Thừa Thiên Huế: Tiềm năng phát triển du lịch và chính sách thu hút đầu tư

Cục Quản lý Thị trường Thừa Thiên Huế đảm bảo hàng hóa an toàn, đúng giá cho khách du lịch

Thứ tư, 17/04/2019 14:38 PM - 0 Trả lời

(NB&CL) Trong năm qua, tổng lượng khách du lịch đến Cố đô Huế đạt hơn 4,3 triệu lượt; trong đó khách quốc tế đạt gần 2,2 triệu lượt. Doanh thu du lịch đạt khoảng 4.400 tỷ đồng.

Bài liên quan

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa ngành du trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, cho nên đã chỉ đạo Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế  tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các điểm tham quan du lịch, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, ghi nhãn hàng hóa, quyền sở hữu trí tuệ. An toàn vệ sinh thực phẩm...

Cán bộ Cục Quản lý Thị trường Thừa Thiên Huế kiểm tra chất lượng và giá cả hàng hóa tại chợ Đông Ba.

Cán bộ Cục Quản lý Thị trường Thừa Thiên Huế kiểm tra chất lượng và giá cả hàng hóa tại chợ Đông Ba.

Ông Nguyễn Duy Thành, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Tập trung lực lượng kiểm tra, kiểm soát đối với việc thực hiện quy định pháp luật về giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý; tạo ấn tượng tốt trong lòng du khách khi đến tham quan du lịch.

Phối hợp với Ban quản lý các điểm tham quan du lịch, chính quyền địa phương tiến hành tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và tiến hành cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm...

Phối hợp với các cơ sở sản xuất mặt hàng truyền thống của địa phương như: Dầu tràm, mè xửng, tôm chua... việc xử lý hàng giả của mặt hàng truyền thống địa phương, kịp thời cung cấp thông tin đến người tiêu dùng để họ biết và phân biệt được hàng thật – hàng giả từ đó yên tâm lựa chọn cho mình các sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn sử dụng”.

Ông Hoàng Như Thông, ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ cảm nhận: “Tôi đi du lịch rất nhiều nơi nhưng cảm thấy đến Huế là an toàn nhất, không thấy cướp giật manh động, không chèo kéo khách du lịch và đặc biệt là ít nói thách khi đi mua sắm”.

Cái Văn Long

Tin khác

Hải Phòng: Kịp thời dập tắt đám cháy bùng phát tại Bệnh Viện Trẻ Em

Hải Phòng: Kịp thời dập tắt đám cháy bùng phát tại Bệnh Viện Trẻ Em

(CLO) Sau khoảng 1 giờ chữa cháy, lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt đám cháy phía trên Khu khám chữa bệnh - Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng.

Đời sống
3 học sinh đuối nước tử vong khi đi tắm suối ở Quảng Bình

3 học sinh đuối nước tử vong khi đi tắm suối ở Quảng Bình

(CLO) 5 em học sinh rủ nhau đi tắm tại khu vực suối Cái gần đập Mò Ro, thôn Tiền Phong, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Trong lúc tắm, có 3 em nhảy xuống suối thì bị đuối nước, tử vong.

Đời sống
Điện Biên: Đốt lửa để bắt dúi, 3 bố con tử vong

Điện Biên: Đốt lửa để bắt dúi, 3 bố con tử vong

(CLO) Chiều 1/5, thông tin từ Công an huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên cho biết, trên địa bàn xã Pa Tần vừa xảy ra vụ 3 bố con chết cháy ở khe núi, nghi do tai nạn khi đi bắt dúi.

Đời sống
Ninh Bình: Trưng bày các sản phẩm OCOP và làng nghề nông thôn tiêu biểu

Ninh Bình: Trưng bày các sản phẩm OCOP và làng nghề nông thôn tiêu biểu

(CLO) Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Ninh Bình phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức Gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP và làng nghề nông thôn tiêu biểu của tỉnh tại Phố cổ Hoa Lư.

Đời sống
Gia Lai: Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi đi câu cá trên sông Pô Cô

Gia Lai: Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi đi câu cá trên sông Pô Cô

(CLO) Sau 1 ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích khi đi câu cá trên sông Pô Cô. Chỉ trong 1 ngày, khúc sông này có tới 4 người tử vong do đuối nước.

Đời sống