Cử tri mong muốn Quốc hội làm “nguội” những vấn đề “nóng”

Thứ hai, 20/05/2019 07:10 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm nay, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV khai mạc. Trước thềm kỳ họp, cử tri mong muốn gì ở Quốc hội, ở các vị đại biểu Quốc hội - đó là vấn đề luôn được dư luận xã hội quan tâm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: ĐBND

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: ĐBND

Cử tri mong muốn gì ở Quốc hội?

Tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV vừa được tổ chức, một phóng viên đã đặt câu hỏi với Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và đại biểu Quốc hội Bùi Sĩ Lợi, rằng các ông quan tâm đến vấn đề “nóng” nào và Tổng Thư ký cũng như các vị đại biểu Quốc hội kỳ vọng gì ở kỳ họp lần này?

Trả lời phóng viên, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc hóm hỉnh cho rằng, điều mà ông kỳ vọng là những vấn đề “nóng” sẽ được làm “nguội” đi. Đối với cá nhân ông, ông quan tâm đến tất cả những vấn đề được Quốc hội đưa ra bàn thảo. Theo Tổng Thư ký, tất cả những vấn đề được đặt lên bàn nghị sự của Quốc hội đều là những vấn đề quốc kế, dân sinh, những vấn đề quan trọng của đất nước, do đó, ông - với tư cách là một đại biểu Quốc hội đều quan tâm. Và ông kỳ vọng tất cả những vấn đề được đặt ra, được Quốc hội thảo luận sẽ đều được giải quyết vào cuối kỳ họp, hay nói cách khác là sự thành công của kỳ họp luôn là điều mà ông cũng như các vị đại biểu Quốc hội luôn kỳ vọng.

Cùng chủ trì họp báo, đại biểu Quốc hội Bùi Sĩ Lợi cũng bày tỏ đồng quan điểm, “đồng ý chí” với Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Và có lẽ câu trả lời của Tổng Thư ký Quốc hội cũng sẽ nhận được sự đồng tình của tất cả các vị đại biểu Quốc hội.

Cử tri và nhân dân kỳ vọng gì ở Quốc hội cũng như các vị đại biểu Quốc hội? Câu hỏi này luôn được đặt ra trước mỗi kỳ họp Quốc hội. Đương nhiên là những vấn đề thiết thân đối với đời sống nhân dân sẽ luôn được người dân quan tâm. Đó là những vấn đề như an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ quyền lợi người lao động, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội… Cử tri mong muốn những vấn đề này được đại biểu Quốc hội nêu ra, được bàn thảo và giải quyết rốt ráo tại diễn đàn Quốc hội.

Cùng với đó, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng là vấn đề được cử tri và nhân dân đặc biệt quan tâm. Những kết quả rất quan trọng của công tác này trong thời gian qua cho thấy Đảng, Quốc hội đã nói là làm, làm từng bước chắc chắn, bài bản, lấy lại niềm tin trong nhân dân. Tuy nhiên, cử tri cho rằng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chưa đạt kết quả như mong muốn. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng phải bắt đầu từ cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn; phải quyết liệt, triệt để, phát động toàn dân phòng chống tham nhũng, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phải chung sức đồng lòng; phải có cơ chế bảo đảm an toàn cho người tố giác tham nhũng...

Trách nhiệm người đại biểu của dân

Để đáp ứng những kỳ vọng đó, cử tri mong muốn những đại biểu do mình bầu ra thể hiện được ý chí, nguyện vọng của mình, cử tri mong muốn thấy “hình bóng” của mình qua các hoạt động của đại biểu Quốc hội. Chắc hẳn cử tri không muốn có những vị đại biểu mỗi năm hai kỳ dự họp, nghiêm túc chấp hành giờ giấc đi về hai buổi, giữ đúng nội quy phiên họp, lắng nghe các báo cáo và… không có ý kiến gì. Cử tri không cũng không muốn có tình trạng đại biểu phát biểu ý kiến chung chung ba phải, phát biểu một chiều theo hướng khen ngợi, báo cáo thành tích; phát biểu không rõ, không sát vấn đề.

