Cử tri tín nhiệm Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội

Thứ sáu, 09/04/2021 08:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) 100% cử tri tổ dân phố số 34, phường Định Công đã biểu quyết, nhất trí giới thiệu ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Bài liên quan

Tối 8/4, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Định Công tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các ý kiến phát biểu của cử tri tổ dân phố số 34, phường Định Công đều thống nhất đánh giá, ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị, gần gũi, khiêm tốn, luôn gần dân, trọng dân, học dân và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Ông Đinh Tiến Dũng và gia đình luôn tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào, cuộc vận động của khu dân cư, tổ dân phố; luôn chấp hành tốt các quy định của người đảng viên trong sinh hoạt 2 chiều và các quy định của địa phương nơi cư trú; bản thân ông Đinh Tiến Dũng thấu hiểu tình hình địa phương và có nhiều hỗ trợ, giúp đỡ để địa phương phát triển...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng với cử tri nơi cư trú

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng với cử tri nơi cư trú

Cảm ơn các ý kiến phát biểu và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng bày tỏ, những tình cảm, sự tin tưởng của cử tri vừa là trách nhiệm, vừa là động lực để bản thân ông phấn đấu trong thời gian tới. 

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chia sẻ, trong giai đoạn là Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông đã cùng tập thể lãnh đạo Bộ tham mưu, điều hành về tài chính, ngân sách quốc gia; đảm bảo các yêu cầu về thu ngân sách nhà nước, chi đầu tư phát triển, phòng chống dịch bệnh...

Trên cương vị là đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, đồng chí Đinh Tiến Dũng đã cùng với các vị đại biểu trong đoàn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, được cử tri đồng tình, tin tưởng và thắt chặt thêm tình cảm, mối quan hệ giữa cử tri với Quốc hội, với Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, trên cương vị Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Tiến Dũng khẳng định sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cử tri tổ dân phố số 34, phường Định Công biểu quyết, giới thiệu Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Cử tri tổ dân phố số 34, phường Định Công biểu quyết, giới thiệu Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Trân trọng cảm ơn những ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định bản thân sẽ thường xuyên tự rèn luyện, tu dưỡng; nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, cùng gia đình tiếp tục tham gia đầy đủ các hoạt động địa phương, nơi cư trú; gương mẫu chấp hành các quy định của địa phương.

Đối chiếu với các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, 100% cử tri tổ dân phố số 34, phường Định Công đã biểu quyết, nhất trí giới thiệu ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời, bày tỏ tin tưởng nếu trúng cử, ông Đinh Tiến Dũng sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác để góp phần phát triển Thủ đô và đất nước.

Minh Chí

Tin khác

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

Hà Nội phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP

(CLO) UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tin tức
Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới

(CLO) Tối ngày 26/4/2024, UBND tỉnh Ninh Bình phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được Tổ chức, Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

Tin tức
Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

Sẽ trình UBTVQH, Quốc hội dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng

(CLO) Chính phủ thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết và dự thảo Tờ trình của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về dự thảo Nghị quyết sửa đổi cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Tin tức
Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Ông Nguyễn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký Quyết định số 1279/QĐ-BGDĐT về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tin tức
Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

Khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp

(CLO) Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ khởi công 07 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tin tức