Cử tri nhất trí giới thiệu Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ ba, 06/04/2021 09:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, Hội nghị đã tiến hành biểu quyết với kết quả 100% cử tri tham dự nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tối 5/4, Tổ dân phố số 8, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2025, trong đó có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cử tri Tổ dân phố số 8, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với cử tri Tổ dân phố số 8, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. (Ảnh TTXVN)

Tại hội nghị, sau khi nghe tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.  Các cử tri Tổ dân phố số 8, phường Điện Biên cũng cho rằng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc luôn sâu sát, gắn bó mật thiết với nhân dân; luôn thấm nhuần quan điểm “lấy dân làm gốc”, “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; tích cực tham gia các hoạt động của địa phương; luôn lắng nghe ý kiến của nhân dân; giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

Phát biểu trước cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ trân trọng các cử tri đã nêu các ý kiến hết sức tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, đánh giá, nhận xét đối với Chủ tịch nước và đại biểu HĐND các cấp. Hơn 15 năm sinh hoạt trên địa bàn cư trú, đồng chí luôn tự hào là công dân của phường Điện Biên; đồng thời cho biết luôn tham gia nghiêm túc, đầy đủ và động viên, theo dõi, góp ý kiến xây dựng địa phương, nơi cư trú trên nhiều các lĩnh vực.

“Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, hay đại biểu của nhân dân là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, trung thành với Tổ quốc và đóng góp xây dựng đất nước. Tôi vừa tuyên thệ sáng nay, dưới cờ đỏ sao vàng, trước đồng bảo cử tri cả nước, trung thành tuyệt đối với Tổ quốc với nhân dân, với Hiến pháp… để bảo vệ, xây dựng đất nước ta. Một cán bộ bình thường cũng như vậy và một cán bộ cấp cao càng phải như vậy, đặt sự nghiệp của dân tộc, của đất nước lên trên hết. Và đây cũng là lời hứa của chúng tôi đối với đồng bào cử tri. Thứ hai, tiếp tục gắn bó với nhân dân, trung thành với sự nghiệp của Đảng ta”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị thành phố Hà Nội, quận Ba Đình, phường Điện Biên phát huy hơn nữa Quy chế dân chủ ở cơ sở; đảm bảo dân chủ theo kỷ cương, phép nước; giữ gìn dân chủ trong cơ quan, tổ chức.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng nêu rõ, Quốc hội và hệ thống chính trị không ngừng thúc đẩy đổi mới để đưa đất nước tiến lên. Do đó, các cơ quan, tổ chức cần gần gũi hơn với nhân dân, lắng nghe nhân dân. Mỗi đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND luôn tâm huyết, nỗ lực hết mình, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, đặc biệt là khơi dậy tinh thần cách mạng, lòng yêu nước của nhân dân, để nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp vào sự phát triển của nước nhà.

Thành Nhân

Tin khác

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Quân đội

(CLO) Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục quan tâm, theo dõi, có nhiều ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Tin tức
Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

Khánh thành Bia truyền thống lực lượng vũ trang Sài Gòn - Gia Định

(CLO) Công trình hoàn thành không chỉ là niềm vui, phấn khởi của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh vì đã hoàn thành tâm niệm, sự ấp ủ của các thế hệ đi trước mà còn là nơi để cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Thành phố tự hào về quá khứ đấu tranh hào hùng.

Tin tức
Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C: Biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng

(CLO) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tin tưởng rằng tỉnh Kiên Giang sẽ làm tốt trách nhiệm quản lý, bảo quản, giữ gìn và phát huy giá trị của Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tuyến Đường 1C, xem như đây là biểu trưng để giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tin tức
Kiên Giang thực hiện 'sáu đẩy mạnh' để phát triển Phú Quốc

Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

(CLO) Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Kiên Giang thực hiện "sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc nhằm xây dựng thành phố Phú Quốc phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Tin tức
Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra cháy rừng diện rộng

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra cháy rừng trên diện rộng và gây thiệt hại lớn về rừng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Tin tức