Điều cử tri cần ở đại biểu Quốc hội trước hết, họ phải là người có trình độ, hiểu biết sâu về vấn đề trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… và có kỹ năng làm đại biểu. Người đại biểu Quốc hội không chỉ là người thu thập thông tin, tiếp thu ý kiến cử tri mà còn là người gợi mở để cử tri có thể giãi bày tâm tư, nguyện vọng. Đại biểu Quốc hội phải là người “có tầm”, có cơ sở lý luận và thực tiễn vững chắc, từ đó giúp cử tri bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình.

Điều đáng mừng là trong những kỳ họp gần đây, những đổi mới trong hoạt động nghị trường ngày càng rõ nét. Sự đổi mới của Quốc hội không chỉ thể hiện qua việc chương trình kỳ họp được bố trí hợp lý, có sự điều chỉnh linh hoạt, kịp thời mà còn ở cách thức thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội - ngân sách nhà nước. Cùng với tăng thời gian thảo luận tại hội trường, hoạt động Quốc hội đang chuyển đổi mạnh mẽ từ “Quốc hội tham luận” sang mô hình “Quốc hội đối thoại”, “Quốc hội tranh luận”, từ đó, các vị đại biểu Quốc hội có nhiều “đất diễn” hơn. Đồng thời, các vấn đề Quốc hội bàn thảo được xem xét thận trọng, kỹ lưỡng, đa chiều hơn, qua đó tạo nên sự đồng thuận cao trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đặc biệt, việc bố trí nhiều hơn các phiên truyền hình, phát thanh trực tiếp nội dung mà cử tri và nhân dân cả nước quan tâm đã góp phần để cử tri tiếp cận hoạt động nghị trường nhiều hơn, qua đó cử tri hiểu hơn, gắn kết hơn với hoạt động của Quốc hội.

Tất cả những điểm đó đã cho thấy sự nỗ lực, cố gắng, những bước tiến dài có tính liên tục trong hành trình đổi mới hoạt động theo hướng chuyên nghiệp của Quốc hội. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp Quốc hội mới đây cho rằng, cử tri và nhân dân ghi nhận và đánh giá cao những đổi mới của Quốc hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân. Đặc biệt, cử tri và nhân dân đánh giá cao Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có nhiều đổi mới trong hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; nâng cao chất lượng tập hợp và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề lớn của đất nước và những vấn đề mà đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm.

Trước mỗi kỳ họp của Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cử tri và nhân dân cả nước luôn gửi gắm rất nhiều kiến nghị và cả kỳ vọng với mong muốn Quốc hội, Chính phủ sẽ sớm có được những biện pháp giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, để đạt mục tiêu là làm “nguội” những vấn đề “nóng” như câu trả lời mà Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chia sẻ.

Thế Vũ

Tin khác

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

Truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng ở Hà Giang

(CLO) Ngày 28/4, tại Nhà tang lễ thành phố Hà Giang, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang cùng các gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu 2 cán bộ kiểm lâm đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Quốc Trị dự lễ truy điệu.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Giao thông tới đâu, người dân hưởng lợi tới đó

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thực tiễn cho thấy, giao thông phát triển đến đâu sẽ tạo ra giá trị mới, mở ra không gian phát triển mới đến đó.

Tin tức
Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hợp luyện toàn bộ khối diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 28/4, tại sân vận động tỉnh Điện Biên, toàn bộ 51 khối tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tiến hành hợp luyện lần đầu tiên.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Ngày 28/4, trong chương trình công tác tại Ninh Thuận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát, tìm hiểu tình hình hạn hán, kiểm tra công tác ứng phó khô hạn trên địa bàn tỉnh, khảo sát việc vận hành hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán.

Tin tức
Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

Hiện thực hóa quy hoạch, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận

(CLO) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có kết quả thực chất, cân - đong - đo - đếm và lượng hóa được; góp phần hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh, tạo khí thế, động lực mới cho phát triển tỉnh Ninh Thuận.

Tin tức