăng hơn 8 triệu người thất nghiệp ở các nước OECD vào năm 2020. 14 triệu người khác không tích cực tìm kiếm việc làm.

Báo có cho biết, vào cuối năm 2020, số người thất nghiệp ít nhất sáu tháng cao hơn 60% so với mức trước đại dịch. Con số đó đã tiếp tục tăng trong quý đầu tiên của năm 2021 và ảnh hưởng không tương xứng đến các nhóm vốn đã dễ bị tổn thương.

Nghiên cứu được đưa ra trong bối cảnh gia tăng tuyển dụng ở một số nền kinh tế lớn, nơi các doanh nghiệp đã phải tăng lương để chống lại tình trạng thiếu công nhân. Một báo cáo hôm thứ Năm từ KPMG, IHS Markit và Liên đoàn Tuyển dụng và Việc làm cho thấy mức tăng lương khởi điểm đã đạt mức cao nhất trong bảy năm ở Vương quốc Anh vào tháng trước.

Theo OECD, những người trẻ tuổi và những người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19. Vào năm 2020, số giờ làm việc trong các công việc được trả lương thấp đã giảm hơn 28% ở các nền kinh tế phát triển - cao hơn 18 điểm phần trăm so với mức giảm được ghi nhận ở các công việc được trả lương cao.

Báo cáo cho biết, số lượng thanh niên không có việc làm, giáo dục hoặc đào tạo tăng gần 3 triệu người – hoàn toàn đảo ngược xu hướng của thập kỷ trước.

Trong khi tỷ lệ thất nghiệp của OECD đã giảm từ 8,8% vào tháng 4 năm 2020, khi đợt đại dịch đầu tiên đạt đỉnh, xuống còn 6,6% vào tháng 5 năm 2021, thì tỷ lệ này vẫn cao hơn 1,3 điểm phần trăm vào tháng 2 năm 2020.

Ở Mỹ đã ghi nhận sự phục hồi đáng chú ý nhất về việc làm, với tỷ lệ thất nghiệp giảm từ mức đỉnh gần 15% vào thời điểm cao trào của đại dịch xuống chỉ còn 5,9% vào tháng trước.

Báo cáo cho rằng các chính phủ nên đào tạo người lao động để họ có thể có được việc làm trong các ngành công nghiệp xanh và kỹ thuật số, đồng thời chỉ đạo hỗ trợ việc làm cho các ngành mà vẫn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự giãn cách xã hội và những hạn chế di chuyển tới các nơi khác.

Tổng thư ký OECD Mathias Cormann cho biết: “Rút hỗ trợ tài khóa quá sớm sẽ có nguy cơ gây nguy hiểm cho sự phục hồi kinh tế. Mặt khác, việc duy trì hỗ trợ bao trùm quá lâu cũng có nguy cơ gây nguy hiểm cho sức mạnh và chất lượng của sự phục hồi dài hạn bằng cách làm chậm lại sự phân bổ lại vốn và lao động cần thiết trên toàn nền kinh tế thế giới.”

Các chương trình duy trì việc làm tại nhiều quốc gia của OECD đã hỗ trợ khoảng 60 triệu việc làm trên toàn OECD vào thời kỳ đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng Covi-19, lớn hơn gấp 10 lần so với thời kỳ Khủng hoảng Tài chính Toàn cầu.

Huy Hoàng

Bình Luận

Tin khác

Nigeria và Ấn Độ quyết định sử dụng nội tệ trong thương mại

Nigeria và Ấn Độ quyết định sử dụng nội tệ trong thương mại

(CLO) Ấn Độ và Nigeria có thể sẽ sớm hoàn tất thỏa thuận về giải quyết nợ và thanh toán bằng nội tệ, với mục đích tăng cường hơn nữa mối quan hệ kinh tế song phương, Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ tuyên bố.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mục tiêu tới năm 2030, thu nhập bình quân của người dân Đông Nam Bộ đạt 16.000 USD/năm

Mục tiêu tới năm 2030, thu nhập bình quân của người dân Đông Nam Bộ đạt 16.000 USD/năm

(CLO) Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 4/5/2024 phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kinh tế vĩ mô
Đầu tư I.P.A (IPA) doanh thu tăng trở lại, dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ

Đầu tư I.P.A (IPA) doanh thu tăng trở lại, dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ

(CLO) CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA) đã thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào cuối tháng 5.

Tài chính - Bảo hiểm
Ukraine hoàn tất thỏa thuận thương mại với UAE

Ukraine hoàn tất thỏa thuận thương mại với UAE

(CLO) Ukraine và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã hoàn tất thỏa thuận thương mại song phương, đặt nền tảng cho việc tăng cường đầu tư và thương mại giữa hai nước, theo Bộ Kinh tế Ukraine.

Thị trường - Doanh nghiệp
Ván gỗ công nghiệp Vĩnh Phát – Sản phẩm thân thiện vì môi trường xanh

Ván gỗ công nghiệp Vĩnh Phát – Sản phẩm thân thiện vì môi trường xanh

(CLO) Là đơn vị tiên phong trong sản xuất các loại ván gỗ công nghiệp tại Gia Lai, nhà máy sản xuất gỗ công nghiệp Vĩnh Phát đang sản xuất, bán ra thị trường nhiều chủng loại, kích thước, vân gỗ hiện đại, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Thị trường - Doanh nghiệp